Man City mua thêm Alexis Sanchez thì sẽ vô đối ở Premier League, đủ sức vô địch C1

04/01/2018 07:17 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Gabriel Jesus sẽ phải nghỉ gần hai tháng và bỏ lỡ khoảng 10 trận, nhưng đó hoàn toàn không phải thảm họa với Man City. Tuy nhiên, Pep Guardiola có thể cũng tranh thủ cơ hội này để thúc đẩy nhanh thương vụ Alexis Sanchez.

 

Thật ra, Jesus đã sa sút rất nhiều trong thời gian gần đây. Đối với một đội bóng có hàng công khủng khiếp như Man City, việc tịt ngòi 10 trận liên tiếp (kể từ ngày 18/11) là một nỗi thất vọng ghê gớm. Đóng góp đáng kể duy nhất của Jesus trong hơn 1 tháng qua chỉ là pha kiến tạo cho Otamendi trong trận thắng West Ham 2-1 đầu tháng trước.

Pep còn rất nhiều phương án

Aguero chơi không thực sự hay ở trận thắng Watford vừa qua, nhưng anh vẫn góp tên trên bảng tỷ số. Đó là bàn thắng thứ 13 của anh ở Premier League mùa này, và thứ 16 trên mọi đấu trường. Jesus nghỉ, Aguero càng không phải chịu áp lực cạnh tranh, trong khi đẳng cấp và kinh nghiệm của anh là không hề bàn cãi.

Mùa trước, Jesus từng nghỉ hơn hai tháng vì chấn thương mắt cá chân, và Aguero cũng là người lĩnh xướng hàng công Man City, và anh đã tỏa sáng rực rỡ với 12 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo trong 12 trận đó. Điều đó hoàn toàn có thể lặp lại ở mùa giải này, nhất là khi Aguero sẽ phải thể hiện mình để chiếm một suất dự VCK World Cup 2018.

Man City mùa này được đánh giá rất dồi dào về hàng công, và nếu Aguero tịt ngòi hoặc có nguy cơ quá tải, Pep có thể dựa vào Raheem Sterling, chân sút đã ghi tới 18 bàn trên mọi đấu trường (14 tại Premier League). Mùa trước, Sterling thường xuyên dạt cánh, nhưng mùa này, anh đã bó vào trong nhiều hơn, và việc Jesus vắng mặt thật ra càng giúp Sterling có nhiều cơ hội xâm nhập vòng cấm hơn.

Và thật ra, với một HLV có vô số phát kiến như Pep, không tiền đạo cũng chẳng phải thảm họa. Ông sẽ có dịp thể hiện tài nhào nặn của mình với thử nghiệm "số 9 ảo", như đã từng áp dụng với Lionel Messi trước đây. Đó không phải phương án hợp lý trước những đội bóng co cụm phòng ngự, song có thể là giải pháp không tồi ở những trận Big Bang như làm khách trên sân Liverpool hoặc Arsenal. Trong quá khứ, David Silva cũng từng rất nguy hiểm khi chơi "số 9 ảo".

Ngoài ra, trong những trận cầu không quá nhiều áp lực, Pep hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Brahim Diaz, Phil Foden, hay Lukas Nmecha. Đó là một cách để giảm tải cho những trụ cột của Man City.

Video bàn thắng Arsenal 2-2 Chelsea: Tranh cãi, rượt đuổi hấp dẫn đến phút cuối

Video bàn thắng Arsenal 2-2 Chelsea: Tranh cãi, rượt đuổi hấp dẫn đến phút cuối

Trận derby London giữa Arsenal và Chelsea đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn, nghẹt thở và đầy tranh cãi, đặc biệt là trong hiệp 2.

Viện binh từ thị trường chuyển nhượng

Man City vẫn đang tham dự cả 4 đấu trường, và cho dù sở hữu đội hình dày dặn, họ cũng không tránh khỏi tình trạng phải phân phối sức lực. Đó là chưa kể những giải đấu lớn như Champions League sẽ cần phải có những chân sút lớn, bên cạnh Aguero. Bởi vậy không loại trừ khả năng Man City sẽ tăng cường viện binh chất lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Mới đây, khi được hỏi về khả năng mua Alexis Sanchez, Pep không bác bỏ, mà úp mở rằng Man City sẽ họp kín để bàn bạc. Chấn thương của Jesus có thể càng khiến Pep thúc đẩy thương vụ này. Một cầu thủ giàu năng lượng và nhiệt tình trên sân như Sanchez được xem là phù hợp với triết lý pressing của Pep. Thực tế thì Sanchez cũng là trò cũ của Pep ở Barcelona trước đây, và việc hòa nhập với hệ thống của Man City có lẽ không phải là điều quá khó khăn. Có Sanchez, hàng công Man City sẽ càng trở nên đáng sợ.

Và Sanchez không phải lựa chọn duy nhất của Man City từ thị trường chuyển nhượng mùa Đông. Theo báo chí Anh, Pep còn đang nhắm cả Ciro Immobile, chân sút đang khoác áo Lazio và đang đứng thứ hai trong danh sách phá lưới Serie A, với 16 bàn sau 17 trận. Phong độ xuất sắc của Immobile đã giúp đội bóng của HLV Simone Ingaghi leo lên thứ 5, chỉ kém vị trí dự Champions League của Roma 2 điểm.

Tất nhiên, mua Immobile sẽ khó hơn Sanchez vì anh có hợp đồng đến tận năm 2022, song thật ra, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề lớn với các ông chủ Ả rập của Man City cả.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm