Man City có thể thay bất cứ ai, trừ Joe Hart

27/11/2015 19:54 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua 0-1 trước Juventus không làm ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của Man City, nhưng hệ quả là chấn thương đã hỏi thăm một trong những trụ cột quan trọng nhất của đội chủ sân Etihad, thủ thành Joe Hart.

Thủ môn 28 tuổi này được cho là gặp vấn đề ở gân khoeo và phải rời sân ở phút 81, sau khi thực hiện hàng loạt pha cản phá xuất thần, giúp cho Man City không để thua nhiều hơn một bàn trước đại diện đến từ Serie A. HLV Manuel Pellegrini thừa nhận sau trận đấu rằng khả năng ra sân của Joe Hart trong trận gặp Southampton vào cuối tuần vẫn đang là một dấu hỏi.

Thay thế bất cứ ai trừ thủ môn

Nếu thủ thành này không thể ra sân, anh sẽ gia nhập một danh sách dài chấn thương của đội chủ sân Etihad. Chấn thương lấy đi của Man City các trụ cột ở cả ba tuyến bao gồm Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Eliaquim Mangala ở hàng thủ, David Silva và Samir Nasri nơi hàng tiền vệ cùng chân sút Wilfried Bony.

Xa hơn, đội chủ sân Etihad đã quen với những chấn thương của các trụ cột và đều tìm ra được những phương án thay thế chất lượng. Ở hàng thủ, việc mang về Nicolas Otamendi giúp họ có thêm phương án dự phòng trong trường hợp thủ quân Kompany hay bất cứ trung vệ nào khác phải ngồi ngoài. Chấn thương cũng không gây khó cho Pellegrini trong sự lựa chọn ở tuyến giữa và các cầu thủ chạy cánh nhờ các tân binh chất lượng như Kevin de Bruyne hay Raheem Sterling, những người đang hòa nhập khá nhanh vào lối chơi của đội chủ sân Etihad. Trên hàng công, Bony phần nào đó đã chứng tỏ được mình, dù đóng góp của anh tính đến thời điểm này là khá khiêm tốn trong thời điểm Sergio Aguero ngồi ngoài dưỡng thương.

Nhưng với trường hợp của Joe Hart lại rất khác. Thủ môn là vị trí mà không nhiều HLV tại Premier League dám xoay vòng hay thay đổi nhân sự. Đây cũng mới là lần đầu tiên Joe Hart vắng mặt vì chấn thương. Trước đây, Joe Hart cũng từng phải ngồi dự bị một thời gian, nhưng là do anh sa sút phong độ trầm trọng với hàng loạt sai lầm chết người đầu mùa trước.

Chênh lệch giữa các thủ môn Man City

So với các vị trí khác, các lựa chọn trong khung gỗ của Man City có sự chênh lệch rõ ràng về trình độ. Cả Willy Caballero lẫn Richard Wright đều là những thủ thành đã lớn tuổi và bị hạn chế về thực tiễn ra sân do phải ngồi dự bị quá nhiều. Trong giai đoạn Joe Hart sa sút phong độ, Pellegrini từng sử dụng Caballero, nhưng thủ thành người Argentina cũng không chơi quá xuất sắc, lý do khiến cho Joe Hart sớm được trọng dụng trở lại.

Điều an ủi cho Man City là đội chủ sân Etihad đã hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng bảng Champions League từ lượt đấu trước, nên sự vắng mặt của Joe Hart ở trận đấu cuối cùng gặp Monchengladbach vào tháng tới, nếu xảy ra, cũng chẳng phải là vấn đề quá lớn. Nhưng nếu Joe Hart phải nghỉ dài hạn thì đó là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Man City ở Premier League. Nhờ vào tài năng của thủ thành 28 tuổi này mà thầy trò Pellegrini mới chỉ để lọt lưới 13 bàn, chỉ thua Arsenal, Man United, Tottenham và Stoke.

Trong khi đó, các đội bóng khác ở nước Anh đều không có sự chênh lệch quá lớn giữa thủ thành số 1 và các lựa chọn dự phòng. Man United, kình địch của Man City, có David De Gea và Sergio Romero. Chelsea, dù gặp khủng hoảng phong độ kể từ đầu mùa, vẫn không quá lo lắng khi Asmir Begovic trấn giữ khung thành trong thời điểm Thibaut Courtois phải nghỉ dài hạn. Arsenal có thể tin tưởng ở Petr Cech hoặc David Ospina tùy vào từng mặt trận mà họ tham dự. Điều ấy khó có thể xảy ra ở sân Etihad bởi Man City không dám mạo hiểm dùng Caballero dù là ở các đấu trường ít quan trọng.

HLV Pellegrini tỏ ra khá tin tưởng với Caballero trong trường hợp phải sử dụng thủ thành người Argentina ở trận gặp Southampton: “Joe Hart đang chơi tốt nhưng Caballero cũng không phải là lựa chọn quá tệ”. Vấn đề nằm ở chỗ sự ổn định của Man City sẽ mất đi nếu người gác đền số một của họ không kịp bình phục.

12 Mùa này Joe Hart ra sân tổng cộng 12 lần ở Premier League, và tổng cộng 17 lần tại các đấu trường.

33 Tổng cộng, Joe Hart tung ra 33 pha cản phá trong 17 lần ra sân trên các mặt trận.

4 Trong khi đó, Caballero mới chỉ ra sân vỏn vẹn 4 lần, trong đó có 1 lần tại Premier League mùa này.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm