Liverpool: Cặp đôi kỳ quặc Milner và Gomez

19/10/2022 18:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Những mắt xích được cho là yếu kém của Liverpool bỗng chốc trở thành cảm hứng cho chiến thắng ngoan cường của thầy trò HLV Jurgen Klopp trước Manchester City, trận đấu mà Klopp đánh giá Liverpool có hiệu suất phòng ngự tốt nhất trong mùa giải.

Bóng đá hôm nay 19/10: MU trì hoãn hợp đồng với Rashford và De Gea, Enrique có thể về Barca

Bóng đá hôm nay 19/10: MU trì hoãn hợp đồng với Rashford và De Gea, Enrique có thể về Barca

Bóng đá hôm nay 19/10: MU trì hoãn hợp đồng với Rashford và De Gea, bất ngờ trước BXH top 10 HLV hay nhất hiện tại, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Chúng ta đang nói về James Milner và Joe Gomez, những người bất ngờ có suất đá chính ở hàng thủ của Liverpool trong trận đại chiến với Man City. Liverpool tưởng như sẽ “tan nát” với một hàng thủ chắp vá như vậy, nhưng cuối cùng, họ lại khiến Erling Haaland nói riêng và Man City nói chung “tắt điện”.

Trên cả bất ngờ

Khi Klopp gửi danh sách đội hình xuất phát của Liverpool đá với Man City, nhiều người đã sốc khi thấy Milner, 37 tuổi, đá chính ở vị trí hậu vệ phải thay vì Trent Alexander-Arnold. Người hâm mộ Liverpool lẫn fan trung lập đều phải tự đặt câu hỏi: Milner sẽ đối đầu với Phil Foden thế nào?

Đó là Phil Foden, người đã làm khổ chính Milner tại Anfield mùa trước. Đó là Phil Foden, người đã lập hat-trick trong trận derby Manchester hai tuần trước đó. Đó là một Phil Foden đại diện cho thế hệ tài năng trẻ mới của bóng đá Anh. Mọi thứ đều chỉ ra rằng Milner sẽ có một trận đấu vô cùng khó khăn phía trước.

Trong một mùa giải mà tuổi tác dường như đã bắt kịp Milner, anh thậm chí không còn là sự lựa chọn thứ hai của Klopp ở vị trí hậu vệ phải nữa. Nếu Joel Matip hoặc Ibrahima Konate sung sức, Joe Gomez có lẽ sẽ đá hậu vệ phải. Nhưng, sau khi trải qua 100 phút trước đội bóng mà Klopp tin là hay nhất thế giới, Milner đã trở thành một phần của hàng thủ đầu tiên ngăn chặn được Erling Haaland và đồng đội ở mùa giải này.

Klopp thường đánh giá cao những câu chuyện về những điều không thể xảy ra, những ngày mà các cầu thủ vượt qua đẳng cấp của họ và nỗ lực hết mình để gặt hái được phần thưởng xứng đáng. Milner ở trận đấu với Man City là một trường hợp như vậy. Anh đã chiến thắng chính bản thân bằng sự tập trung và quyết tâm, của ý chí và nghị lực, những thứ làm nền tảng cho lối chơi của Milner trong hai thập kỷ qua.

Trận đấu của Milner kết thúc với sự xuất hiện của Alexander-Arnold, người đủ sức khỏe, nhưng chỉ bắt đầu từ băng ghế dự bị. Nhưng Alexander-Arnold vào sân thay Salah chứ không phải Milner. Klopp không muốn phá vỡ bộ tứ vệ của mình. “Hàng phòng ngự của chúng tôi chắc chắn đã chơi trận đấu hay nhất trong mùa giải này. Đó là cách chúng tôi phải phòng ngự”, Klopp nói.

Chú thích ảnh
Milner và Gomez bất ngờ tỏa sáng trước Man City

Hàng thủ Liverpool đã thực hiện 7 pha tắc bóng và 22 lần phá bóng, nhưng khoảnh khắc tiêu biểu cho sự phản kháng của Liverpool đến từ Virgil van Dijk, với một cú đánh đầu từ chối bàn gỡ hòa của Haaland. Tuy nhiên, nếu cầu thủ người Hà Lan chỉ trở lại với phong độ đỉnh cao của mình, tương tự Andy Robertson, thì câu chuyện của Milner và Gomez lại khác.

Cặp đôi kỳ quặc của Liverpool

Họ có vẻ là bộ đôi thất bại trước khi trận đấu bắt đầu. Đó là lý do Man City cầm bóng nhiều hơn ở bên trái của họ, nhắm vào trục Gomez-Milner. Trước trận, người ta đã nói về cuộc đấu giữa Haaland với Van Dijk, nhưng trong trận, cầu thủ người Na Uy lại tìm cách đấu với Gomez.

Cũng dễ hiểu thôi. Ở lần gần nhất đá trung vệ, gặp Napoli ở Champions League, Gomez là cầu thủ tệ nhất trên sân và bị thay ra ngay sau hiệp 1 khi Liverpool thua 0-3. Tuy nhiên, khi trở lại vị trí ưa thích của mình, Gomez lại trở thành cầu thủ hay nhất trận Liverpool-Man City.

Chấn thương đã làm gián đoạn sự nghiệp của Gomez và hai mùa giải vừa qua là một sự lãng phí với trung vệ người Anh. Nhìn Gomez đá với Man City, Konate có lẽ đã bắt đầu nhìn về tương lai, điều mà Gomez đáng lẽ phải làm. Klopp nói: “Thật tuyệt vời cho Joe khi anh ấy có thể thể hiện mình là một cầu thủ như thế nào. Anh ấy là một tài năng xuất chúng, một cầu thủ tuyệt vời, và hôm nay anh ấy thật hoàn hảo. Đó là một màn trình diễn trưởng thành”.

Trận thắng Man City là một màn trình diễn tuyệt vời của hàng thủ Liverpool. Các mắt xích được cho là yếu đã trở thành bộ mặt của chiến thắng. Đối với Gomez, đó phải là kiểu phong độ mà anh cần lặp lại thường xuyên hơn. Đối với Milner, người sắp tới sinh nhật lần thứ 37, anh đã chứng minh mình có thể ảnh hưởng thế nào trong một trận đấu tầm cỡ.

Có thể nói, Gomez-Milner là một cặp đôi kỳ quặc của Liverpool lúc này. Không được đánh giá cao, nhưng lại tỏa sáng đúng lúc đội bóng cần họ nhất.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm