Man City: Chưa thể mừng khi thắng Aston Villa

07/03/2016 14:03 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi trận tệ hại của Man City dưới triều đại Manuel Pellegrini đã kết thúc với thắng lợi 4-0 trước Aston Villa cuối tuần qua. Nhưng đó có phải là dấu hiệu cho sự trở lại của đội chủ sân Etihad?

Trước trận gặp Aston Villa, thầy trò Pellegrini trải qua hai trận buồn vui lẫn lộn với Liverpool. Cuối tháng Hai, Man City đánh bại đội bóng của HLV Juergen Klopp để giành lấy chức vô địch Cúp Liên Đoàn, danh hiệu đầu tiên của họ trong mùa giải này. Chỉ vài ngày sau đó, họ để cho Liverpool phục thù thành công bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 tại Premier League.

Tất nhiên, Aston Villa không cùng đẳng cấp với Liverpool, khi đội quân của HLV Remi Garde đã thua tới 6 trong 7 trận gần nhất, và hiệu số bàn thắng thua của đội chủ sân Villa Park là -33.

Dù sao, chiến thắng này cũng giúp Man City ngăn lại đà sa sút tệ hại ở Premier League. 6 trận trước đó, thầy trò Pellegrini chỉ thắng 2, hòa 1 và thua 3. Với chỉ 7 điểm giành được trong tổng số 18 điểm tối đa, đấy không phải là phong độ của một ứng viên vô địch Premier League. Thành tích của Man City ở chuỗi trận ấy ngang bằng với một đội bóng đang lo trụ hạng như Crystal Palace.

Trong số những trận đấu mà thầy trò Pellegrini không giành chiến thắng, có hai thất bại diễn ra trước các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Premier League là Leicester và Tottenham, bên cạnh trận hòa trước West Ham, đối thủ cạnh tranh cho một vị trí cho Top 4 cùng Man City. Đội chủ sân Etihad rõ ràng cần một đối thủ để trút hết cơn giận dữ, trong bối cảnh họ có quá nhiều cầu thủ dính chấn thương hoặc vẫn chưa lấy lại được phong độ vốn có.

Hệ quả của chuỗi trận tệ hại vừa qua là Man City rơi từ thứ 2 xuống thứ 4. Họ đang kém đội dẫn đầu Leicester tới 10 điểm, và mục tiêu thiết thực cho thầy trò Pellegrini từ nay cho đến cuối mùa là tấm vé dự Champions League, thay vì đua tranh giành danh hiệu vô địch Premier League. Chắc chắn không một ngôi sao nào muốn đến Man City nếu đội chủ sân Etihad phải làm khán giả ở sân chơi danh giá nhất châu lục, dù đội bóng này đã chắc chắn có được sự phục vụ của Pep Guardiola từ mùa giải tới.

Premier League mùa này có quá nhiều biến động, khi các ông lớn đồng loạt sa sút. Vấn đề nằm ở chỗ Man City không biết phát huy đầy đủ tiềm năng trong hoàn cảnh ấy. Sau khi hồi sinh với chiến thắng trước Aston Villa, thầy trò Pellegrini hoàn toàn có thể hướng đến những trận thắng tiếp theo và nếu may mắn cửa vô địch sẽ trở lại với Man City. Điều đội chủ sân Etihad cần làm trước khi chờ đợi các đối thủ sảy chân là chấm dứt những ngày tháng bất ổn về phong độ.

Man City nhắm Suarez, Stones và Neuer

Dù chỉ bắt đầu công việc dẫn dắt Man City từ mùa sau, Pep Guardiola đã được ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad hứa chi ra 150 triệu bảng. Theo trang Mirror, số tiền ấy sẽ dành để tập trung vào ba ngôi sao gồm Luis Suarez (Barcelona), John Stones (Everton) và Manuel Neuer (Bayern Munich).

Giám đốc điều hành của Man City Ferran Soriano tin rằng đội chủ sân Etihad sẽ mua sắm thiên về chất lượng thay vì ồ ạt đổ tiền bổ sung nhân sự. Một nguồn tin từ Man City cho hay: “Soriano tuyên bố rõ ràng rằng Man City không muốn mua về quá nhiều tân binh, thay vào đó là việc tập trung chọn lựa những cầu thủ đẳng cấp”. Cũng theo lời Soriano, những cầu thủ giàu sức mạnh như Yaya Toure hay Vincent Kompany nhiều khả năng sẽ rời sân Etihad.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm