Klopp: ‘Liverpool phải biết giận dữ, phải góp mặt trong Top 4’

05/03/2016 16:05 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Juergen Klopp đã kêu gọi cầu thủ của mình phải biết “nổi giận” khi họ đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất của mùa giải, với 6 điểm cách xa Top 4.

Cho tới giờ, Klopp vẫn chưa thôi ấn tượng với những gì Jon Flanagan đã làm với Raheem Sterling trong chiến thắng 3-0 trước Man City. Đối đầu với đồng đội cũ nhưng Flanagan không hề tỏ ra yếu mềm. Anh mạnh mẽ đua tốc độ với Sterling, bắt chết mọi nỗ lực của ngôi sao Man City. Với Klopp, trong bóng đá cần sự mạnh mẽ như vậy.

Cuối tuần này, Liverpool sẽ có chuyến làm khách tới sân của Crystal Palace. Đó là đối thủ mà Klopp không thể quên bởi chính họ đã vùi dập Liverpool 3-1 trong trận đầu tiên ông dẫn dắt đội bóng. “Sự tức giận trong thể thao là điều tốt”, Klopp nói. “Đối đầu với Crystal Palace, chúng tôi có lý do để phục hận. Chúng tôi không nên thua trận cầu đó. Có rất nhiều lý do để tức giận. Palace là đội bóng chơi thiên về thể lực. Chỉ cần 2 phút đầu tiên, họ sẽ khiến bạn có 500 lý do để giận dữ. Chúng tôi cần phải mạnh mẽ. Không thể tới sân của Crystal Palace và nói rằng chúng tôi sẽ chơi một chút bóng đá. Chúng tôi phải biết giận dữ”.

Klopp muốn Liverpool phải chiến đấu mạnh mẽ như ở trận thắng Man City

Klopp vẫn chưa quyết định có sử dụng Flanagan trong trận đấu ở Selhurst Park hay không. Tồi tệ hơn khi Liverpool mất sự phục vụ của Lucas do chấn thương. Nhưng ông gạt sang một bên những lo lắng về đội hình. Thay vào đó, Klopp tập trung vào mục tiêu thực tế.

 “Chúng tôi vẫn có thể vào Top 4 nếu những đội bóng khác mắc sai lầm. Chúng tôi không được sẩy chân và họ phải mắc sai lầm thì mới có cơ hội. Hiện tại, có vẻ như điều đó khó xảy ra. Có thể Leicester đang gặp áp lực lớn còn Arsenal có thể mất cơ hội? Tôi không quan tâm. Ít nhất chúng tôi phải có mặt trong Top 4 trong 11 vòng đấu còn lại”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm