Man United gặp West Ham: Van Gaal sợ nhất Andy Carroll

12/04/2016 10:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal thừa nhận tiền đạo West Ham Andy Carroll có thể đe dọa khung thành Quỷ đỏ trong trận tứ kết cúp FA đá lại vào ngày mai nếu các hậu vệ Manchester United không chơi tốt hơn.


Van Gaal kêu gọi học trò cố hết sức quyết thắng West Ham

Carroll vừa xuất sắc lập hat-trick vào lưới Arsenal cuối tuần rồi. Anh khủng bố hàng thủ đối phương ngay trận đá chính đầu tiên ở Premier League kể từ tháng 1/2016. Tiền đạo cao lớn đã “ghi điểm” với ông Roy Hodgson trước thềm EURO 2016 và Carroll tin tưởng anh có thể tỏa sáng lần nữa trước một Man United dễ bị tổn thương như đã thấy trong trận thua Tottenham vừa qua.

Van Gaal hiểu là nếu Man United lại có màn trình diễn tương tự trước West Ham đêm mai thì hy vọng vô địch cúp FA của họ sẽ tiêu tan. “Tôi đã xem Carroll chơi bóng trước Arsenal và tôi nghĩ vấn đề của United là sự thiếu ăn ý của cặp trung vệ. Hy vọng chúng tôi cải thiện được điều này vì trận gặp West Ham rất quan trọng với United. Carroll có những phẩm chất đặc biệt. Chúng tôi đã thấy điều đó trong trận gặp Arsenal. United phải khóa được Carroll và không chỉ anh ta mà cả những mối đe dọa khác từ West Ham. Họ có Dimitri Payet và Manuel Lanzini là những cầu thủ cũng có thể ghi bàn”.

Không còn hy vọng vô địch Premier League và đã bị loại ở cúp Liên đoàn cũng như Champions League, Van Gaal nhấn mạnh cúp FA là hy vọng vô địch duy nhất còn lại với United mùa này và hiệu triệu các học trò phải nỗ lực hết sức.

“Đây là cơ hội cuối cùng để chúng tôi có thể giành được một danh hiệu nên trận này rất quan trọng với các cầu thủ, CLB, HLV và các fan. Chúng tôi được nghỉ ít hơn West Ham 1 ngày. Nhưng Man United đã chứng tỏ chuyện đó không phải là vấn đề khi đánh bại Arsenal, Man City dù thời gian hồi phục ngắn hơn họ. Hy vọng lần này cũng vậy. Chúng tôi có thể hồi phục nhanh, cả về tâm lý, vì ai cũng hiểu trận thua Spurs là đòn mạnh giáng vào đội bóng”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm