Man City đè bẹp tân vương Liverpool, Pep Guardiola vẫn khen ngợi đối phương

03/07/2020 19:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Một trong những bất ngờ ở vòng 32 Ngoại hạng Anh là việc Man City đã hủy diệt tân vương Liverpool với tỷ số 4-0 trên sân nhà Etihad. Hai HLV Pep Guardiola và Juergen Klopp đã nói gì về kết quả này?

 

Man City xếp hàng vỗ tay chào đón trước khi khiến Liverpool ê mặt tại Etihad

Man City xếp hàng vỗ tay chào đón trước khi khiến Liverpool ê mặt tại Etihad

Man City 4-0 Liverpool: Thực hiện nghi lễ đặc biệt tại Ngoại hạng Anh trong ngày chuyển giao ngôi vương cho Liverpool nhưng Man City sau đó đã đá cho đối thủ không còn khả năng có thể gượng dậy.

 

Man City tiếp đón tân vương Liverpool trên sân nhà ở vòng 32 Premier League. Ngay sau khi kết thúc màn xếp hàng chào đón đối thủ, Man City đã trút cơn thịnh nộ lên The Kop.

Đoàn quân của Pep Guardiola chơi lấn lướt hơn và ghi được 3 bàn chỉ trong hiệp 1 nhờ công của De Bruyne (25’, pen), Raheem Sterling (35’) và Phil Foden (45’). Sang đầu hiệp 2, Liverpool chơi khởi sắc hơn nhưng điều họ cần nhất là bàn thắng thì vẫn không đến. Phút 66, đoàn quân của HLV Juergen Klopp tiếp tục phải nhận trái đắng khi Chamberlain vô tình đá phản lưới nhà sau cú dứt điểm của Sterling.

Chung cuộc, Man City có chiến thắng 4-0 trước Liverpool và xây chắc vị trí thứ 2 với 66 điểm. Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola phủ nhận việc Liverpool để mất sự tập trung trong trận đấu này.

“Tôi nghĩ rằng họ đã uống rất nhiều bia vào tuần trước, nhưng họ đã ở đây để giành chiến thắng trận đấu này”, Guardiola chia sẻ. “Tôi đã thấy một sự tập trung đáng kinh ngạc nơi họ, với năng lượng và khát khao giành chiến thắng. Tôi đã thấy điều đó từ ngay phút đầu tiên. Liverpool đã cố gắng chơi hết mình”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha hy vọng chiến thắng trước Liverpool vừa qua có thể tiếp thêm động lực cho Man City ở hai giải đấu cúp (Champions League và FA Cup) còn lại ở mùa giải này.

“Có lẽ chiến thắng này sẽ giúp ích cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn một mùa giải khó khăn với những danh hiệu để nhắm đến. Chúng ta đã phải dũng cảm chơi mạo hiểm vì họ là đội bóng tốt nhất mà tôi từng thấy trong đời”.

“Chúng tôi phải thực sự kết nối để trừng phạt họ, và đó là những gì chúng tôi đã làm”, Guardiola nói thêm.

Ket qua bong da, Man City vs Liverpool, Video Man City 4-0 Liverpool, Pep, Klopp, kết quả Ngoại hạng Anh, kết quả bóng đá Anh, Man City đè bẹp Liverpool, BXH bóng đá Anh
Guardiola khẳng định Liverpool đã rất tập trung trong trận đấu

Về phía Liverpool, HLV Juergen Klopp đã bảo vệ màn trình diễn của các học trò, dù cho đội bóng của ông vừa nhận thất bại đậm nhất kể từ năm 2017.

“Nếu bạn muốn dẫn dắt câu chuyện này theo hướng chúng tôi đang không tập trung cho trận đấu thì cứ làm điều đó đi. Tôi thích thái độ của các cầu thủ hôm nay, đó là thái độ rất tuyệt vời. Tôi thấy những chàng trai của mình đã chiến đấu với tất cả những gì họ có”, Klopp chia sẻ, “Nhiều người cho rằng chúng tôi đã nghĩ trận đấu này không quan trọng, nhưng chúng tôi đã không hành xử như thế. Chúng tôi đã thiếu sự linh hoạt, và trong những tình huống 50/50, Man City đơn giản là nhanh hơn".

HLV Klopp thừa nhận Man City xứng đáng giành chiến thắng đồng thời nói rằng đội bóng của ông đã không tận dụng tốt cơ hội trong trận đấu vừa qua.

“Họ đã tận dụng được cơ hội của mình còn chúng tôi thì không. Man City 100% xứng đáng giành chiến thắng ngày hôm nay. Nhưng một tỷ số kiểu 5-3 sẽ hợp lý hơn 4-0. Dù nói ra điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc. Chúng tôi đã có những cơ hội để ghi bàn. Nhưng chúng tôi đã không làm được. Khi bạn không ghi bàn, bạn rất khó đề cập đến cơ hội vì mọi người sẽ quên chúng ngay lập tức, nhưng chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội”.

Cuối cùng, HLV Klopp khẳng định đội bóng của ông sẽ đứng dậy sau thất bại này. “Nếu có một đội bóng trên thế giới có thể đánh bại chúng tôi theo cách như này thì đó chỉ có thể là Man City, nhưng chúng tôi sẽ trở lại. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc hay nhưng thật khó để đề cập đến vì chúng tôi đã thua 0-4. Tuy nhiên, các cầu thủ đã cho thấy chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu một lần nữa".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm