Man City hậu thảm bại Champions League: Giờ tính sao đây, Pep?

18/08/2020 18:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, Man City của Pep Guardiola lỡ hẹn với cơ hội ở đấu trường Champions League sau thất bại khó tin trước Lyon. Liệu trận thua ấy có tác động ra sao đến mối lương duyên giữa Guardiola và nửa xanh thành Manchester?

Bóng đá hôm nay 18/8: MU nộp hồ sơ giải phóng Upamecano. Wenger tự ứng cử thay Koeman

Bóng đá hôm nay 18/8: MU nộp hồ sơ giải phóng Upamecano. Wenger tự ứng cử thay Koeman

Kết quả bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. MU nộp hồ sơ giải phóng trung vệ người Pháp. Wenger tự ứng cử thay Koeman. Chelsea nhận tin buồn vụ Kai Havertz. Lộ diện tân binh Koeman muốn đem về Barca.

Nhắc đến Guardiola, nhiều người sẽ không thể quên ký ức huy hoàng của ông cùng Barcelona. Chỉ cần mất ba mùa để vị HLV vùng Santpedor này hai lần vô địch Champions League cùng Barcelona, một dấu son đáng ghi nhận cho sự nghiệp huấn luyện mới chỉ ở những chặng đường đầu tiên của ông.

Những bước giật lùi của Guardiola ở Champions League

Rồi sau đó thì sao? Vị HLV 49 tuổi này đặt chân đến Man City trong hành trang là bốn lần dừng chân ở bán kết Champions League, một với Barcelona và ba lần còn lại trong khoảng thời gian dẫn dắt Bayern Munich. Thời còn ở Đức, bán kết Champions League trở thành hội chứng khó chữa của Guardiola. Đến Man City, vị HLV người Tây Ban Nha thậm chí chưa được tận hưởng một lần góp mặt trong vòng 4 đội mạnh nhất ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Thất bại trước Lyon khiến bản thành tích của Guardiola ở Champions League cùng Man City khá nghèo nàn: 3 lần dừng chân ở tứ kết và một lần bị loại ở vòng 1/8. Những đối thủ khuất phục thầy trò Guardiola lần lượt là Monaco, Liverpool, Tottenham và Lyon. Ai đó từng nói nếu Guardiola không thể đưa Man City đến chức vô địch Champions League, chưa thể nói sự nghiệp của ông ở nửa xanh thành Manchester là thành công. Nghe hơi quá lời, bởi Guardiola đã có một bộ sưu tập danh hiệu quốc nội đáng nể: 2 lần vô địch Premier League cộng thêm 4 lần đăng quang ở các cúp quốc nội.

Vấn đề nằm ở chỗ, bản CV của Guardiola ở Man City sẽ không thể long lanh nếu thiếu đi ít nhất một lần vô địch Champions League. Đội bóng của ông đã làm tốt nhiệm vụ áp đảo đối thủ, tạo ra hàng tá cơ hội trong suốt 90 phút bóng lăn. Vậy điều gì khiến Man City hết mùa này qua mùa khác bước hụt ở Champions League? Mọi thứ dường như đang nằm ở những giải pháp chiến thuật. Như mùa này, Man City xứng đáng được ngợi ca khi ý tưởng chiến thuật của Guardiola đã phát huy hiệu quả trong hai lượt trận gặp Real Madrid ở vòng 1/8. Nhưng khi những ý tưởng ấy bị bắt bài ở trận gặp Lyon, thầy trò Guardiola không thể che giấu được nỗi thất vọng.

Man City, Pep Guardiola, Guardiola, Pep, Man xanh, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay
Việc bị loại trước vòng bán kết Champions League mùa thứ 4 liên tiếp để lại những dấu hỏi về mối lương duyên Man City-Guardiola

Tương lai bất định của Guardiola

Không phải ngẫu nhiên mà Man City lại coi Guardiola là một phần quan trọng trong dự án nâng tầm đội bóng thành thế lực không chỉ ở sân chơi quốc nội mà hướng ra cả mặt trận châu lục. Thành tích ở quốc nội của vị HLV 49 tuổi này đúng là nổi trội hơn những người tiền nhiệm như Roberto Mancini hay Manuel Pellegrini. Ở chiều ngược lại, Man City của Guardiola cũng chẳng khá hơn ở đấu trường Champions League, nếu không muốn nói thẳng là tụt lùi về thành tích.

Cả Man City và Guardiola lúc này đều đang ở tình thế khó xử. Hợp đồng của vị HLV vùng Santpedor với đội chủ sân Etihad sẽ đáo hạn vào mùa hè sang năm. Những cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn, nhưng triển vọng về mối lương duyên Man City-Guardiola hoàn toàn nằm ở việc trong đầu Guardiola đang nghĩ gì. Liệu ông có còn thiết tha và đủ nhiệt huyết để tiếp tục dự án cùng nửa xanh thành Manchester? Quy luật không dẫn dắt một đội bóng quá 4 năm, như những gì đã xảy ra ở Barcelona và Bayern Munich, liệu có tiếp tục đúng với Man City?

Nếu Guardiola đồng ý đề nghị về một bản hợp đồng mới của Man City, đó sẽ là chiến thắng không khác gì một chức vô địch Premier League nữa của nửa xanh thành Manchester. Ngược lại, phía The Citizens cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng nếu Guardiola cảm thấy ông cần phải rời nửa xanh thành Manchester. Mauricio Pochettino đang được Man City nhắm tới, một lựa chọn không hề tệ khi tất cả đều thấy rõ một Tottenham đã lột xác ra sao dưới triều đại của vị HLV người Argentina này. Bản thân Guardiola cũng không tránh khỏi những rung lắc trong suy nghĩ khi biết tin đội bóng cũ Barcelona đang trong cơn khủng hoảng và muốn tìm một HLV mới.

Chủ tịch Khaldoon al Mubarak đúng là đã không hài lòng khi thành tích của Man City mùa này chỉ là một chiếc Cúp Liên đoàn nhỏ bé, như lời thừa nhận của Guardiola. Kịch bản sa thải vị HLV 49 tuổi này rất khó xảy ra, bởi như thế không khác gì Man City tự vả vào mặt mình về một dự án dài hơi mà họ đã theo đuổi nhiều năm qua. Bộ sậu của Man City gồm Giám đốc điều hành Ferran Soriano và Giám đốc thể thao Txiki Begiristain nhiều khả năng sẽ vẫn ủng hộ Guardiola vô điều kiện bất chấp thành tích kém ấn tượng mùa này.

Quả bóng lúc này đang ở trong chân Guardiola. Ông sẽ phải quyết định đã đến lúc kết thúc sự mệnh của mình ở Man City, hay mùa hè này là thời điểm để Guardiola tái sinh một kế hoạch khác nhằm đưa đội chủ sân Etihad trở lại với các danh hiệu lớn, từ Premier League cho đến Champions League?

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm