Không đời nào Mourinho gạt bỏ Lukaku, Sanchez dự bị là hợp lý

10/03/2018 06:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng nghẹt thở trước Crystal Palace đã làm dấy lên câu hỏi rằng Mourinho làm cách nào để giải quyết vấn đề của Sanchez. Theo cây bút Charlotte Duncker, M.U có 2 phương án để giải quyết vấn đề trên.

1. Cho Sanchez ngồi dự bị

Sau 8 trận ra sân cho “Quỷ đỏ”, người ta vẫn chưa biết Sanchez có thể phù hợp với đội hình của Mourinho hay không. Sanchez đã đá chính 7 trận và vào sân từ ghế dự bị 1 lần, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng kỳ vọng của các CĐV. Anh mới ghi được 1 bàn và chưa có pha kiến tạo nào tại Premier League.

Đó là còn chưa kể Sanchez đã khiến các cầu thủ khác phải chơi trái sở trường. Anthony Martial, Jesse Lingard, Juan Mata và Marcus Rashford đã bị ảnh hưởng sau khi Sanchez gia nhập M.U. Trận đấu với Crystal Palace chỉ ra Sanchez đã không nâng cấp được sức tấn công như nhiều người dự đoán.

Khi M.U thắng West Ham 4-0 hồi đầu mùa, nhiều người nhớ lại hình ảnh của đội bóng dưới thời Sir Alex với sức tấn công mãnh liệt và linh hoạt. M.U tiếp tục thể hiện thứ bóng đá rực lửa trên sân Swansea vào tháng Tám năm ngoái, hay trận gặp CSKA Moskva tại Nga một tháng sau đó, hoặc chiến thắng trên sân của Arsenal vào tháng Mười hai.

Nhưng sau đó, M.U dần dần lâm vào bế tắc và đi vào lối mòn như thời Van Gaal. Vấn đề thiếu sáng tạo ở hàng tiền vệ của M.U một lần nữa được đặt ra và nhiều người tin rằng Mourinho cần phải tăng cường cho tuyến giữa. Nhưng các tiền đạo rõ ràng cũng phải chịu trách nhiệm.

Việc Sanchez chơi tệ trước Crystal Palace là tín hiệu đáng báo động, bởi đó không còn là trận đầu tiên của anh ở M.U nữa. Cầu thủ người Chile có thời gian hòa nhập nhưng vẫn chưa phát huy được khả năng của mình. Trong khi chưa giải được bài toán về Sanchez, Mourinho có thể sắp xếp hàng công của đội như ở đầu mùa, tức là cho Martial đá chính bên cánh trái và cho ngôi sao người Chile dự bị.

Vị trí nào cho Sanchez ở M.U?

Vị trí nào cho Sanchez ở M.U?

Man United đã tạo ra một cuộc lội ngược dòng 3-2 trước Crystal Palace cuối tuần qua với việc thay đổi vị trí của Alexis Sanchez trong hiệp 2. Nhưng vị trí thích hợp nhất của cầu thủ người Chile là gì? Đó sẽ là câu hỏi mà Jose Mourinho phải sớm trả lời.

2. Gạt bỏ Lukaku

Sẽ là bất công với Romelu Lukaku, nếu đẩy anh lên ghế dự bị vào thời điểm này. Cầu thủ người Bỉ đã chơi tốt thời gian gần đây và phá bỏ dớp không ghi bàn vào lưới các đội trong Top 6, khi anh xé lưới Chelsea trong chiến thắng 2-1 của M.U. Lukaku cũng để lại dấu ấn trong cuộc lội ngược dòng trước Crystal Palace với 1 bàn thắng. Nhưng để có thể khai thác hết khả năng của Sanchez, Mourinho có thể sẽ phải để Lukaku ngồi ngoài.

Trước Liverpool, Mourinho rất có thể triển khai đội hình với 2 tiền đạo cánh và do vậy, số 10 sẽ là không cần thiết với sơ đồ này. Nếu cho Sanchez đá cánh trái, Martial sẽ phải ngồi dự bị. Trong khi ở cánh phải, Sanchez lại chơi không hiệu quả. Mourinho vẫn còn phương án chưa sử dụng là cho cầu thủ người Chile đá tiền đạo cắm như Wenger từng áp dụng ở Arsenal trước đây. Tuy nhiên nếu để Sanchez đá cắm, Mourinho sẽ phải hy sinh Romelu Lukaku, tiền đạo trị giá 75 triệu bảng của CLB. Vấn đề là liệu Mourinho có quyết định thử nghiệm phương án này trong trận đấu quan trọng sắp tới của M.U hay không, đặc biệt khi mà Lukaku đang có phong độ tốt.

Trận đấu với Liverpool có thể sẽ là nơi mà người ta nhìn thấy Alexis Sanchez tỏa sáng và lấy lại hình ảnh như hồi ở Arsenal. Nhưng cũng có thể, đó là trận đấu mà một lần nữa, Mourinho loay hoay với việc sử dụng cầu thủ người Chile này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm