Man United: Antonio Valencia lên bàn mổ, nghỉ ít nhất 3 tháng

21/11/2015 09:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Antonio Valencia sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất ba tháng sau chấn thương mới gặp phải. Trong khi đó, HLV Van Gaal của Man United khẳng định cậu học trò đồng hương Memphis Depay không hề chịu áp lực từ chiếc áo số 7, mặc cho những màn trình diễn thất vọng trong thời gian qua.

Man United sẽ gặp khó khăn với lịch thi đấu dày đặc trong thời gian tới khi cầu thủ đa năng Antonio Valencia phải ngồi ngoài ít nhất ba tháng nữa. Sau chấn thương ở chân trái gặp phải trong trận hòa 0-0 với Man City tháng trước, Valencia đã nghỉ thi đấu từ đó đến nay, và mới đây đã phải trải qua một ca phẫu thuật. HLV Van Gaal của Man United khẳng định tuyển thủ Ecuador sẽ không thể trở lại ít nhất cho đến cuối tháng 2 năm sau.


Antonio Valencia mới đây đã phải lên bàn mổ

Chiến lược gia người Hà Lan phát biểu trên MUTV: “Chấn thương của Valencia thuộc loại dài hạn hơn so với các cầu thủ khác, và cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài rất lâu. Cậu ấy sẽ không thể thi đấu trong 3 tháng, hoặc nhiều hơn thế. Đó là một chấn thương rất nặng”.

Trước đó, Valencia cũng viết trên mạng xã hội Twitter: “Chấn thương có thể đánh ngã tôi, tuy nhiên không thể tước đi sức mạnh, khát khao ghi bàn và niềm hạnh phúc của tôi”. Mặc dù cầu thủ 30 tuổi mới chỉ đá chính 2 lần cho United mùa này, sự thiếu vắng một cầu thủ đa năng như Valencia vẫn là một mất mát lớn cho Quỷ đỏ.

Vị trí chạy cánh của Man United: Trở lại được rồi đấy, Depay!

Vị trí chạy cánh của Man United: Trở lại được rồi đấy, Depay!

Tính đến thời điểm hiện tại, Memphis Depay, một trong những bản hợp đồng được chờ đợi nhất của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015, vẫn chưa chứng tỏ năng lực thật sự của mình. Đến bao giờ anh mới cho thấy giá trị thực?



Valencia chấn thương dài hạn, trong khi Man United mất đi nhiều cầu thủ quan trọng khác

Được biết, bên cạnh chấn thương của Valencia, HLV Van Gaal cũng xác nhận Man United sẽ mất thêm nhiều cầu thủ khác cho chuyến làm khách tới Watford: Wayne Rooney (ốm), Anthony Martial (bàn chân), Marouane Fellaini (bắp chân), Michael Carrick (mắt cá) và Luke Shaw chấn thương dài hạn trước đó. HLV Van Gaal hy vọng rằng Rooney và Martial sẽ bình phục ở trận gặp PSV tại Old Trafford vào tuần sau.

Chiến lược gia người Hà Lan cũng tiết lộ về tình hình của Michael Carrick: “Carrick không dính chấn thương nặng. Cậu ấy có thể trở lại thi đấu sớm hơn mọi người tưởng”.

Về trường hợp của Fellaini, HLV Van Gaal cho biết: “Đó là điều ngạc nhiên bởi tôi nghĩ cậu ấy đã bình phục sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế. Nhưng Fellaini vẫn bị chấn thương. Đây là một cú sốc lớn bởi Rooney cũng vắng mặt do bị ốm. Chúng tôi đang gặp vấn đề lớn nhưng sẽ giải quyết được”.

Trong một diễn biến khác, HLV Van Gaal khẳng định cậu học trò đồng hương Memphis Depay không chịu ảnh hưởng của chiếc áo số 7, số áo có ý nghĩa vô cùng đặc biệt tại sân Old Trafford.


Van Gaal cho rằng chiếc áo số 7 không phải là nguyên nhân dẫn đến việc Depay thi đấu kém hiệu quả

Chuyển đến Man United trong mùa hè vừa qua với giá 25 triệu bảng, Memphis Depay lập tức được trao áo số 7, số áo gắn liền với những huyền thoại của CLB như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo... Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan liên tục thi đấu thất vọng và tỏ ra không xứng đáng với chiếc áo số 7 của Quỷ đỏ. Đó cũng là tình trạng chung của những số 7 tại Man United sau khi Cristiano Ronaldo ra đi như Michael Owen, Antonio Valencia và Angel Di Maria.

Tuy nhiên, HLV của Man United cho rằng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến phong độ kém của Depay: “Tôi không nghĩ như thế. Tất cả đều do giới truyền thông thêu dệt nên. Tôi không phải là một người mê tín dị đoan, và cậu ấy (Depay) cũng vậy”.

“Tất nhiên là Depay đang có phong độ không tốt, bởi nếu không thì cậu ấy đã thường xuyên được ra sân trong thời gian qua. Tôi không tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề của mình ở bên ngoài, mà tin tưởng vào các cầu thủ sẵn có. Tiêu biểu như việc tôi vẫn giữ lại Jesse Lingard và Andreas Pereira cho vị trí của Depay. Giờ đây, cậu ấy đang phải chiến đấu để quay trở lại đội hình chính thức. Cậu ấy đang làm tốt điều đó, và tôi cảm thấy rất hài lòng”.


Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm