Man City của Pep có so được với Arsenal 'Bất bại'?

29/11/2017 14:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City mùa giải 2017-18 dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola đang sở hữu sức mạnh tuyệt đối so với phần còn lại của Premier League. Nhưng liệu họ có thể sánh ngang với Arsenal ở mùa giải “Bất bại” 2003-04 hay không?

Sau 13 vòng đấu đầu tiên ở Premier League, Man City đang đứng vững ở vị trí đầu BXH với 37 điểm (12 thắng và 1 hòa). Với điểm số có được hiện tại, Man City đã phá vỡ kỷ lục điểm số giành được sau 13 vòng đấu đầu tiên. Thành tích của Arsenal ở mùa giải “Bất bại” là 33 điểm với 10 trận thắng, 3 trận hòa. Vậy liệu Man City hiện giờ đã đủ sức để mơ về mùa giải “Bất bại” giống Arsenal chưa?

Hàng thủ

Hàng thủ chính là nền tảng giúp Arsenal giành được mùa giải “Bất bại”. Đó cũng là thời điểm “Pháo thủ” sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất với những Kolo Toure, Sol Campbell, Ashley Cole ở đỉnh cao phong độ cùng những sự thay thế gồm Pascal Cygan và Gael Clichy. Kể từ đó tới nay, hàng thủ lại luôn bị coi là điểm yếu cố hữu của Arsenal.

Trong khi đó, Man City ở mùa giải này đang thi đấu rất thành công với sơ đồ 3 hậu vệ gồm Kyle Walker, Vincent Kompany và Nicolas Otamendi. Trên băng ghế dự bị, HLV Pep Guardiola còn nhiều cái tên chất lượng khác như John Stones, Danilo, Mangala. Chưa kể, Man City còn đang sở hữu một trong những cầu thủ đánh chặn hay nhất Premier League. Đó là Fernandinho. Vì thế, hàng thủ của Man City mới chỉ để lọt lưới 8 bàn sau 13 trận, tốt hơn thành tích của Arsenal cùng thời 2 bàn.

Hàng công

CĐV Arsenal và Man City tức giận, chỉ trích FA vì không phạt nguội Lukaku

CĐV Arsenal và Man City tức giận, chỉ trích FA vì không phạt nguội Lukaku

Người hâm mộ túc cầu cảm thấy vô cùng khó hiểu, phẫn nộ, tức giận trước việc cầu thủ Romelu Lukaku của M.U thoát án phạt từ FA dù băng video cho thấy rõ ràng tiền đạo người Bỉ đã 2 lần cố tình đạp cầu thủ Brighton.

Với bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Huddersfield hôm Chủ nhật vừa qua, Sergio Aguero đã có được 9 bàn thắng tại Premier League, dẫn đầu danh sách ghi bàn của Man City tại giải đấu. Nhìn toàn bộ đội hình của Man City, bất kỳ vị trí nào của họ cũng đều đã ghi bàn, trừ thủ môn.

Trong khi đó, hàng công của Arsenal ở mùa giải “Bất bại” được lĩnh xướng bởi hai cái tên huyền thoại, Thierry Henry và Dennis Berkamp. Sự ăn ý của bộ đôi này đã làm điên loạn mọi hàng thủ ở Premier League năm đó.

Sau 13 vòng đấu, Man City đang làm tốt hơn Arsenal “Bất bại”. Đội bóng của Pep Guardiola đã ghi được tới 42 bàn thắng, còn “Pháo thủ” khi xưa chỉ làm rung lưới đối phương 28 lần.

Sự tập trung

Lúc này, Man City đang rất thoải mái ở Champions League khi đã chính thức giành quyền đi tiếp và chắc chắc đứng đầu bảng dù vẫn còn một lượt đấu nữa. Tuy nhiên, các học trò của HLV Pep Guardiola đã đôi chút khó khăn ở Cúp Liên đoàn khi phải nhờ tới loạt luân lưu may rủi mới đánh bại được Wolves để đi tiếp.

Arsenal trước đây cũng gặp khó khăn tương tự. Họ cũng phải bước vào loạt “đấu súng” với Rotherham để giành quyền lọt vào vòng sau của Cúp Liên đoàn. Tại đấu trường châu Âu, “Pháo thủ” cũng vất vả không kém tại vòng bảng. Họ đã mở màn giải đấu bằng trận thua 0-3 tủi hổ trước Inter Milan.

Rõ ràng, mọi điều ở Man City hiện tại đều thuận lợi hơn so với Arsenal ở mùa giải 2003-04. Từ điểm số, khoảng cách các đội xếp sau cho tới con người và lịch thi đấu. Arsenal kết thúc mùa giải “Bất bại” với thành tích 90 điểm, ghi được 73 bàn và thủng lưới 26 lần, bỏ xa đội thứ hai Chelsea tới 11 điểm. Nếu Man City tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, họ hoàn toàn có thể phá bỏ thành tích của Arsenal và đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi kết thúc mùa giải với thành tích “Bất bại”.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm