Liverpool: Fabinho, từ kỳ vọng đến thất vọng

06/11/2018 16:51 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn của Fabinho trong trận gặp Arsenal một lần nữa khiến các cổ động viên Liverpool ngao ngán. Rõ ràng tân binh đến từ Monaco vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với cách vận hành dưới thời Juergen Klopp.

Nhờ sự đa dạng của Fabinho, Liverpool ngày càng biến ảo

Nhờ sự đa dạng của Fabinho, Liverpool ngày càng biến ảo

Fabinho là một chuyên gia ở vị trí số 6, vị trí mà Liverpool luôn thiếu trong nhiều năm qua, nhưng lý do chính Juergen Klopp đưa anh về là bởi sự đa dạng trong vị trí chiến thuật của tiền vệ người Brazil, làm tiền đề cho ông nâng tầm đội chủ sân Anfield.

Trận gặp Arsenal mới là lần đá chính thứ hai của tuyển thủ 25 tuổi này kể từ khi chuyển đến sân Anfield hồi mùa hè năm nay với mức phí hơn 43 triệu bảng. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Klopp khẳng định Fabinho có thể phải mất tới nửa năm để làm quen với môi trường Premier League.

Fabinho thật ra không phải mẫu cầu thủ lười biếng trên sân. Anh rất chịu khó hoạt động nơi tuyến giữa của Liverpool. Vấn đề nằm ở chỗ sự cần cù của tuyển thủ người Brazil không đem lại hiệu quả tương xứng. Trận gặp Arsenal, những gì Fabinho làm được chỉ là rất nhiều tình huống phạm lỗi, và thật may anh chỉ phải nhận một thẻ vàng.

Trước trận đấu được coi là quan trọng nhất kể từ đầu mùa, Fabinho mới chỉ ra sân 21 phút trong trận gặp Huddersfield và gần nhất là chơi trọn vẹn 90 phút ở trận gặp Cardiff. Dễ hiểu vì sao Klopp sử dụng cầu thủ 25 tuổi này một cách khá dè dặt. Fabinho được ra sân thường xuyên một phần bởi đội chủ sân Anfield đang gặp trục trặc ở tuyến giữa. Cả Naby Keita lẫn Jordan Henderson đều phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Đáng tiếc, tuyển thủ người Brazil chưa thể tận dụng triệt để cơ hội này để tạo dấu ấn tại sân Anfield. Màn trình diễn của anh trước Arsenal nhanh chóng trở thành đề tài chế giễu của các cổ động viên Liverpool trên các trang mạng xã hội, qua những ngôn từ chỉ trích mạnh mẽ: “Như một cục nợ trên sân”, “Tệ hại”, “Thiếu sức sống”.

Việc cả Henderson lẫn Keita chưa thể trở lại đội hình chính ngay tức thì không làm giảm sức ép lên vai Fabinho. Trận đấu với Sao Đỏ Belgrade đêm nay là cơ hội để Fabinho lấy lại phong độ tốt nhất. Nếu tiếp tục chơi nhạt nhòa như trận gặp Arsenal, không bất ngờ nếu tuyển thủ người Brazil nhanh chóng trở lại băng ghế dự bị như những gì diễn ra trong hai tháng đầu mùa.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm