Lặp đi lặp lại đến nhàm chán, đã đến lúc Arsenal phải thay Wenger

08/02/2017 06:34 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal đang tính chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Arsene Wenger. Tuy nhiên, HLV người Pháp nên từ chối và để 'Pháo thủ' tìm kiếm HLV phù hợp với bóng đá hiện nay hơn.

Sự điên rồ của Wenger

Albert Einstein từng định nghĩa về sự điên rồ là làm đi làm lại một việc nhưng mong kết quả sẽ khác. Đó là điều dường như Arsenal đang thể hiện trong nhiều mùa giải qua. Lần gần nhất họ vô địch Premier League đã cách đây 13 năm. Kể từ mùa giải 2003-04 tới nay, Arsenal luôn thi đấu với một chu kỳ cố định trong một mùa giải. Đầu mùa thi đấu thăng hoa, thách thức các đối thủ. Bước vào giai đoạn quan trọng, họ bắt đầu thi đấu sa sút rồi đánh mất dần cơ hội cạnh tranh danh hiệu. Tới cuối mùa, Arsenal hài lòng với một vị trí trong Top 4 (thường là thứ 4).


Arsenal luôn lặp lại một chu kỳ đến "phát điên"

Mùa này, mọi thứ cũng chẳng khác là bao với Arsenal. Rõ ràng, các CĐV có lý do để cảm thấy phát điên với sự lặp đi lặp lại của Arsenal trong hơn một thập kỷ qua. Và HLV Wenger là người phải hứng chịu sự giận dữ từ các CĐV nhiều nhất. Những tấm biểu ngữ "Enough is Enough, Time to Go" (Đã quá đủ rồi, đã đến lúc phải ra đi) được giơ lên trong trận đấu với Chelsea ở vòng 24 như thể hiện tất cả. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ bóng đá thấy điều này.

Thất bại trước Chelsea không biết bao giờ đã trở thành "thói quen" của Arsenal. Một trận đấu luôn bị gọi là "Những người đàn ông thi đấu với lũ trẻ". Đã quá nhiều lần như vậy. Vì thế, CĐV "Pháo thủ" muốn có sự thay đổi, một sự "tiến hóa". HLV Wenger từng được đánh giá là người làm thay đổi lối chơi của bóng đá Anh. Thế nhưng, sự vĩ đại của ông đã "hết hạn". Tư duy của "Giáo sư" không còn phù hợp với bóng đá Anh hiện nay nữa.


Không ít lần các CĐV kêu gọi Wenger ra đi

Arsene Wenger sẽ hết hạn hợp đồng với Arsenal vào cuối mùa giải này. Có thông tin rằng ban lãnh đạo đang đề nghị ông gia hạn thêm 2 năm nữa. Thông tin này khiến không ít các CĐV "Pháo thủ" cảm thấy hoang mang, thất vọng giống như người dân Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump lúc này. Họ đang khao khát một sự thay đổi đến cùng cực sau bao nhiêu mùa giải "điên rồ".

Allegri sẽ là sự thay thế phù hợp?

Niềm hy vọng của các CĐV Arsenal lúc này bất ngờ lại mang tên Max Allegri, HLV của Juventus. Hợp đồng của ông với "Lão bà" phải tới tháng 6/2018 mới hết hạn. Nhưng theo báo chí Anh, ông Allegri muốn rút ngắn thời hạn hợp đồng với đội bóng Italy để chuyển sang dẫn dắt Arsenal. Sở dĩ cựu HLV của AC Milan muốn rời Juventus do ông cảm thấy mình không nhận được sự tin tưởng xứng đáng tại Italy và mối quan hệ căng thẳng với báo giới xứ Mỳ ống. Thậm chí, mối quan hệ của ông Allegri với thủ môn Gianluigi Buffon và Paulo Dybala cũng ở trong tình trạng “cơm không lành, canh chẳng ngọt.


Allegri đang không thoải mái ở Juventus

Allegri là mẫu HLV điềm tĩnh, sáng tạo và quan trọng nhất là không ngại rủi ro. Sau thất bại 1-2 trước Fiorentina ở vòng 20 Serie A, Allegri đã mạnh dạn loại bỏ sơ đồ 3-5-2 để thử nghiệm 4-2-3-1. Cho tới nay, Juventus đã giành 4 chiến thắng liên tiếp và mới để thủng lưới 1 bàn. Có thể nói, Allegri là kiểu HLV "điên rồ" phù hợp với Arsenal thời điểm này.

"Tôi không phải một triết gia. Từ bây giờ cho tới sau này, bất cứ khi nào có ý tưởng điên rồ nào, tôi cũng sẽ cố gắng sử dụng ở trên sân bóng. Điều quan trọng là phải luôn biết mình đang làm gì", HLV Allegri chia sẻ sau chiến thắng 2-0 trước Lazio.

Ở mùa bóng đầu tiên tại Juventus, Allegri đã giúp CLB này bảo vệ thành công chức vô địch Serie A. Thậm chí, Allegri còn giúp Juventus tiến vào đến Chung kết Champions League mùa 2014–15, sau khi loại Real Madrid ở Bán kết. Tuy nhiên Barca đã đánh bại Juventus của Allegri ở Chung kết để lên ngôi vô địch. Nhiều người cho rằng Allegri sở dĩ dành được thành công tại Juventus là do kế thừa đội hình quá mạnh mà Conte để lại. Hơn nữa, Juventus cũng không phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt tại Serie A. Thế nhưng công bằng mà nói, để duy trì sự thống trị trong thời gian dài không phải là điều dễ dàng. Qua mỗi mùa giải, Allegri luôn giúp Juventus đổi mới và hoàn thiện hơn, mạnh mẽ. Trong khi đó, Wenger lại luôn làm tổn thương Arsenal, tổn thương các CĐV của đội bóng.


Allegri không ngừng hoàn thiện Juventus

Bản thân Arsene Wenger cũng hiểu điều đó. Chính vì thế, ông vẫn trì hoãn lời đề nghị gia hạn hợp đồng của Arsenal tới lúc này. "Giáo sư" muốn khi giải đấu kết thúc mới đưa ra quyết định. Thế nhưng, chức vô địch gần như đã tuột khỏi tầm với của Arsenal. Họ lại quay trở lại với cuộc đua Top 4 quen thuộc đến nhàm chán. Nhìn Arsenal tiếp tục kết thúc mùa giải với kịch bản quen thuộc là điều không mấy vui vẻ gì sau những gì ông cống hiến cho Arsenal, cho bóng đá Anh. Dẫu vậy, ông cần làm điều tốt nhất cho CLB và CĐV. Bước ra ngoài con đường của Arsenal và để Allegri dẫn dắt đội bóng. Nếu làm điều ngược lại, đó có thể sẽ là quyết định "điên rồ" của Wenger.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm