Không cản phá được siêu phẩm, De Gea bị Paul Scholes chê bai

14/03/2016 13:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Dimitri Payet của West Ham sút tung lưới Man United với một quả đá phạt tưởng chừng không thể cản phá. Nhưng huyền thoại Paul Scholes cho rằng đáng nhẽ ra thủ thành David De Gea phải làm tốt hơn.

Phút 68 của trận đấu, từ một pha đá phạt ở khoảng cách gần 25 mét, Payet đã tung ra cú sút đẹp mắt. Thủ thành David De Gea đã đổ người đúng hướng bóng nhưng không thể cản phá. Bình luận trên đài BT Sport, Paul Scholes cho rằng cú sút của Payet không đến mức “chẳng thể cản phá”. Theo huyền thoại Man United, De Gea đã mắc lỗi vị trí, nếu không thủ thành người Tây Ban Nha đã không cho Payet cơ hội điền tên lên bảng điện tử.


De Gea không thể cản phá được bàn thắng của Payet

“Tôi nghĩ với năng lực của David De Gea thì cậu ấy nên thất vọng với pha cản phá đó”, Scholes chia sẻ. “Cự ly đá phạt khoảng 25 mét và tôi đã chờ đợi một cú sút căng theo kiểu (Cristiano) Ronaldo, nhưng thay vào đó bóng được đưa xoáy. Payet không đá căng mà chỉ đưa bóng liệng về một góc. Tôi nghĩ De Gea hoàn toàn có thể cản được”, Scholes bình luận.

Scholes cũng bác bỏ quan điểm cho rằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Man United là không hợp lệ. Quay chậm cho thấy có vẻ Bastian Schweinsteiger đã phạm lỗi với Darren Randolph khiến thủ môn của West Ham không ở tư thế để cản cú dứt điểm của Martial nhưng Scholes không nghĩ vậy. “Tôi nghĩ đã có một va chạm nhẹ giữa họ nhưng không có gì nghiêm trọng. Đó là một pha dàn xếp tấn công rất hay từ Herrera và một cú dứt điểm tốt của Martial”, Scholes nói.

VIDEO bàn thắng của Payet


K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm