Liverpool thắng kiểu 'toát mồ hôi', Klopp hết lời ca ngợi học trò

01/10/2016 22:26 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Trận đấu sớm vòng 7 giữa Liverpool và Swansea đã kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về đội khách. Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã ca ngợi màn trình diễn của các học trò trong hiệp 2 trong khi HLV trưởng của Swansea kêu gọi những CĐV cần kiên nhẫn hơn.

Liverpool vừa có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trên sân Liberty của Swansea City. Đoàn quân của Jurgen Klopp tiếp tục làm hài lòng những CĐV nhà với chiến thắng kịch tính, qua đó củng cố vị trí thứ 2 trên BXH.

Sau trận đấu, HLV người Đức đã dành những lời khen đến các học trò nhưng cũng không quên nhắc nhở rằng Liverpool đã có một khởi đầu khá tệ.


“Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn trong hiệp 1. Chúng tôi đã không có sự giao tiếp tốt trên sân và thật dễ dàng để Swansea chọc thủng lưới ngay từ rất sớm. Cả đội đã không thi đấu tốt như mong đợi.”, Klopp phát biểu.

“Nhưng sang hiệp 2, chúng tôi đã có những phản ứng tích cực hơn, lối chơi có tổ chức hơn. Liverpool đã tận dụng tốt một vài tình huống và chiến thắng đến với chúng tôi là hoàn toàn xứng đáng. Tôi rất hài lòng với các cầu thủ, chúng tôi đang có một chuỗi trận thắng liên tiếp.” , Klopp nói thêm.

HLV người Đức cũng đã dành những lời ca ngợi đến James Milner. Tiền vệ người Anh đã ghi bàn thắng quyết định giúp Liverpool có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Swansea City.

"Nếu Milner là cầu thủ ghi nhiều bàn bằng penalty nhất của Liverpool trong mùa giải này thì cũng không có vấn đề gì với tôi cả. Điều đó là rất tốt. Màn trình diễn của cậu ấy không phải tuyệt vời lắm nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn ổn.”


Klopp hài lòng với màn trình diễn của Liverpool trong hiệp 2

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, HLV trưởng của Swansea City Francesco Guidolin đã kêu gọi những CĐV phải kiên nhẫn sau khi CLB trải qua 2 trận thua liên tiếp tại giải ngoại hạng.

“Các cầu thủ đã cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình thường. Tôi không có vấn đề với bất kỳ ai trong CLB này cả.”

“Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi không thể quyết định điều đó. Việc tôi cần làm thời gian tới là lên kế hoạch kỹ hơn trong những trận đấu và cả đội bóng. Tôi biết tình hình hiện tại, nhưng tất cả cần phải kiên nhẫn.”, Guidolin chia sẻ.


Guidolin đang đối diện với một tương lai khó khăn

Ông Guidolin cũng tỏ ra khá lo lắng về tương lai của mình tại CLB. “Trước trận đấu, tôi có thấy những ông chủ mới Jason Levien và Steve Kaplan đến và chỉ nói “xin chào”. Tôi không biết cuộc họp ngày mai sẽ ra sao nữa.”, Guidolin nói thêm.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm