Không phải Messi, Alves mới là người Guardiola thực sự muốn

26/02/2017 07:26 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Trong những nỗ lực cải thiện hàng phòng ngự đội bóng trong mùa giải kế tiếp, HLV Pep Guardiola rất có thể sẽ đưa cậu học trò cũ Dani Alves về với đội chủ sân Etihad.

Mùa giải tới, nếu như muốn có được một đội hình hùng mạnh, HLV Pep Guardiola sẽ cần chú trọng vào khâu phòng ngự. Trong việc tìm kiếm một cầu thủ có lỗi chơi phù hợp với chiến thuật của ông, các học trò cũ là những lựa chọn sáng giá hơn bao giờ hết. Theo thông tin, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang ấp ủ mong muốn mang về sân Etihad hậu vệ Dani Alves, học trò cũ của ông tại Barcelona, đang chơi cho CLB Juventus.


Dani Alves là cái tên mà Guardiola muốn mang về sân Etihad mùa tới

Trước đây, khi cả 2 còn cùng nhau làm việc tại sân Camp Nou, Alves là một trong những mắt xích quan trọng trong chiến lược của Guardiola. Mùa Hè năm ngoái, Guardiola cũng đã có ý định mời gọi Alves sang Man City cùng với ông, tuy nhiên, hậu vệ phải này đã đòi hỏi một mức lương quá cao, do vậy, anh đã chuyển sang khoác áo Juventus. Thậm chí, hồi tháng Giêng, Guardiola cũng ngỏ lời mời đối với Alves, nhưng một lần nữa, mong muốn này đã bị cản trở do chấn thương. Có thể thấy rõ, sau 4 năm thành công của mình tại đội bóng xứ Catalan, Guardiola rất tin tưởng vào vị trí của Alves và khả năng của anh nơi hàng phòng ngự.

Về Alves, anh cũng rất muốn được gia nhập không khí tại giải Ngoại hạng trước khi giải nghệ, vì hiện tại, ở tuổi 34, anh cũng thường xuyên phải trở thành lựa chọn dự phòng cho Stephan Lichtsteiner. Dù vậy, đẳng cấp của anh là không thể phủ nhận. Mới đây, anh cũng đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng 2-0 trước Porto, tại trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.


Tại Juve, Alves ít được trọng dụng, nhưng không thể phủ nhận được đẳng cấp của anh

Nếu tới Man City, chắc chắn Alves sẽ thường xuyên được ra sân, bởi không ai khác ngoài anh, có thể hiểu được suy nghĩ và ý đồ của Guardiola. Đồng thời, anh cũng sẽ đóng vai trò cầu nối giữa HLV với các cầu thủ của Man City, giúp toàn thể đội bóng có được sự hòa hợp cao độ nhất.

Thế nhưng, Guardiola cần nhớ rằng, Alves đã ở tuổi 34. Liệu rằng, sẽ là hợp lý nếu như ông nhất quyết muốn được tái hợp với học trò của mình, tại một giải đấu khắc nghiệt và nặng về thể lực như Premier League?


Clip trận thắng gần nhất của Man City, 5-3 trước Monaco

Hợp đồng của Alves với Juventus sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm sau. Hiện tại, anh đã có 17 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Bà Đầm Già, giúp đội bóng có được ngôi đầu bảng ở Serie A.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm