Man City trước cơ hội giành cú 'ăn ba' lịch sử, nhưng MU 1999 vẫn vĩ đại nhất

15/05/2019 14:14 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đang đứng trước cơ hội trở thành CLB đầu tiên giành “cú ăn ba” danh hiệu quốc nội của bóng đá Anh nếu đánh bại Watford trong trận chung kết FA Cup, vào ngày 18/5 tới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/5: Trực tiếp Hà Nội vs Tampines Rovers, Ceres vs Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/5: Trực tiếp Hà Nội vs Tampines Rovers, Ceres vs Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng AFC Cup, trực tiếp Chung kết cúp quốc gia Ý. Trực tiếp bán kết lượt về play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh.

Không một CLB giành được “cú ăn ba” danh hiệu quốc nội của bóng đá Anh kể từ khi League Cup ra đời vào mùa giải 1960/61. Theo đó, Man City đang đứng trước cơ hội để tạo nên lịch sử khi đã vô địch Premier League và League Cup ở mùa giải năm nay.

Chú thích ảnh
Man City giờ chỉ mạnh hơn chứ không thể yếu đi

Họ đã không giành được FA Cup trong 8 năm gần nhất. Đó cũng là lý do mà cả HLV Pep Guardiola và đội trưởng Vincent Kompany đang khao khát danh hiệu này hơn bao giờ hết. Nhưng liệu “cú ăn ba” có thể giúp Man City trở thành đội bóng vĩ đại nhất của kỷ nguyên Premier League?

Họ đã vô địch Premier League ở 2 mùa giải liên tiếp, với tổng cộng 198 điểm, bằng thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Mặc dù hai tiền vệ chủ chốt De Bruyne và Fernandinho không thường xuyên thi đấu do chấn thương nhưng Pep-team vẫn xuất sắc nhất, biến Liverpool an phận với vị trí Á quân.

Chú thích ảnh
Man City là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Premier League trong vòng 10 năm qua

Tuy nhiên, trong khi Man City đang hướng tới Wembley thì Liverpool đang chuẩn bị cho trận chung kết Champions League với Tottenham, diễn ra tại Madrid vào ngày 1/6. Điều đó như một lời khẳng định Pep-team đã không thành công như mong đợi.

Đã có những đội bóng vĩ đại trong kỷ nguyên Premier League. Đó là MU của Sir Alex với 3 chức vô địch liên tiếp (mùa giải 2006/07, 2007/08, 2008/09), Arsenal của Arsene Wenger với thành tích bất bại, Chelsea của Jose Mourinho với hàng phòng ngự vững chắc nhất.

Nhưng “cú ăn ba” của MU năm 1999 đáng giá hơn và sẽ làm lu mờ tất cả những gì màn Man City có thể đạt được. Thầy trò HLV Sir Alex đã giành chức vô địch Champions League theo cách khó nhất có thể. Họ vượt qua bảng D tử thần cùng với Bayern Munich (Barcelona bị loại). Ở vòng tứ kết, họ giành chiến thắng 3-1 chung cuộc trước Inter. Đến bán kết, họ tiếp tục vượt qua Juventus với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận. Tại chung kết diễn ra ở Camp Nou, họ đã tạo nên một trong những màn lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử, khi giành chiến thắng 2-1 trước Bayern.

Trong khi đó, Man City của Pep Guardiola không thể góp mặt tại bán kết Champions League ở 3 mùa giải gần nhất, dù đã chi ra tới hơn nửa tỷ bảng Anh trên TTCN. Mùa giải 2016/17, họ bị AS Monaco loại khỏi vòng 16 đội vì luật bàn thắng sân khách (tổng tỷ số 6-6). Mùa giải 2017/18, Pep-team nhận thất bại chung cuộc 1-5 trước Liverpool ở tứ kết. Ở mùa giải năm nay, họ tiếp tục dừng chân tại tứ kết, khi bị Tottenham loại cũng bởi luật bàn thắng sân khách (hòa 4-4).

Chú thích ảnh
Man City của Pep Guardiola vẫn chưa thể thành công ở Champions League

Khi tất cả nhìn lại lịch sử để tìm ra một đội bóng xuất sắc hơn Man City thì Pep Guardiola hướng toàn bộ sự tập trung cho trận chung kết FA Cup với Watford.

"Không đội bóng nào ở Anh từng làm được điều đó. Chúng tôi có cơ hội. Chúng tôi phải tập trung vào chuyên môn", chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ. "FA Cup không phải một danh hiệu dễ dàng có thể đoạt được hay vào chung kết. Chúng tôi sẽ thi đấu ở một sân vận động tráng lệ như Wembley để giành được nó".

Chú thích ảnh
Man City đang đối mặt với án phạt cấm dự Champions League

Khi được hỏi liệu Man City lúc này có thể được xem là đội bóng hay nhất trong kỷ nguyên Premier League, Pep Guardiola đáp: "Tôi luôn phải trả lời những câu hỏi thế này. Ở Barcelona cũng thế. Khi tôi ở đó, Barcelona là đội bóng hay nhất mọi thời đại hay điều gì đó tương tự".

"Những chiến binh vĩ đại không bao giờ hài lòng. Họ không bao giờ có cảm giác đủ. Những VĐV lớn trong quần vợt, golf hay bóng rổ, họ luôn muốn giành nhiều danh hiệu hơn nữa. Đó là lý do tại sao chức vô địch thứ hai này chứng tỏ cho tôi điều đó. Các cầu thủ đã chứng tỏ rằng giành 100 điểm mùa trước chưa phải là đủ với họ".

"Trong 10, 15 hay 20 năm nữa, mọi người sẽ nói về đội bóng này vì chúng tôi thực sự là một đội bóng giỏi. Nó giống như những quyển sách, những bộ phim, không bị mất danh tiếng bởi thời gian. Sau 25 năm, mọi người vẫn sẽ xem lại một bộ phim nếu nó hay".

"Trong 10 hay 15 năm nữa, mọi người sẽ nói rằng có thời điểm, những cầu thủ này đã giành được nhiều điểm, chơi thực sự tốt. Đó là bởi chúng tôi xứng đáng được đứng cạnh những đội bóng vĩ đại trong lịch sử của MU, Arsenal, Chelsea hay Liverpool. Tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc nói chuyện đó".

VIDEO: Chelsea giành chiến thắng 4-3 trước Frankfurt trên loạt sút luân lưu

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm