Man City có thể mất ăn ba vì Liverpoool

19/03/2018 06:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City chắc chắn không hề mong chờ lá thăm đụng độ Liverpool ở vòng tứ kết Champions League. Hai trận đấu với đội chủ sân Anfield hoàn toàn có thể tác động tới tham vọng ăn ba của thầy trò Pep Guardiola.

1. Cho đến lúc này, Man City gần như bỏ túi cú đúp danh hiệu mùa này. Đội chủ sân Etihad vô địch Cúp Liên Đoàn hồi cuối tháng trước. Họ đang đếm ngược tới ngày vô địch Premier League, và hoàn toàn có thể lên ngôi ngay trong trận derby Manchester với kình địch M.U vào ngày 7/4 tới.

Đối đầu với Liverpool, không thể phủ nhận, đem đến những lợi thế đặc biệt. Chiến thắng 5-0 hồi tháng Chín năm ngoái cho thấy thầy trò Guardiola biết rõ cách thức đánh bại Liverpool. Đó là chiến thắng đầu tiên của Man City trong các cuộc đối đầu với Top 6 mùa này, và nó sẽ còn được nhắc đến như là bước đầu tiên trong hành trình tới chức vô địch Premier League.

Một chi tiết đặc biệt là trận derby Manchester với M.U lại diễn ra xen giữa hai lượt trận với Liverpool tại Champions League. Nếu kịch bản vô địch trong trận derby là sự thật, các cầu thủ Man City sẽ có động lực cực lớn bước vào trận tứ kết lượt về trên sân nhà. Tất nhiên kèm một điều kiện: Man City không gặp bất lợi lớn sau trận lượt đi trên sân Anfield.

Man City ngại gặp Liverpool, Messi tiếc khi không được tái ngộ Guardiola

Man City ngại gặp Liverpool, Messi tiếc khi không được tái ngộ Guardiola

Sau khi nhận được kết quả của Lễ bốc thăm Tứ kết Champions League, Giám đốc thể thao của Man City đã bày tỏ sự lo ngại khi phải chạm trán với Liverpool, đội bóng mà họ đã để thua cách đây không lâu tại giải quốc nội.

Không như Barcelona hay Real Madrid, Man City chẳng phải lo lắng vấn đề di chuyển. Hai lượt trận với Liverpool chẳng khác mấy những trận đấu quốc nội. Chi tiết này không thể bỏ qua, trong bối cảnh Man City phải chơi ba trận quan trọng trong vỏn vẹn 6 ngày. Mối lo về sự mệt mỏi coi như được triệt tiêu, bởi tổng quãng đường di chuyển của Man City trong giai đoạn ấy chỉ hơn 100 km.

2. Mọi chuyện không chỉ toàn màu hồng với Man City. Cho đến thời điểm hiện tại, Liverpool là ông lớn duy nhất đủ sức ngắt cảm hứng trong lối chơi của đội chủ sân Etihad. Cách chơi pressing tầm cao của thầy trò Klopp đủ sức ngăn ý tưởng chơi bóng từ phần sân nhà của Man City.

HLV Guardiola nhận thức những khó khăn khi phải đối đầu với ý tưởng này của Liverpool sau thất bại 3-4 trên sân Anfield: “Chúng tôi biết đá với đội bóng của Klopp không bao giờ dễ dàng gì. Đó là một tập thể mạnh mẽ với lợi thế chơi bóng trên sân nhà. Chúng tôi nhìn chung chơi khá tốt ngoại trừ một vài khoảnh khắc đáng tiếc”. Những khoảnh khắc ấy là gì? Đó là đầu hiệp hai, thời điểm Liverpool trừng phạt hàng loạt sai lầm của hàng thủ Man City để ghi liền 3 bàn thắng, đẩy trận đấu vượt tầm kiểm soát của thầy trò Guardiola.

Chiến thắng hôm 14/1 ấy sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Liverpool trong lần tái ngộ Man City ở đấu trường châu lục. Mặt khác, đội chủ sân Etihad sẽ rút ra bài học từ thất bại ấy. Họ có thể nhanh chóng thiết lập một cơ chế đối phó mới, để chuyển hóa thành những kết quả tích cực hơn ở Champions League.

3. Man City chắc chắn “không đủ tuổi” để đọ về kinh nghiệm đấu trường châu lục với Liverpool. Liverpool vô địch Champions League nhiều nhất nước Anh: 5 lần, còn Man City vật vã đi tìm chức vô địch đầu tiên ở sân chơi danh giá nhất châu lục.

Một điểm cộng khác cho Liverpool: họ từng đối đầu với những đội bóng nước Anh ở Champions League, bao gồm chiến thắng trước Chelsea ở bán kết Champions League mùa 2004-05. Man City thậm chí chưa từng trải nghiệm cảm giác này. Niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ sân Etihad nằm ở Guardiola, người từng hai lần vô địch Champions League cùng với Barcelona, trong khi Klopp chỉ một lần vào chung kết mùa 2012-13.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm