Man City: Không Messi, không Ronaldo, Pep phải trông vào Sterling

28/04/2021 10:55 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Bayern Munich tới Man City, Pep Guardiola đã được chi rất nhiều tiền để mua sắm nhưng ông vẫn chưa thể một lần đưa đội bóng của mình tới chức vô địch Champions League, như đã từng làm được 2 lần với Barca.

Trực tiếp PSG vs Man City (02h00, 29/4): Nhà giàu mơ vô địch C1 (K+PM trực tiếp)

Trực tiếp PSG vs Man City (02h00, 29/4): Nhà giàu mơ vô địch C1 (K+PM trực tiếp)

Có nhắm mắt phần lớn những người yêu bóng đá đều hình dung đại chiến PSG-Man City là trận… “El Cashico”, cuộc đối đầu sặc mùi tiền bạc. Trên tất thảy, cả hai đều mơ về lần đầu lên đỉnh Champions League sau những lần lỡ hẹn.

Lịch thi đấu bán kết Champions League: (lượt đi 27,28/4, lượt về 4,5/5)

Lượt đi:

* 02h00 ngày 28/4 PSG vs Man City (2)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* Real Madrid 1-1 Chelsea (1)

Xem Video: https://youtu.be/U9QDr1JLzx0

Lượt về:

* 02h00 ngày 4/5 Man City vs PSG

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 02h00 ngày 5/5 Chelsea vs Real Madrid

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

 

Chung kết Champions League: (29/5)

* Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2

 

Với Bayern, Pep đã 3 lần liên tiếp phải dừng bước ở Bán kết trong 3 mùa giải dẫn dắt “Hùm xám”. Trong khi đó, Man City của ông cũng có 3 mùa liên tiếp bị loại ở Tứ kết Champions League trước khi giành quyền vào Bán kết mùa này. Pep đang muốn chứng tỏ ông không chỉ biết vô địch châu Âu với Barca và Messi, nhưng có một lý do có thể khiến ông không đạt được ước muốn.

Pep không có một Messi, Ronaldo hay Mbappe

Man City sắp hoàn tất cú đúp quốc nội (Cúp Liên đoàn và Premier League) nhưng danh hiệu mà họ khao khát nhất vẫn là Champions League. Họ sở hữu một đội hình đắt giá, có chiều sâu, được dẫn dắt bởi một HLV đẳng cấp thế giới là Pep nhưng Champions League vẫn là một thử thách lớn với họ.

Như Pep đã nói, Man City thiếu một nhân tố có khả năng tự định đoạt kết quả trận đấu mà những ứng viên vô địch khác đôi khi vẫn phải dựa vào. Ba ngôi sao có khả năng thay đổi cục diện trận đấu như Pep nói hiện tại là Leo Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) và Kylian Mbappe.

Trong đó, Messi chính là ngôi sao sáng nhất của Barca dưới thời Pep đã 2 lần giành Champions League, trong khi Ronaldo thậm chí còn có 3 danh hiệu C1 liên tiếp với Real Madrid trước khi chuyển sang Juventus. Còn Mbappe chính là đối thủ của Man City ở vòng Bán kết sắp tới sau khi đội bóng của Pep sẽ đụng độ PSG. Còn nhớ Mbappe chính là người chơi hay bậc nhất của PSG trong hai lượt trận gặp Bayern ở Tứ kết và Man City hoàn toàn có thể là nạn nhân tiếp theo của ngôi sao người Pháp.

Dù Pep vẫn nói rằng việc không có một siêu sao đúng nghĩa trong đội hình sẽ không ảnh hưởng tới cơ hội giành vinh quang của họ bởi chất lượng đội hình của Man City là rất đồng đều, thì rõ ràng đôi lúc sở hữu một cầu thủ có thể xoay chiều trận đấu vẫn là mơ ước của bất cứ HLV nào.

PSG vs Man City, K+, K+PM trực tiếp cúp C1, truc tiep bong da, xem trực tiếp PSG đấu với Man City, xem trực tiếp bán kết Champions League, trực tiếp cúp C1
Pep cần một Sterling có phong độ tốt nhất

“Chúng tôi có thể không có một cá nhân nào có khả năng tự mình giành chiến thắng cho đội như Messi, Ronaldo, Mbappe hay Neymar nhưng trình độ trung bình của cầu thủ Man City rất cao”, Pep nói trên Canal Plus.

Quả thật chiều sâu đội hình của Man City là rất ấn tượng, đến nỗi ngay cả khi phải xoay tua đội hình thì họ vẫn tung ra sân toàn ngôi sao trong trận thắng Tottenham ở chung kết Cúp Liên đoàn vừa qua.

Pep chờ sự “hung hăng” từ Sterling

Dù đội hình của Man City là rất đồng đều thì trong mắt Pep, vẫn có một cá nhân nổi bật hơn tất cả là Kevin de Bruyne, dù tiền vệ người Bỉ vẫn chưa đạt tới đẳng cấp của Messi.

“Khi mọi người hỏi tôi về các cầu thủ, về chất lượng của họ, tôi luôn nói cùng một điều: Anh chỉ cần xem họ thi đấu. Hãy bật TV lên và thưởng thức. Kevin, anh ấy như một con dao vậy, theo như cách chúng tôi nói ở Tây Ban Nha. Anh ấy nhìn ra các đường chuyền và cách trận đấu diễn ra”, Pep nói về De Bruyne.

Tuy nhiên, người mà Pep kỳ vọng nhất ở cặp đấu với PSG sắp tới không hẳn là De Bruyne, mà là Raheem Sterling. Phát biểu sau trận thắng Tottenham ở chung kết Cúp Liên đoàn, Pep thừa nhận rằng chính sự “hung hăng” của Sterling đã đem về chiến thắng cho Man City.

Sterling thật bất ngờ lại chỉ được Pep sử dụng luân phiên trong thời gian gần đây khi mà trận chung kết Cúp Liên đoàn vừa qua mới là lần thứ 4 anh đã chính trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường của Man City. Nhưng ngôi sao 26 tuổi người Anh đã nhanh chóng nhắc nhở cho tất cả thấy anh là ai khi liên tục xé toang hàng thủ Spurs và chính là người đem về quả đá phạt giúp Aymeric Laporte đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu.

“Thật đáng kinh ngạc. Raheem đã cho đối thủ thấy chúng tôi tới đây để thắng. Anh ấy đã chơi một cách hung hăng không thể tin được. Serge Aurier là một hậu vệ nhanh nhẹn, mạnh mẽ nhưng cũng không thể ngăn cản được Raheem”, Pep chia sẻ về cầu thủ chạy cánh người Anh.

Khi ở đỉnh cao phong độ, Sterling đã gần tiệm cận tới trình độ của những siêu sao như Messi, Ronaldo hay Mbappe, bởi ngoài khả năng dứt điểm cần cải thiện, cầu thủ người Anh có đầy đủ tố chất để trở thành một cầu thủ tấn công hàng đầu.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm