Liverpool 0-1 Stoke: 'The Kop' vào chung kết Cúp Liên đoàn sau loạt luân lưu nghẹt thở

27/01/2016 06:51 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Lượt về Bán kết cúp Liên đoàn Anh, Liverpool thua Stoke 0-1 ở Anfield nhưng vẫn thắng chung cuộc sau loạt luân lưu để vào chung kết.

Đã thắng 1-0 ở lượt đi trên sân Britannia nhờ bàn thắng của Ibe, Liverpool có lợi thế trước lượt về. Thế nhưng, họ không biết nó thành lợi thế mà sớm khiến nó là bất lợi. Liverpool chơi khá cứng, rời rạc, sớm bị chọc thủng lưới.

Phút 45+1, Stoke tấn công rất nhanh. Bojan Krkic băng xuống cánh phải trống trơn. Anh nhận bóng, căng ngang cho Arnautovic. Thứ nhất, Sakho quá chậm trong pha bóng này. Thứ hai, Arnautovic đã việt vị khi tiếp bóng. Nhưng trọng tài lại nghĩ khác. Arnautovic dứt điểm 1 chạm hạ gục Simon Mignolet. 1-0 cho Stoke, tổng tỉ số là 1-1.

Những phút còn lại, Liverpool và Stoke mỗi đội có 1 lần dứt điểm trúng cột dọc và đều không thể ghi bàn. Trận đấu bị kéo lê đến loạt luân lưu.


Klopp là chuyên gia thắng bán kết

Trên chấm luân lưu, Liverpool đá hỏng 1 còn Stoke đá hỏng 2. Peter Crouch, cựu cầu thủ Liverpool, thua Simon Mignolet. Tiền vệ người Đức Emre Can thua… cột dọc. Ở loạt đá thứ 7, Muniesa của Stoke sút khá hiểm về phía bên trái của Mignolet. Nhưng đen cho anh, Mignolet quá xuất sắc trong pha này. Anh đá hỏng, Joe Allen đá thành công quả quyết định mang về chiến thắng cho Liverpool.

Đây là lần thứ 5/5 Juergen Klopp thắng các trận Bán kết mà ông tham dự trong sự nghiệp HLV, gồm 3 Bán kết cúp quốc gia và 2 Bán kết Champions League. Liverpool cũng chứng tỏ họ là Vua đá cúp, khi thắng loạt luân lưu thứ 10/12 tổng số gần nhất trên mọi đấu trường. Con số này của Stoke là… 1/5.

Liverpool vào chung kết ở Wembley, được tổ chức vào ngày 28/2. Đối thủ của họ là đội thắng trong cặp Man City – Everton.

Liverpool đã vô địch giải này 8 lần, mà lần gần nhất là mùa 2011-12.

Đội hình thi đấu

Liverpool XI (4-2-3-1): Mignolet, Flanagan (Ibe - 105), Toure (Allen - 85), Sakho, Moreno, Lucas, Can: Henderson (Benteke - 59), Lallana, Milner, Firmino

Stoke City XI (4-2-3-1): Butland, Johnson, Muniesa, Wollschied, Pieters, Whelan, Affelay, Walters, Bojan (Adam - 71) (Van Ginkel - 98), Arnautovic (Shaqiri - 77), Crouch


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm