Man United muốn phá vỡ truyền thống '3 năm' của Mourinho

21/12/2016 07:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho chưa bao giờ gắn bó với đội bóng nào quá 3 năm, nhưng với Man United có thể sẽ khác, nhất là khi ban lãnh đạo Quỷ đỏ muốn ông ở lại Old Trafford trong vòng 1 thập kỷ tới.

Bất chấp việc Man United đã trải qua khỏi đầu tồi tệ nhất trong vòng 27 năm qua, nhưng ban lãnh đạo Man United vẫn tin rằng họ đã chọn đúng người kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu. Sau quãng thời gian khó khăn dươi thời David Moyes và Louis van Gaal, có cảm giác như Mourinho sẽ là người đưa Man United trở lại ánh hào quang xưa.

Mourinho, HLV đã bị Chelsea sa thải lần thứ hai, đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Man United khi thay thế Van Gaal hè vừa rồi, và nhiều người cũng tin ông khó lòng trụ lại lâu hơn, song theo nguồn tin nội bộ Quỷ đỏ thì ban lãnh đạo CLB dang rất ấn tượng trước cách mà Người đặc biệt ổn định lại đội bóng và hiện đang có những đàm phán để kéo dài bản hợp đồng hiện tại.


Mourinho sẽ ở lại với Man United lâu dài?

Man United đã khởi đầu triều đại Mourinho khá tệ, nhưng dần dần, tình hình đã được cải thiện. Họ bất bại 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp gần nhất. Tại Premier League, đội bóng của Mourinho thắng liên tiếp 3 trận gần nhất, và có một lịch đấu tương đối dễ chịu vào dịp Giáng sinh và năm mới.

Sau 5 tháng cầm quân, Mourinho đã hai lần bị FA phạt cấm chỉ đạo. Chiến lược gia người Bồ vốn cũng có tiếng là hay gây hấn với trọng tài và quan chức FA, song ban lãnh đạo Man United dường như không quá quan tâm đến vấn đề ấy.


Mourinho đã thích nghi với cuộc sống ở Manchester

Họ cũng tiết lộ rằng Mourinho bây giờ không cảm thấy quá cô đơn ở khách sạn Lowry nữa. Nhà cầm quân này đã thích nghi dần, trong khi người thân (vẫn sống ở London) vẫn đến thăm ông khá thường xuyên.

T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm