Man City: Sterling lên tiếng về tương lai trước tin đồn sang Barcelona

15/10/2021 21:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Raheem Sterling cho biết anh sẽ xem xét tương lai của mình ở Man City nếu tiếp tục bị giới hạn số lần ra sân.

Bóng đá hôm nay 15/10: MU tính 'Pháp hóa' vì Pogba, Liverpool quyết theo đuổi tài năng của Bỉ

Bóng đá hôm nay 15/10: MU tính 'Pháp hóa' vì Pogba, Liverpool quyết theo đuổi tài năng của Bỉ

Bóng đá hôm nay 15/10: MU tính 'Pháp hóa' vì Paul Pogba, Liverpool quyết theo đuổi tài năng của Bỉ

Ngoại hạng Anh: KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG | LỊCH THI ĐẤU

 

Không có cầu thủ nào ở Man City đá nhiều trận hơn Sterling dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola nhưng ở mùa giải này, mọi thứ đã thay đổi. Sterling chỉ được đá chính 1 trận duy nhất kể từ đầu mùa. HLV Pep Guardiola đã trọng dụng tân binh 100 triệu bảng Jack Grealish, ông cũng sử dụng Ferran Torres, Gabriel Jesus, Benardo Silva hay Riyad Mahrez nhiều hơn cầu thủ người Anh.

Được hỏi về tình cảnh hiện tại, Sterling cho biết mục tiêu của anh là trở lại với kế hoạch của HLV Guardiola: “Tôi không phải là người hay phàn nàn, tôi đã không cố gắng biến nó thành một vấn đề lớn hơn thực tế. Tôi tiếp tục công việc của mình, làm những gì tôi cần làm. Và tôi chỉ muốn đi: chơi các trận bóng thường xuyên, ghi bàn thường xuyên. Vào cuối ngày, nếu bóng đá đối với tôi không ở một tiêu chuẩn nhất định, tôi sẽ không thực sự hạnh phúc nhất. Nếu tôi muốn hạnh phúc, tôi cần phải chơi bóng. Tôi cần ghi bàn và tận hưởng bản thân.”

Cơ hội của Sterling có thể đến ở trận đấu với Burnley cuối tuần này, khi có thông tin rằng Ferran Torres sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng. Torres bị gãy xương bàn chân ở trận chung kết Nations League giữa Tây Ban Nha và Pháp. Cầu thủ 21 tuổi khả năng vắng mặt tới tháng 12.

 

Man City, Sterling, tương lai Sterling, chuyển nhượng Man City, chuyển nhượng Barcelona, tin tức bóng đá Anh, Sterling rời Man City, Barca mua Sterling
Sterling đang tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn ở Man City

  

Trường hợp mọi thứ diễn ra không suôn sẻ, Sterling sẽ hướng tới một lựa chọn khác. Anh còn 18 tháng trong hợp đồng với Man City nhưng đã từ chối đàm phán gia hạn cho tới khi tương lai được xác định. Sterling cũng không ác cảm với việc ra nước ngoài thi đấu giữa tin đồn Barca đang dành sự quan tâm cho anh.

“Nếu có lựa chọn để đến một nơi khác để có nhiều cơ hội ra sân hơn, tôi sẽ sẵn sàng đón nhận nó”, Sterling nói. “Như tôi đã nói bóng đá là điều quan trọng nhất đối với tôi. Những thử thách mà tôi đã tự đặt ra từ khi còn nhỏ và cả những ước mơ nữa. Là một cầu thủ người Anh, tất cả những gì tôi biết là Premier League và tôi luôn nghĩ rằng có thể một ngày nào đó tôi muốn chơi bóng ở nước ngoài, để xem tôi sẽ đối mặt với thử thách đó như thế nào.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm