Man City hướng tới mùa giải mới: Mùa hè bận rộn cho Pep

08/05/2016 08:12 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola sẽ kế thừa một đội hình hứa hẹn nhưng cũng đầy bất ổn khi ông đến nhậm chức ở Etihad vào mùa Hè này.

HLV người Tây Ban Nha đứng trước bài toàn biến đội bóng vừa bị loại khỏi Bán kết Champions League này trở thành nhà vô địch ở Premier League và thậm chí cả ở Cúp châu Âu mùa tới.

Cải tổ đội hình

Đội hình của Man City cần phải được đại phẫu trong mùa Hè năm nay và Pep sẽ không ngần ngại loại bỏ nhiều cầu thủ như Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov, Martin Demichelis và Willy Caballero. Bên cạnh đó, cựu HLV của Barca cũng sẽ quyết định về tương lai của những cầu thủ như Yaya Toure, Eliaquim Mangala, Wilfried Bony, Jesus Navas và Samir Nasri.

Trong đó, Yaya Toure nhiều khả năng sẽ bị bán đi. Chính Pep đã đẩy Yaya Toure từ Barca sang Man City vào năm 2010, khi mà HLV này ngồi “ghế nóng” ở Camp Nou. Ở thời điểm hiện tại, Yaya Toure đã không còn giữ được phong độ. Anh đã bị chỉ trích rất nhiều sau khi Man City thua Real Madrid tại Bernabeu.

Chắc chắn Pep sẽ được Man City rót tiền để tăng cường lực lượng. Họ sẵn sàng bỏ ra 39,2 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng của hậu vệ Aymeric Laporte (Athletic Bilbao). Man City cũng sẽ không ngần ngại vung tiền mua những cầu thủ đắt giá như Ilkay Guendogan của Dortmund (23 triệu bảng) và John Stones của Everton (45 triệu bảng).

Chân sút trẻ Kelechi Iheanacho có thể sẽ được trọng dụng nhiều hơn ở mùa giải tới khi Pep ngồi trên “ghế nóng” ở Etihad. Trung vệ 20 tuổi Jason Denayer nhiều khả năng cũng được Pep tạo cơ hội sau khi trở về từ Galatasaray, nơi mà anh thi đấu dưới dạng cho mượn.

Áp dụng triết lý bóng đá của mình

Man City đã bị loại khỏi Champions League với màn trình diễn tẻ nhạt và thiếu sức sống. Điều đó chắc chắn sẽ không lập lại dưới thời Pep Guardiola. Dưới sự dẫn dắt của ông, Bayern Munich đã thể hiện lối chơi pressing, kiểm soát thế trận và thường xuyên tung ra những cú dứt điểm về khung thành đối phương. Đây là điều mà ban lãnh đạo Man City hy vọng Pep sẽ mang về đội bóng của mình.

Pellegrini cũng là một HLV cổ súy cho bóng đá tấn công. Nhưng để biến Man City trở nên khó bị đánh bại ở đấu trường châu Âu, ông đã phải hy sinh một số mũi nhọn của đội bóng và do vậy dẫn đến hậu quả là Man City không ghi nổi một bàn trong 2 lượt trận đá với Real Madrid.

Ngoài phương diện tấn công, Pep dự kiến cũng sẽ cải thiện hệ thống phòng ngự cho Man City, đội đã thủng lưới nhiều ở Premier League mùa này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng nhấn mạnh: “Tổ chức phòng ngự là nền tảng của mọi thứ mà tôi muốn đạt được trong bóng đá”.

Gareth Bale, người đã góp công lớn vào chiến thắng của Real Madrid, cũng tin rằng Pep sẽ tạo ra khác biệt lớn ở đội bóng mới: “Ông ấy là một HLV đẳng cấp thế giới và đã làm tốt công việc của mình bất kể dẫn dắt đội nào. Đây sẽ là một cơ hội lớn cho Man City”.

Xử lý trường hợp của Vincent Kompany

Pep sẽ phải đưa ra quyết định về tương lai của Vincent Kompany, trụ cột hàng thủ của nhưng đã bị chấn thương tàn phá ở mùa giải vừa qua. Ý định của Man City là muốn Kompany tiếp tục thi đấu thêm một mùa giải nữa. Nhưng Pep khó có thể đặt niềm tin ở một cầu thủ 30 tuổi đang bị chấn thương quấy rầy như Kompany. Trung vệ người Bỉ mới thi đấu được 13 trận ở mùa này. Anh chỉ chơi được 10 phút ở trận lượt về với Real Madrid do dính chấn thương háng. Theo kết quả chụp chiếu, Kompany sẽ phải ngồi ngoài từ 4 đến 6 tuần và có thể lỡ hẹn với EURO 2016.

Ngoài Kompany, Pep còn có Nicolas Otamendi, người có thể trở thành thủ lĩnh mới ở hàng thủ của Man City. Dù thế nào, HLV người Tây Ban Nha vẫn phải đưa về ít nhất một trung vệ vào mùa Hè này.

Sơn Tùng (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm