Man City: Guardiola quá thông minh khi kết hợp Silva - De Bruyne

21/09/2016 06:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đang trải qua khởi đầu ấn tượng với 5 trận toàn thắng ở Premier League, và tất cả đều nhìn thấy rõ dấu ấn của Pep Guardiola trong những tháng đầu tiên trên đất Anh.

Thật ra đội chủ sân Etihad mùa trước cũng xuất phát khá tốt, với 5 trận toàn thắng, và kèm theo một thống kế ấn tượng hơn mùa này: 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Điểm giống nhau giữa hai mùa nằm ở cấu trúc chắc chắn và việc sử dụng tốt những cầu thủ chạy cánh tại sân Etihad.

Những vấn đề thời Pellegrini

Hai chức vô địch trước đây của Man City đều gắn liền với hệ thống mà Roberto Mancini tạo ra và sau đó được Manuel Pellegrini duy trì, nhưng tính liền mạch lại không được đảm bảo. Cả hai HLV đều ưa chuộng sơ đồ 4-2-3-1, với các tiền vệ chạy cánh có xu hướng bó vào trong gồm David Silva và Samir Nasri. James Milner là giải pháp chạy cánh rõ ràng hơn, nhưng tiền vệ người Anh vẫn thường thích chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Man City đôi lúc vẫn tạo ra thứ bóng đá với những đường chuyền chất lượng, nhưng quá dễ để bắt bài họ bởi đội bóng khó có thể triển khai những đợt tấn công ở hai cánh.

Mùa trước, Pellegrini đã thử nghiệm một cách tiếp cận mới: Vẫn với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng Man City sử dụng hai cầu thủ chạy cánh thực thụ, với Raheem Sterling và Jesus Navas, trong khi Silva chuyển vào trung lộ chơi như một số 10 còn Sergio Aguero đá trung phong. Cả Sterling lẫn Navas đều gặp vấn đề trong khâu dứt điểm, nhưng khả năng di chuyển và chọn vị trí của họ giúp kéo giãn hàng thủ đối phương qua đó tạo điều kiện cho các vị trí khác băng lên dứt điểm.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi với sự xuất hiện của Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ rõ ràng là một chữ ký chất lượng, nhưng chuỗi trận ấn tượng của anh khép lại với trận thua 1-2 trước West Ham. Pellegrini sau đó gặp vấn đề trong việc kết hợp Silva và De Bruyne với nhau mà không làm xáo trộn đội hình Man City. Thất bại 1-2 trước Arsenal ngay trước thềm Giáng Sinh mùa trước cho thấy sự kém hiệu quả khi De Bruyne lệch về cánh phải trong khi Fabian Delph đá ở cánh đối diện. Cách chơi của Man City tương đối rối rắm, và các đối thủ dễ dàng đối phó. Ở nửa sau mùa giải, khi nhiều cầu thủ tấn công thường giẫm chân nhau.

Guardiola & hiệu quả với 4-3-3

Sự xuất hiện của Pep Guardiola mùa này đã cải thiện đáng kể màn trình diễn của Man City, dù ở một vài khía cạnh cách chơi của nửa xanh thành Manchester khá tương đồng mùa trước. Thêm một lần nữa Man City tấn công mở rộng ra hai biên, với Sterling và tân binh Nolito luôn đối đầu với các hậu vệ cánh đối phương, thay vì cố gắng đi bóng vào trung lộ. Hiệu quả nhìn thấy rõ khi những khoảng trống của đối thủ được mở rộng. Bộ đôi này không phải là những người tạo ra khoảnh khắc quan trọng cho Man City dù phong độ của Sterling đã cải thiện đáng kể từ đầu mùa tới giờ. Nhưng không ai dám xem thường công sức của họ trong cách vận hành của Man City.

Bước dịch chuyển khôn ngoan của Guardiola đến từ cách ông dùng De Bruyne và Silva. Thay vì cố kết hợp với họ trong sơ đồ 4-2-3-1, ông chuyển sang sơ đồ 4-3-3, buộc bộ đôi này phải chơi lùi sâu hơn. De Bruyne thi thoảng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, trong khi Silva tỏ ra quen thuộc hơn khi chơi nhô cao trong sơ đồ 4-2-3-1. Tuy nhiên, Guardiola tỏ ra rất sẵn lòng với canh bạc này khi biết rằng ông đang làm việc với những cầu thủ giàu sức sáng tạo.

Mọi chuyện diễn ra đúng như mong muốn của Guardiola. Phong độ của De Bruyne cải thiện một cách đáng kinh ngạc. Mùa này, anh cảm nhận được mình là mắt xích quan trọng trong cách vận hành của Man City thay vì một kẻ ngoài cuộc, một cá nhân tìm cách vẫy vùng trong hệ thống của đội chủ sân Etihad.

Bên cạnh De Bruyne, Silva cũng gây ấn tượng khi điều chỉnh cách chơi theo hướng tiếp cận với mẫu cầu thủ như Andres Iniesta thời đỉnh cao. Đáng tiếc, tiền vệ người Tây Ban Nha phải rời sân giữa chừng trong chiến thắng 4-0 trước Bournemouth, và được thay thế bằng Ilkay Guendogan.

Nhưng cầu thủ quan trọng bậc nhất của Man City từ đầu mùa tới giờ không phải De Bruyne hay Silva, mà lại là Fernandinho. Chơi ở vị trí tiền vệ đánh chặn phía sau bộ đôi tiền vệ này không phải là nhiệm vụ dễ dàng với một tiền vệ con thoi như anh. Nhưng đóng góp của tiền vệ người Brazil là rất đáng kể, với khả năng bẻ gãy những đường chuyền lợi hại của đối thủ. Anh thể hiện sự đa năng ở trận gặp Man United khi vừa có thể nhô cao để trám chỗ của De Bruyne, lại sẵn sàng trở thành một trung vệ trong những phút cuối trận.

Ở Barcelona, Bayern Munich và giờ là Man City, các đội bóng của Guardiola đều chơi bóng nhờ sự gắn kết, di chuyển thông minh để loại bỏ hàng thủ đối phương. Điều này khiến Man City được đánh giá rất cao, ít nhất là sau 5 vòng đầu tiên.

8 Man City đã giành chiến thắng trong cả 8 trận từ đầu mùa tới giờ, bao gồm 5 trận ở Premier League, 3 trận ở Champions League.

7 Aguero là chân sút hàng đầu của Man City tính đến thời điểm này, với 7 pha lập công trên tất cả các đấu trường.

2 Fernandinho và Kolarov là những người ra sân nhiều nhất cho Man City từ đầu mùa tới giờ, với cùng 7 trận.


Đức Hùng (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm