Khai màn Ngoại hạng Anh 2022-23: Hãy vô địch chỉ với 1 phần trăm cơ hội

05/08/2022 14:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chúng ta hãy bắt đầu mùa giải mới của Premier League bằng một câu hỏi: Nên tin vào dự đoán đội vô địch của Siêu máy tính hay năng lực cạnh tranh của mỗi câu lạc bộ, và yếu tố nào quyết định thành công, tiền bạc hay nhân lực?

 

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 1 - Lịch thi đấu bóng đá Anh mùa 2022-2023

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 1 - Lịch thi đấu bóng đá Anh mùa 2022-2023

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu Premier League mùa 2022-2023. LTD Anh. Lịch thi đấu bóng đá Anh hôm nay. LTD Premier League mới nhất.

 

Nếu Man City không bảo vệ được ngôi vô địch mùa này như Siêu máy tính dự báo (48% cơ hội) so với 30% của Liverpool, hoặc bất kì đội bóng nào trong nhóm phía sau như Chelsea, Tottenham, Arsenal và thậm chí là chỉ có 1% cơ hội chiến thắng như MU lật đổ The Citizens, chắc chắn là điều tốt đẹp cho Premier League, vì đơn giản, đó thật sự mới là bóng đá.

Lại đua song mã

Tiền bạc không luôn mang lại hạnh phúc, nó không đảm bảo một câu lạc bộ nào đó cứ chi nhiều tiền sẽ giành được vinh quang vào phút cuối. Mùa trước Arsenal đốt tới 147 triệu euro nhưng cuối cùng chỉ có suất tham dự Europa League.

MU dùng hết 125 triệu euro, đưa về Cristiano Ronaldo, thay hai HLV, và cho đến cuối cùng chỉ đứng hạng thứ 6. Cho đến thời điểm hiện tại, Leeds đã chi tới 106 triệu euro, tất nhiên, vẫn xếp sau Man City về sự hào phóng, nhưng chúng ta biết rằng, mục tiêu của CLB này là trụ hạng.

Bất kì đội bóng lớn nào cũng đều bước vào mùa giải với suy nghĩ: Vô địch Premier League. Nhưng kể từ sau danh hiệu mà Leicester City giành được năm 2016, thậm chí là cả Chelsea 2017, với tất cả sự tôn trọng, may mắn như thế không còn xuất hiện khi Pep Guardiola và Jurgen Klopp tạo ra tiêu chuẩn ở xứ sở sương mù.

Ở đó, bạn thậm chí không được phép để thua dù chỉ là một trận nếu không muốn trải nghiệm sự tàn nhẫn mà Liverpool đã chịu đựng ở mùa 2019.

Kết luận: Muốn thống trị Premier League phải dựa trên thực lực. Năng lực đấy được gây dựng qua nhiều năm dựa trên triết lý bóng đá xuyên suốt, đủ sức nặng và có khả năng đạt được bởi một tập thể sở hữu những cái tên xuất sắc và có tính cạnh tranh cao như Man City và Liverpool.

Ngoại hạng Anh 2022, Cuộc đua vô địch, Cuộc đua Top 4, Lịch thi đấu bóng đá Anh, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Liverpool, Man City, MU, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Top 4
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2022-23 vẫn sẽ là song mã Liverpool – Man City

Giữa hai đội bóng có rất ít sự khác biệt nhưng lại tạo ra một cách biệt lớn về đẳng cấp so với các đối thủ xếp sau, dù trong số này, Chelsea còn đăng quang ở Champions League năm 2021. Bạn nhận ra điều gì ở đây? Pep và các cầu thủ của ông là những nhà vô địch siêu hạng, để thống trị Premier League họ vượt qua cả hai đội bóng từng lên ngôi ở cựu lục địa.

Và cũng gần tương tự như vậy với The Kops và Jurgen Klopp. Một lần nữa, hai đội bóng này sẽ lại thiết lập ra một khung định dạng cho cuộc đua vô địch ở mùa giải này. Mỗi người trong số chúng ta sẽ có một lựa chọn cho riêng mình về đội bóng được tin cậy, nhưng nếu có một chút nghi ngờ nào về phán đoán của bản thân, hãy bắt đầu mọi thứ bằng dự đoán của Siêu máy tính.

 

 

Cuộc đua Top 4

Nếu không thật sự muốn vô địch thì sự đầu tư của Chelsea, Arsenal, Tottenham và MU thật sự có ý nghĩa như thế nào. Bạn sẽ không bỏ ra rất nhiều tiền để bắt đầu mùa giải mới mà không đặt mục tiêu cao nhất.

Luôn khát khao và thể hiện giá trị của một nhà chinh phục là sự khởi đầu cho tất cả. Nhưng cảnh báo: Không được phép để mơ ước dẫn dắt thực tại. Những ảo vọng sẽ hủy hoại khả năng tự chủ và sự nhận thức về mục tiêu ngắn hạn, họ có thể sẽ vô địch vào mùa giải khác, khi đạt đến trạng thái cao nhất của tập thể lẫn cá nhân, và những gì cần thiết cho mùa giải này là gây dựng sự tự tin và sự tiến bộ về lối chơi và một hệ thống bóng đá ổn định. Quan trọng hơn là có mặt trong Top 4. Đây là biểu hiện chính xác cho khả năng vượt qua giới hạn và cơ hội tiến bộ sau đó.

Liverpool hay Man City nếu không đăng quang, mặc nhiên được xếp ở vị trí tiếp theo, trong nhóm đầu, cuộc cạnh tranh cho hai vị trí còn lại được xác định dựa trên năng lực của những nhà cầm quân như Conte, Tuchel, Arteta hay Erik ten Hag.

Thomas Tuchel có một đội ngũ đã lên đỉnh châu Âu và HLV người Đức luôn sẵn sàng cạnh tranh ngôi vô địch. Và nếu không thành công ở cuộc đua đường trường thì The Blues cũng chắc chắn có một vị trí trong nhóm đầu. MU và Erik ten Hag thất thế nhất trong nhóm này, nhưng hãy đặt cược vào khả năng MU trở lại, vì họ đã sẵn sàng chơi như một đội bóng có tính định hướng cao và có những yếu tố tạo ra bất ngờ.

Nhiều kinh nghiệm như Arteta không phải là lợi thế vì Arsenal là đội bóng rất tệ ở những thời điểm quyết định, sự sa sút vào giai đoạn nước rút cuối mùa trước một lần nữa chứng thực cho việc đội bóng thủ đô London nhiều khả năng sẽ tự mình loại khỏi cuộc chơi.

Conte và Tottenham được đánh giá cao vì chiến lược gia người Italy đã từng đăng quang cùng Chelsea vào năm 2017. Ông hiểu biết về giải đấu này, giữ được những trụ cột và tăng cường thêm Richarlison. Tuy nhiên, Tottenham không sở hữu khả năng tạo ra đột phá và một lối chơi được nhìn thấy rõ dưới bàn tay Conte.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm