Man United khủng hoảng: Vì Rooney quá già hay Van Gaal quá bảo thủ?

20/12/2015 20:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Đêm qua, “Quỷ đỏ” đã kéo dài chuỗi trận không biết đến chiến thắng lên con số 6 khi để thua Norwich với tỷ số 1-2. Với những gì mà các học trò của Louis van Gaal đang thể hiện, chẳng ai dám chắc họ có thể giữ được vị trí trong Top 4.

Chuyện gì đang xảy ra với Man United. Phải chăng cuộc khủng hoảng ở Old Trafford đã thực sự bắt đầu. Dưới đây là những phân tích của Daily Mail về các vấn đề mà “Quỷ đỏ” đang gặp phải:

Quá trẻ hay quá già?


Những ngôi sao chủ chốt của Man United hầu hết đã đi qua thời kỳ đỉnh cao. Michael Carrick, Bastian Schweinsteiger, Wayne Rooney, thời gian qua đều không có được phong độ tốt nhất. Trong khi đó, những ngôi sao trẻ như Memphis Depay hay Anthony Martial lại chưa đủ độ chín. Một số cầu thủ ngốn của Man United bộn tiền trên thị trường chuyển nhượng như Morgan Schneiderlin và Ander Herrera thì lại ngồi nơi ghế dự bị. Khi Herrera ra mắt đội bóng, fan Man United đã kỳ vọng anh sẽ là một Eric Cantona mới. Nhìn cảnh anh mài đũng quần nơi ghế dự bị như hiện tại, thử hỏi fan Man United sẽ tức giận ra sao.

Van Gaal đánh cược với đội hình


Chẳng thể hiểu nổi Louis van Gaal đang làm gì với đội hình ông có trong tay. Tuần này Rooney sắm vai tiền vệ, tuần tới sẽ chơi như một số 10, tuần khác là trung phong. Mùa trước, Marouane Fellaini được bố trí chơi như tiền đạo, bây giờ cầu thủ người Bỉ là tiền vệ trong đội hình của Van Gaal. Ashley Young thì bị thử nghiệm ở mọi vị trí, hậu vệ phải, hậu vệ trái, tiền vệ phải rồi tiền vệ trái. Không có một sự ổn định trong đội hình của Man United. Van Gaal như thể đang đánh cược với từng lựa chọn cho mỗi trận đấu.

Đội trưởng sa sút

Mùa nào Van Gaal cũng ra rả rằng đội trưởng trong đội bóng của ông là phải luôn luôn ra sân thi đấu. Rooney là thủ quân hiện tại của Man United nhưng phong độ của anh thực sự đến mức báo động. Nhưng Van Gaal đến giờ vẫn chưa chịu thay đổi triết lý mà ông đặt ra.


Không thể đổ lỗi cho Rooney trong 3 trận chẳng biết thắng của Man United vừa qua vì anh dính chấn thương. Tuy nhiên, trong trận đấu với Norwich, ngôi sao của “Quỷ đỏ” chơi vật vờ, thiếu hiệu quả. Chẳng ai có thể nghĩ đây là trận đấu đầy ý nghĩa, đánh dấu cột mốc 500 trận của Rooney trong đội hình 1 của Man United.

Những vấn đề đã có thể chỉ ra. Thế nhưng điều quan trọng là Man United phải làm gì với ngôi sao hưởng lương cao nhất của họ. Rooney liệu có còn là nhân tố cho kế hoạch dài hơi và nếu có thì kế hoạch đó như thế nào? Rooney không thể đeo băng thủ quân của đội nếu anh không xứng đáng. Trong bóng đá không có sự nhân nhượng và ưu đãi nguy hại như vậy.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm