Không phải Pogba, Mourinho mới là vấn đề nghiêm trọng hơn với M.U

22/02/2018 11:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lại một trận đấu nữa trôi qua là lại thêm một lần Paul Pogba gây thất vọng. Chuyện gì đang xảy ra với cầu thủ từng là đắt giá nhất thế giới hồi mùa Hè 2016?

Mourinho đã có một quyết định được coi là táo bạo khi gạt Pogba khỏi đội hình xuất phát của M.U ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Sevilla. Sở dĩ người ta coi đó là quyết định táo bạo bởi lẽ chúng ta cần nhớ rằng đây mới là trận đầu tiên của M.U ở vòng loại trực tiếp Champions League sau 4 năm còn Pogba dù gì cũng sở hữu những phẩm chất của ngôi sao tấn công đẳng cấp thế giới mà M.U lại đang rất thiếu những ngôi sao tầm cỡ ấy lúc này.

Sau khi Ander Herrera chấn thương và phải rời sân sớm, Mourinho buộc phải tung Pogba vào sân nhưng dù chạm bóng tới 65 lần (nhiều thứ 2 M.U, chỉ sau Matic), Pogba vẫn mờ nhạt suốt thời gian thi đấu.

Chú thích ảnh

Rõ ràng tinh thần và tâm lí của tiền vệ người Pháp rất tệ nên anh không sao chơi tốt được và dù thế nào thì đó cũng là lỗi của Mourinho. Nghi ngờ tài năng và đẳng cấp của Pogba là chuyện buồn cười bởi anh đã chứng tỏ mình có thể làm được những gì trong 4 mùa chơi bóng cho Juventus.

ĐIỂM NHẤN Sevilla 0-0 M.U: Mourinho thất bại với Pogba, Lukaku. De Gea đang hay nhất thế giới

ĐIỂM NHẤN Sevilla 0-0 M.U: Mourinho thất bại với Pogba, Lukaku. De Gea đang hay nhất thế giới

Sevilla 0-0 M.U. Đội nào chiếm lợi thế sau trận lượt đi vòng 1/8 Champions League? Có vẻ như là M.U vì họ cầm hòa được đối thủ trên sân khách nhưng chỉ là 'có vẻ' vì khi Sevilla không thủng lưới thì lợi thế của M.U không thực sự rõ ràng.

Dù Serie A và Premier League là hai giải đấu có những đặc trưng khác hẳn nhau và cũng tương tự như vậy, Juve và M.U là hai đội bóng có lối chơi không giống nhau thì việc Pogba chứng tỏ được tài năng và duy trì phong độ ổn định suốt 4 mùa ở tuổi còn rất trẻ và trong một đội bóng vào loại hàng đầu Châu Âu như Juventus rõ ràng là quá đủ để khẳng định về phẩm chất chuyên môn, anh có thể đá tốt ở mọi đội bóng lớn nếu được sử dụng đúng cách và nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ HLV cũng như đồng đội.

Trên thực tế thì chỉ có một cách cách quản lý và sử dụng con người thành công dù ở môi trường bóng đá nào. Nó đòi hỏi HLV vừa phải linh hoạt, mềm dẻo, vừa phải công tâm, khách quan, am hiểu tâm lí đồng thời trung thực, gần gũi, cởi mở trong mối quan hệ với các cầu thủ của mình.

Vụ McTominay chiếm chỗ của Pogba: Mourinho sung sướng ra mặt

Vụ McTominay chiếm chỗ của Pogba: Mourinho sung sướng ra mặt

HLV của Man United, ông Jose Mourinho, đã ca ngợi màn trình diễn của Paul Pogba là rất tích cực sau khi anh trở lại ở phút 17 trong trận đấu với Sevilla.

Mourinho rất giỏi về chiến thuật, đặc biệt là chiến thuật phòng ngự nhưng cái tôi quá lớn cùng tính cách cứng rắn, độc đoán khiến ông có xu hướng làm việc với các cầu thủ đơn thuần theo kiểu chỉ đạo, yêu cầu và ra lệnh mà rất ít có những hành động vỗ về, những cuộc nói chuyện mềm mỏng, gần gũi kiểu như những người bạn để giúp họ giải tỏa áp lực tâm lí hay giúp cầu thủ trở nên tự tin và thoải mái.

Cách dùng người của Mourinho chỉ hợp với những ngôi sao đã có sẵn sự tự tin, tâm lí vững vàng và giàu kinh nghiệm. Nhưng với những cầu thủ trẻ hoặc nhạy cảm về tâm lí thì lại là cả vấn đề. Cái tôi của Mourinho gặp cái tôi của Pogba dẫn đến mối quan hệ căng thẳng khiến cả hai đều khó chịu và khi tâm lí không thoải mái có thể do cảm thấy mình không còn là tâm điểm số 1 của đội bóng trước sự xuất hiện của Alexis Sanchez lại không được đá đúng vị trí sở trường và cũng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ đồng đội thì Pogba 89 triệu bảng cũng trở nên tầm thường như bất kỳ ai.

Chú thích ảnh

Mối quan hệ xấu đi giữa Mourinho và Pogba càng kéo dài thì tiền vệ người Pháp càng lâu tái sinh và không khí phòng thay đồ của M.U càng trở nên căng thẳng. Điều đó dĩ nhiên không có lợi cho cả Mourinho lẫn Pogba cũng như hiệu quả thi đấu chung của M.U.

Như chúng ta thấy thì Pogba đang chơi rất tệ. Chính vì Pogba đá tệ nên M.U tấn công cũng kém hiệu quả, kém sáng tạo đi nhiều. Nhưng nếu vì thế mà coi Pogba là vấn đề của đội bóng thì thậm chí Mourinho còn là vấn đề nghiêm trọng hơn vì chính ông là khởi nguồn cho sự sa sút của tiền vệ người Pháp. Chính Mourinho đề nghị lãnh đạo M.U mua Pogba về Old Trafford nhưng ông lại không hoặc không muốn hay không thể tạo ra một môi trường lí tưởng để Pogba phát huy được hết các phẩm chất của anh. Môi trường lí tưởng đó bao gồm việc giúp Pogba cảm thấy anh luôn luôn được ông tin tưởng và đặc biệt coi trọng trong mọi trường hợp, được chơi đúng nơi anh ưa thích, được hỗ trợ tối đa từ các đồng đội.

Một cầu thủ như Pogba chỉ có thể đá đúng với đẳng cấp nếu cảm thấy tự tin và thoải mái hoàn toàn về tâm lí. Và đó là việc mà Mourinho phải làm được cho anh chứ không phải ông chỉ biết yêu cầu và ra lệnh về chuyên môn đơn thuần còn những khía cạnh khác thì mặc kệ để Pogba tự mình điều tiết như cách ông vẫn dùng người trước nay. Nếu Mourinho không làm được thì chắc chắn Pogba sẽ còn đá tệ mà Pogba đá tệ thì không chỉ cá nhân anh thất bại mà thất bại lớn hơn thuộc về Mourinho.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm