Lukaku có thể là 'bùa hộ mệnh' của Mourinho ở Man United

20/03/2017 19:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Zlatan Ibrahimovic đang có một mùa giải thăng hoa cùng Man United. Tuy nhiên, Jose Mourinho không thể dựa mãi vào một cầu thủ đã 35 tuổi. Ông cần tìm một 'bùa hộ mệnh mới' ở Old Trafford. Romelu Lukaku có thể là cái tên hợp lý.

Mở cửa ra đi

Cuối tuần qua, Romelu Lukaku đã có trận đấu bùng nổ cùng Everton. Trong vòng 3 phút bù giờ cuối trận, tiền đạo người Bỉ đã lập một cú đúp giúp đội chủ sân Goodison Park giành chiến thắng 4-0 trước Hull. Sau 29 vòng đấu, Lukaku hiện có 21 bàn thắng ở Premier League cho Everton tại mùa giải này. Anh là cầu thủ đầu tiên của Everton ghi được hơn 20 bàn ở Premier League trong một mùa kể từ sau khi Gary Lineker có 30 pha lập công cho Everton năm1985-86.


Đã lâu lắm rồi Everton mới có một tiền đạo đẳng cấp như Lukaku

Sự đóng góp của Lukaku dành cho Everton thời gian qua là không hề nhỏ. Tuy nhiên, bản thân tiền đạo người Bỉ này lại khẳng định sẽ không gắn bó lâu dài với sân Goodison Park. Anh thậm chí còn từ chối gia hạn hợp đồng với mức lương 130 nghìn bảng/tuần. Mặc dù còn 2 năm trong hợp đồng nhưng nhiều khả năng, Lukaku sẽ ra đi ở mùa Hè tới khi nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng lớn ở châu Âu.

Everton là một đội bóng hạng khá của bóng đá Anh. Thế nhưng, tham vọng của Lukaku thì lại lớn hơn thế. Anh mới chỉ 23 tuổi và thi đấu ở đỉnh cao là điều mọi cầu thủ luôn hướng đến. Nếu tới những đội bóng lớn hơn, mạnh hơn, Lukaku chắc chắn sẽ được thỏa mãn điều này. Bởi Everton không phải đội bóng thường xuyên xuất hiện ở các giải đấu cúp châu Âu. Chưa kể, nếu tới các đội bóng lớn hơn, Lukaku chắc chắn sẽ nhận được mức lương nhiều hơn con số 130 nghìn bảng.


Ngày Lukaku rời Everton đã đến rất gần

“Bùa hộ mệnh” của Mourinho

Rời Goodison Park là điều sớm muộn Lukaku cũng sẽ làm. Tuy nhiên, tìm bến đỗ mới phù hợp là thách thức tiếp theo dành cho tiền đạo người Bỉ. Quả thực, có nhiều tin đồn về tương lai của Lukaku. Man City, Real Madrid hay Chelsea và thậm chí là cả Bayern Munich đều có thông tin quan tâm tiền đạo này. Thế nhưng chẳng ai quan tâm việc Lukaku sắp ra đi nhiều bằng HLV Jose Mourinho của Man United.


Mourinho không có nhiều sự lựa chọn đẳng trên hàng công

"Người đặc biệt" từng cử tuyển trạch viên đi "xem giò" của Lukaku và Coleman. Tại sao ư? Bởi trong tay “Người đặc biệt” lúc này ngoài Ibrahimovic thì chẳng tiền đạo nào đẳng cấp như Lukaku. Wayne Rooney đã bên kia sườn dốc sự nghiệp và sắp chuyển tới Trung Quốc (hoặc Mỹ) thi đấu. Anthony Martial hay Marcus Rashford phong độ thiếu ổn định. Ở những trận đấu không có sự góp mặt của Ibrahimovic, Man United luôn thi đấu vất vả và bế tắc trên hàng công.

Ibrahimovic có một mùa giải thăng hoa nhưng tiền đạo người Thụy Điển vẫn chưa quyết định liệu có tiếp tục gắn bó với Man United vào mùa giải tới hay không. Nếu anh ở lại sân Old Trafford thêm một năm nữa thì Jose Mourinho vẫn cần thêm một phương án B trên hàng công.


Lukaku giờ đã có thể hiểu những ý đồ chiến thuật của Mourinho

Nếu gia nhập Old Trafford, Lukaku sẽ có cơ hội tái hợp cùng Jose Mourinho. Cả hai từng có thời gian cùng làm việc ở Chelsea. Tuy nhiên, Lukaku ngày ấy đã bị “Người đặc biệt” chê thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh nên liên tục đẩy anh đi theo dạng cho mượn. Còn giờ đây, sau 5 năm chinh chiến ở Premier League, Lukaku hoàn toàn có khả năng thay thế Ibrahimovic khi không còn ở Old Trafford nữa. Thành tích dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League hiện tại là minh chứng cho điều đó.

Man United cũng đang quan tâm cả Harry Kane. Tuy nhiên, đây không phải mục tiêu dễ dàng. Chủ tịch Daniel Levy không phải là người sẵn sàng để cầu thủ cưng của mình ra đi với giá rẻ. Chưa kể, tiền đạo người Anh cũng chưa có ý định chia tay sân White Hart Lane. Vì thế, sự lựa chọn Lukaku sẽ là hợp lý hơn cả.


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm