Liverpool thất bại trước Newcaslte: Klopp chắc chắn biết sai sót nằm ở đâu

07/12/2015 20:04 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - “Liverpool đã pressing thiếu mạnh mẽ như thường lệ, dẫn đến trận thua ngạc nhiên 0-2 trước Newcastle ở vòng 15 Premier League”, đó là quan điểm của tiền vệ Joey Barton trên BBC.

Barton viết: “Trước một Newcastle khủng hoảng và căng thẳng, tôi đã nghĩ rằng trận đấu nằm trong lòng bàn tay của Klopp. Nhưng The Reds đã không thể chiếm thế thượng phong như hôm họ thắng Man City 4-1 ở Etihad.

Đó là trận đấu mà các tiền đạo Liverpool tràn qua phần sân City, khiến cặp hậu vệ biên đối thủ luôn chịu sức ép, giăng một cái bẫy mà đối thủ bất cứ khi nào cũng có thể mắc vào.





Klopp dùng đội hình 4-2-3-1 với Benteke đá cắm, nó khiến họ pressing kém hơn

Trước Newcastle, đối lập, họ cho phép đội chủ nhà ghìm nhịp độ trận đấu. Newcastle là đội đầu tiên chạy nhiều hơn, tăng tốc nhiều hơn Liverpool ở Premier League tính từ khi Klopp tiếp quản, nhưng đó không phải lý do duy nhất.

Liverpool thiếu quyết liệt trong pressing

Klopp có kế hoạch rõ ràng là sử dụng Christian Benteke trên hàng công, một tiền đạo cắm, thay vì một bộ ba chơi rộng như trước Man City.

Đó là lý do đội bóng thiếu các pha pressing quyết liệt từ tuyến đầu, vì Benteke không thật sự là mẫu cầu thủ có thể chơi như vậy.

Chỉ cần thay Benteke bằng một tiền vệ tấn công là bạn tự động tăng được cường độ pressing trên sân bóng.



Bản đồ chạm bóng của Allen và Lucas. Bộ đôi nhận rất nhiều bóng nhưng chỉ có 3 lần chạm bóng trong vòng cấm

Liverpool cũng thiếu vắng Emre Can vì thẻ phạt và nó cũng là nguyên nhân.

Nó khiến Klopp chỉ còn một tiền vệ là Joe Allen đá cùng Lucas Leiva, cả hai đều là tiền vệ cầm nhịp, khác với Can, cầu thủ cơ động hơn nhiều và là một tiền vệ con thoi.

Tôi không nói Benteke, Allen, Lucas là bộ ba lãnh trách nhiệm trong thất bại này. Nhưng, họ là những nhân tố dẫn đến thất bại, và tôi cho rằng Klopp biết điều này.

Cần 8-12 tháng để Klopp đặt dấu ấn

Thất bại hôm Chủ nhật cho thấy Klopp vẫn cố gắng truyền thụ sức mạnh, cải thiện điểm yếu cho Liverpool và lúc này đã hiểu cầu thủ nào phù hợp với kế hoạch của ông.



Theo Barton, Klopp cần 8-12 tháng để thật sự đặt dấu ấn

Ông thực hiện 6 sự thay đổi sau trận thắng 6-1 trước Southampton ở League Cup, và rõ ràng ông đã cho tất cả cầu thủ cơ hội, một nét tích cực. Tôi cho rằng lý do ông không quá thất vọng sau trận thua Newcastle là vì Klopp đã nhận ra một phần nào đó của quá trình xây dựng.

Có lẽ phải mất 8-12 tháng và ít nhất vài vụ chuyển nhượng để Klopp thật sự đặt dấu ấn lên CLB.

Tôi đã nói chuyện với một số CĐV Liverpool trước trận gặp Newcastle, và họ thật sự bối rối trước những gì đội bóng đang thể hiện. Vừa tuần trước họ mơ mộng mục tiêu cao, đến tuần sau họ đã thất vọng với một bước lùi.

Lúc này là quá sớm để quyết định điều gì đó. Có những dấu hiệu đáng khích lệ ở đội và Klopp vẫn đang cố gắng thích nghi. Như hôm Chủ nhật vừa rồi, bạn sẽ nhận ra ông ấy mới ở đây chỉ 2 tháng mà thôi.

Gia Hưng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm