Liverpool: Với Klopp, đấu trường nào The Kop cũng sẽ có thể xưng vương

17/09/2018 06:19 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool dưới bàn tay của HLV Juergen Klopp ngày càng trở nên đáng sợ. Sức mạnh của họ đủ để thách các đối thủ trên mọi đấu trường chứ không chỉ riêng tại Premier League.

Steve McManaman dự đoán Man City hoặc Liverpool sẽ vô địch Champions League

Steve McManaman dự đoán Man City hoặc Liverpool sẽ vô địch Champions League

Cựu danh thủ Steve McManaman khẳng định Liverpool và Man City sẽ là hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa giải năm nay.

Đầu tuần trước, Gary Neville từng nhận định Liverpool chỉ nên tập trung sức lực cho Premier League, mặc cho tham vọng tại Champions League của họ không hề nhỏ. Những lời phát biểu của cựu thủ quân “Quỷ đỏ” nhanh chóng bị HLV Juergen Klopp phản bác.

“Tại sao lại không thi đấu hết sức tại Champions League cơ chứ? Gary có lẽ nên tới đây và nói cho tôi từng bước cụ thể để bỏ Champions League và giành được thành công tại Premier League. Tôi chẳng biết việc đó phải làm những gì nữa. Làm thế nào để lên kế hoạch cho một trận đấu khi mà chúng ta không dồn toàn tâm toàn ý cho nó chứ? Dường như Gary đây là chuyện trẻ con chơi bóng hay sao vậy?”, Juergen Klopp bực bội chia sẻ.

Quả thực, những lời phản bác của HLV người Đức rất hợp lý. Chẳng có lý do gì buộc Liverpool chỉ tập trung cho một đấu trường, nhất tại thời điểm khởi đầu mùa giải như lúc này. The Kop đang có chuỗi thành tích 5 trận mở màn toàn thắng ở Premier League. Trong đó, đáng kể nhất chính là chiến thắng 2-1 ngay trên sân Wembley của Tottenham.

Từ khi giải đấu Premier League được chính thức ra đời vào năm 1992, Liverpool vẫn chưa một lần vô địch giải đấu. The Kop đang có phong độ rất tốt được duy trì suốt từ năm ngoái tới nay. Mùa giải trước, Liverpool đã lọt tới trận chung kết Champions League. Năm nay, đội hình của họ còn được gia tăng sức mạnh bằng những cái tên chất lượng như Alisson, Naby Keita, Fabinho. Tham vọng của Liverpool rõ ràng đã được thể hiện qua thị trường chuyển nhượng. Họ gia tăng sức mạnh và chiều sâu đội hình không phải để thi đấu cho một đấu trường cụ thể nào cả. Vì thế, các CĐV của họ đặt niềm tin rất lớn vào cả Premier League lẫn Champions League.

Nếu nghe theo lời “góp ý” của Gary Neville, Liverpool sẽ không thể giành được thành công gì cả. Chẳng ai có thể biết biến cố gì sẽ xảy ra trong suốt một mùa giải. Chấn thương, sa sút phong độ hay án phạt treo giò có thể diễn ra ở bất cứ thời điểm nào. Khi đó, phương án tập trung vào một giải đấu sẽ đem tới hiệu quả hay không? Chắn chắn là không, bởi những biến cố đó ít nhiều gây ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ.

Để giành được thành công ở hai đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu, điều duy nhất Liverpool cần làm là chiến thắng hoặc ít nhất giành kết quả tốt tại các trận mình góp mặt. Họ phải nhập cuộc với tinh thần giành chiến thắng bằng mọi giá. Một tập thể vững mạnh chỉ có thể gây dựng bằng những chiến thắng bởi cảm giác thắng cuộc sẽ sinh ra sự tự tin cho các cầu thủ để giành các danh hiệu danh giá.

Với đội hình hiện tại, Liverpool đủ sức để thi đấu ở mọi đấu trường cho tới tháng 1/2019. Tới thời điểm đó, sức mạnh và hình ảnh của The Kop sẽ càng thu hút nhiều hơn các cầu thủ chất lượng. Nhờ đó, HLV Klopp có thể lựa chọn cầu thủ phù hợp nhằm bổ sung cho CLB để đua tranh danh hiệu trong nửa cuối mùa giải.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm