Liverpool chiến thắng trong nỗi sợ hãi quen thuộc

02/05/2017 14:19 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) –Liverpool đã giành chiến thắng 1-0 trước Watford ở vòng 35 Premier League, qua đó xây chắc một vị trí trong Top 4. Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside vẫn đối mặt những nỗi lo quen thuộc.

Nỗi lo quen thuộc

Vòng 35 Premier League, cả hai đội bóng thành Manchester đều bị các đối thủ yếu hơn cầm chân. Tận dụng cơ hội, Liverpool đã thắng Watford 1-0 để giành lợi thế lớn trong cuộc đua Top 4. Ở trận lượt đi, Liverpool từng đánh bại đối thủ của mình với tỷ số 6-1 nhưng ở trận lượt về, công bằng mà nói, các CĐV Liverpool vẫn không thể tin tưởng vào phong độ của đội bóng con cưng.


Watford 0-1 Liverpool

Trong những phút cuối trận, Sebastian Prodl đã có một cú dứt điểm quyết đoán đưa bóng dội trúng xà ngang. Một tình huống khiến cả CĐV lẫn HLV Juergen Klopp đều phải thót tim. "Sau trận đấu, tôi đã nói với các cầu thủ rằng nếu các anh đang cố gắng để giết tôi thì dường như đó là phương án hiệu quả đấy", HLV người Đức nói đùa trong cuộc phỏng vấn.

Proedl khiến Juergen Klopp đau tim
Proedl khiến Juergen Klopp đau tim

Lúc này, Liverpool đang xếp thứ 3 với 69 điểm và cạnh tranh một vị trí trong Top 4 cùng Man United, Man City. Với đội hình không có chiều sâu và hay gặp chấn thương, các CĐV có thể hài lòng với vị trí hiện tại của đội bóng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà sự thất vọng không hiện hữu. Từng có thời điểm, Liverpool là niềm hy vọng ngăn cản Chelsea tới ngôi vô địch của cả Premier League. Giờ đây, nhiệm vụ đó thuộc về Tottenham.

Liverpool từng cạnh tranh ngôi đầu bảng với Chelsea
Liverpool từng cạnh tranh ngôi đầu bảng với Chelsea

Liverpool của Juergen Klopp khiến CĐV hoang mang với hai viễn cảnh. Một là HLV người Đức sẽ giúp đội bóng trở lại thời hoàng kim bằng thứ bóng đá đẹp mắt, còn mặt khác, Liverpool có thể trở thành Arsenal mới, đội bóng giàu nhiệt huyết nhưng luôn gây thất vọng trường kỳ.

Vấn đề lớn nhất của Liverpool là gì?

Vấn đề lớn nhất của Liverpool là gì?

HLV Juergen Klopp đã không thể giải quyết được vấn đề tình huống cố định của Liverpool. Và liệu West Brom có thể khai thác điều đó?

Vấn đề của Juergen Klopp

Liverpool thi đấu như hiện giờ một phần cũng có lỗi của HLV Juergen Klopp. Trong suốt 16 tháng qua, đội chủ sân Anfield thi đấu 96 trận dưới sự dẫn dắt của HLV 49 tuổi nhưng không hề có một sự chuyển biến nào. Họ có lẽ là một trong những đội bóng kỳ lạ nhất của Premier League khi luôn thi đấu thăng hoa và giành chiến thắng với những đối thủ lớn (Top 6) nhưng lại tỏ ra bạc nhược và bế tắc trước các đội bóng nhỏ, có nguy cơ rớt hạng. Hàng công của Liverpool mùa này đã ghi tới 71 bàn thắng, nhiều thứ hai tại Premier League. Tuy nhiên, hàng thủ của họ cũng đã nhận tới 42 bàn thua, nhiều nhất trong Top 6.

 Liverpool luôn gặp tình cảnh công làm thủ phá
Liverpool luôn gặp tình cảnh công làm thủ phá

Trong suốt hiệp 1 với Watford, người thi đấu thấp nhất trong hàng phòng ngự của Liverpool là Dejan Lovren. Anh không có nhiều việc để làm ngoài luân chuyển bóng lên trên và sang hai cánh. Dẫu vậy, HLV Juergen Klopp vẫn liên tục phải gào thét kêu Lovren dâng cao lên để bẫy việt vị. Ở phút 87, khi đang dẫn 1-0, HLV Juergen Klopp đã cẩn thận tung thêm trung vệ Ragnar Klavan vào sân thay cho Lallana để tăng cường sức mạnh hàng thủ. Tuy nhiên, với 3 trung vệ, Liverpool bằng cách nào đó vẫn để Sebastian Prodl của Watford thoát xuống dứt điểm trúng xà ngang.

Hàng thủ của Liverpool lúc này có quá nhiều lỗ hổng và nhiều vấn đề khác. HLV Juergen Klopp có thể sử dụng Mamadou Sakho để giải quyết nhưng ông lại đẩy cầu thủ này đi vì tính vô kỷ luật. Không sử dụng trung vệ người Pháp, HLV người Đức cũng chẳng đem về trung vệ đẳng cấp nào trong suốt thời gian qua. Thay vào đó, đội chủ sân Anfield gia hạn với Dejan Lovren thêm 4 năm nữa. Cho những ai chưa biết, trung vệ người Croatia mới đây vừa bị Christian Benteke hành hạ khổ sở trong trận Liverpool thất bại 1-2 trước Crystal Palace ở vòng 34 Premier League. Rõ ràng, chính sách chuyển nhượng của Liverpool và các quyết định của HLV Klopp chưa cho thấy sự hiệu quả cần thiết.


Liverpool 1-2 Crystal Palace

Nếu Liverpool kết thúc mùa giải trong Top 4 và quay trở lại Champions League, họ có thể dễ dàng thu hút các mục tiêu hơn. Khi đó, CĐV The Kop có thể lạc quan hơn vào các mùa giải sau.

Hiệp Hoàng
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm