Không cần Aguero, Man City vẫn thắng to: Đừng lo, De Bruyne đã 'gánh team' rồi

28/12/2015 18:41 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trước một đối thủ đang rơi vào khủng hoảng như Sunderland, HLV Manuel Pellegrini đã không mạo hiểm sử dụng Sergio Aguero. Nhưng chỉ cần với Kevin De Bruyne, Man City cũng có một chiến thắng đậm đà.

Cầu thủ người Bỉ góp công ở 3 trong 4 bàn thắng của Man City, với 2 kiến tạo và 1 bàn thắng theo kiểu “tự làm tự ăn”.

Trận đấu của De Bruyne

Sau thất bại 1-2 trước Arsenal ở vòng đấu trước, Man City để lại những hoài nghi. Khi đội bóng thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch, cũng có nghĩa họ tự ném đi cơ hội tốt nhất của mình để bứt phá. Nhưng ngay sau cú ngã ấy, Man City đã trở lại mạnh mẽ, với chiến thắng mang đậm dấu ấn của De Bruyne.

Khi các CĐV của Etihad còn ngồi chưa ấm chỗ, De Bruyne thực hiện một đường chuyền tuyệt đỉnh để Sterling băng vào đánh đầu, mở tỷ số cho Man City ở phút thứ 12. Đến phút thứ 25, vẫn là De Bruyne treo bóng từ quả đá phạt và Bony tì đè, tung cú đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 (trước đó Yaya Toure nhân đôi cách biệt với một cú sút xa sấm sét).  Sau khi thực hiện hai pha kiến tạo, đích thân De Brunye lập công. Đường chuyền cho Bony chạm người Coates và bóng trở lại vị trí của De Bruyne. Cầu thủ người Bỉ xử lý thêm một nhịp trước khi lạnh lùng hạ gục Mannone.

“Tôi không thể nói thêm gì về những gì De Bruyne thể hiện nữa. Các bạn đều đã thấy. Nó quá tuyệt vời”, ông Pellegrini nói sau trận đấu. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên HLV người Chile nói thế về cậu học trò trẻ này. Anh đã tỏa sáng trong các chiến thắng 6-1 trước Newcastle và 3-1 trước Southampton trước đó. Tuy vậy, với cái bóng quá lớn của Silva và Aguero, tên của De Bruyne không được nhắc đến nhiều. Phải đến trận đấu với Sunderland, khi Aguero ngồi dự bị trong khi Silva đá ở mức tròn vai, De Bruyne mới lên tiếng, như một sự khẳng định cho đẳng cấp của anh.

Pellegrini cần phải tin tưởng De Bruyne nhiều hơn

Pellegrini luôn đánh giá cao vai trò của De Bruyne, nhưng với việc sở hữu đội hình có chiều sâu, đặc biệt là ở hàng tiền vệ, khi mỗi vị trí đều có 2 cầu thủ đẳng cấp, ngôi sao người Bỉ lại không phải là mẫu cầu thủ có vị trí “bất khả xâm phạm” ở Man City.  Ở hành lang phải, khi Jesus Navas cũng luôn thể hiện khát khao, ông thầy người Chile đã không thể ngoảnh mặt với cậu học trò được chính ông đưa sang từ Liga. Vì thế, Pellegrini đã nhiều lần đẩy De Bruyne trở lại với băng ghế dự bị và sử dụng Navas.

Lý giải cho quyết định này, Pellegrini nói rằng ông cần phải xoay vòng lực lượng, nhằm giúp các cầu thủ tránh được sự quá tải. Thực tế đã đi ngược lại, trận thắng 2-1 chật vật trước Swansea, De Bruyne chỉ vào sân trong vài phút cuối, anh không để lại bất cứ một dấu ấn nào. Trận đó, Navas cũng đã chơi rất tồi. Đến trận gặp Arsenal, Pellegrini đưa De Bruyne trở lại đội hình xuất phát nhưng khi sự liên tục bị ngắt quãng, anh chơi nhạt nhòa trước Arsenal. De Bruyne bỏ lỡ một trong những cơ hội ngon ăn nhất của trận đấu và khiến Man City nhận thất bại 1-2.

Hai bộ mặt trái ngược của De Bruyne trước Arsenal và Sunderland như tố cáo những sai lầm trong cách xoay vòng cầu thủ của Pellegrini. Ở tuổi 24, De Bruyne đang ở độ sung mãn nhất của sự nghiệp. Anh cần phải được ra sân hàng tuần, đó là cách để ngôi sao người Bỉ duy trì sự sung mãn cao nhất. Với Man City, đó cũng là chìa khóa để đưa họ đến với ngôi vô địch Premier League trong bối cảnh ngôi sao sáng nhất Aguero vẫn chưa thể tìm được sự ổn định vì dính quá nhiều chấn thương trong mùa bóng này.

10: Bàn thắng vào lưới Sunderland đã là pha lập công thứ 5 ở Premier League và là bàn thứ 10 ở mọi đấu trường mùa này của Kevin De Bruyne.

8: Hai pha kiến tạo của De Bruyne trong trận gặp Sunderland giúp anh có 8 lần “dọn cỗ” cho đồng đội ghi bàn ở Man City mùa này.

14: Ở Premier League năm nay, ông Pellegrini để De Bruyne ra sân 14 lần, nhưng chỉ có 12 lần, anh được chọn đá chính.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm