'Không có Vardy, Leicester vẫn chiến tốt'

19/04/2016 20:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Jamie Vardy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này nhưng Danny Simpson tin rằng sự vắng mặt của tiền đạo người Anh không ảnh hưởng nhiều tới cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng của Leicester.


Vardy có thể bị treo giò hơn 1 trận vì lỗi phản ứng trọng tài

Chiến dịch cạnh tranh chức vô địch của đội bóng áo xanh đang tiến triển thuận lợi thì gặp phải trở ngại mang tên West Ham ở vòng 34 khi Leicester bị cầm hòa 2-2 còn Vardy bị truất quyền thi đấu.

Trọng tài Jon Moss đã có quyết định gây tranh cãi rất nhiều khi rút thẻ vàng thứ 2 với Vardy ở hiệp 2 trong tình huống ông cho rằng anh ngã vờ trong vòng cấm nhằm kiếm penalty. Trước mắt, chắc chắn Vardy vắng mặt trong trận đấu với Swansea sắp tới và mọi chuyện có thể còn tệ hơn sau khi chân sút 29 tuổi bị FA kết tội có hành vi không đúng mực sau phản ứng tức giận của anh với trọng tài Moss.

Vardy và CLB Leicester có thời gian cho tới 18h00 (giờ địa phương) ngày thứ 5 này để trả lời cáo buộc của FA. Án phạt này có thể làm gia tăng hạn cấm thi đấu đối với tiền đạo số 1 của Leicester. Bất chấp sự vắng mặt của Vardy, Danny Simson tin rằng anh và đồng đội đủ sức chiến đấu dù không có Vardy.

“Jamie là một trong những tiền đạo hay nhất nhưng chúng tôi còn những cầu thủ khác có thể ghi bàn. Nên nhớ trước đó Vardy từng không ghi bàn trong 5-6 trận. Thế nên Leicester có thể đối phó được với tình hình.

Hãy nhìn lại trận vừa qua mà xem. Jeff (Schulupp) vào sân và mang về một quả penalty. Leo (Ulloa) thực hiện thành công. Dema (Demarai Gray) chơi trong mấy tuần qua và đã chứng tỏ sự trưởng thành của mình. Cậu ấy là ngòi nổ tấn công của chúng tôi. Tôi tin chắc Leicester sẽ đối phó được với chuyện Vardy vắng mặt”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm