Liverpool để thủ môn Shamal George lên đá tiền đạo ở trận gặp Huddersfield

21/07/2016 10:00 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Juergen Klopp đã buộc phải đưa thủ thành Shamal George vào sân với vị trí tiền đạo sau khi hết sự lựa chọn trên băng ghế dự bị.

Trong chiến thắng 2-0 của The Kop trước Huddersfield Town hôm qua, chiến lược gia người Đức đã thay toàn bộ các vị trí trên sân ngay sau hiệp 1 và đến khi Lucas Leiva gặp chấn thương, Klopp chỉ còn duy nhất thủ thành Geogre đủ điều kiện vào sân.


Klopp ôm chầm lấy Geogre sau trận đấu

Với việc trận đấu còn tới nửa giờ đồng hồ nên Klopp đã buộc phải đưa ra quyết định để thủ thành 18 tuổi này đá ở vị trí tiền đạo.

Geogre vào sân với chiếc áo không số và chơi ở vai trò "target-man", đá cặp cùng Danny Ings. Thật không may, anh không ghi được bàn thắng nào nhưng lại thi đấu vô cùng nỗ lực.

Phút 78, anh bị trọng tài phất cờ trong tình huống đang có cơ hội đối mặt với thủ thành đối phương. Một quyết định chuẩn xác của vị trọng tài biên nhưng ông lại nhận được vô số tiếng la ó từ các CĐV The Kop.

Phút 88, khi biết Alberto Moreno sẽ thực hiện quả penalty, phản ứng tương tự cũng xảy ra với đám đông CĐV nhiệt thành của đội khách.


Geogre ăn mừng bàn thắng cùng Moreno

Shamal George hiện đang là thủ môn số 2 của Liverpool sau Loris Karius bởi Simon Mignolet và Danny Ward chưa trở lại từ EURO 2016.


Geogre với vai trò sở trường, vị trí thủ môn

Đây không phải lần đầu tiên Liverpool rơi vào hoàn cảnh tương tự. Thời Rafa Benitez còn dẫn dắt, thủ thành Pepe Reina đã từng được xếp đá tiền vệ ở một trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải.

Trường hợp nổi tiếng nhất của bóng đá có lẽ là David James, khi thủ thành này được HLV Stuart Pearce xếp chơi ở vị trí không phải sở trường trong trận đấu cuối cùng của Man City trước Middlesbrough tại mùa giải 2004-05.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm