Jurgen Klopp: Dưới sức ép viết lại lịch sử cho Liverpool

28/02/2019 09:13 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó tin là trong kỉ nguyên Premier League từ năm 1992, Liverpool chưa có được một danh hiệu nào và tính ra đã 28 năm kể từ lần cuối cùng họ là nhà vô địch Anh.

VIDEO Liverpool 5-0 Watford: Mane và Van Dijk cùng lập cú đúp, Liverpool giữ ngôi đầu bảng

VIDEO Liverpool 5-0 Watford: Mane và Van Dijk cùng lập cú đúp, Liverpool giữ ngôi đầu bảng

Liverpool 5-0 Watford. Liverpool tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, sau khi để giành chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Watford ở vòng 27 Ngoại hạng Anh. Mane và Van Dijk cùng lập cú đúp ở trận này.

Kì vọng

Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị dẫn dắt Liverpool vào tháng 10/2015, Jurgen Klopp có nói rằng: “Tôi không muốn nói chúng ta phải đợi 20 năm nữa. Khi tôi ở đây trong 4 năm, tôi nghĩ chúng tôi sẽ vô địch một lần trong khoảng thời gian dài. Tôi chắc vậy”.

Một mặt, HLV người Đức muốn lấy lòng các Kopites, một mặt, ông đã đặt cho mình mục tiêu mà 25 năm trước đó, Liverpool không thành công kể từ lần cuối cùng vô địch Anh khi giải vẫn mang tên First Division vào năm 1990.

Giờ thì cơ hội đó đang đến với The Reds ở mùa giải năm nay, mặc dù họ đã sảy chân liên tục thời gian gần đây, đồng thời khiến Klopp cũng phải chịu một sức ép khủng khiếp từ nay cho đến tháng 5 khi Premier League hạ màn.

Dĩ nhiên, mọi chuyện có thể đã khác cho Liverpool và Klopp nếu họ chiến thắng trong các trận chung kết League Cup và Europa League ở mùa giải đầu tiên của Klopp, cũng như trận chung kết Champions League ở mùa giải thứ hai của ông. Những chiến thắng đó, nếu có, sẽ bù đắp phần nào cho việc hai lần The Reds chỉ đứng thứ 4 ở Premier League, đồng thời xua đi ý nghĩ cho rằng Klopp sẽ chỉ là chuyên gia về nhì hay cái dớp mà những người đi trước ông từng gặp phải.

Gerard Houllier (2001-02), Rafael Benitez (2008-09) và Brendan Rodgers (2013-14), cả ba người đều từng nhen nhóm hi vọng giúp Liverpool có được danh hiệu đầu tiên trong kỉ nguyên Premier League và rồi gục ngã ở những thời điểm quan trọng. Vì thế, câu hỏi Klopp liệu có đi vào vết xe đổ không thể không được nhắc đến?

Sức ép

Ở chuyến làm khách tại Etihad vào đầu năm 2019, khi Liverpool có cơ hội nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 10 điểm, họ cuối cùng đã để thua 1-2 và khiến cách biệt giảm còn 4 điểm.

Việc thua đội bóng của Pep Guardiola không có gì là bất ngờ, nhưng những cú sảy chân sau đó như hòa Leicester và West Ham đã khiến The Reds chựng lại. Lúc này, tất cả có lí do để nghi ngờ khả năng duy trì vị trí dẫn đầu và giành chức vô địch của họ.

Thậm chí thì trước cả những trận hòa đó, thắng lợi 1-0 trước Brighton và 4-3 trước Crystal Palace tại Anfield bắt đầu phơi bày sức ép ở các cầu thủ của Klopp. Vì thế, trong thời điểm Premier League vẫn còn 11 vòng đấu nữa, họ không còn duy trì được ưu thế, sự tự tin như vào đầu mùa giải. Khoảng cách dẫn điểm giữa họ và Man City giờ chỉ là 1 điểm trước vòng 28 sau trận hòa 0-0 gần đây với M.U tại Old Trafford.

Hi vọng cho đội chủ sân Anfield là họ là đội thứ 9 trong kỉ nguyên Premier League có được 66 điểm hoặc hơn thế sau 27 vòng, trong khi 8 đội trước đều vô địch như Arsenal (2003-04), Chelsea (2004-05), Chelsea (2005-06), M.U (2006-07), Man City (2011-12), M.U (2012-13), Chelsea (2016-17), Man City (2017-18).

Ngoài ra, mặc dù Man City đang có ít hơn 1 điểm và vừa giành danh hiệu đầu tiên là Carabao Cup, lịch thi đấu của thầy trò Guardiola sẽ dày đặc tùy vào việc họ có đi xa ở Champions League và FA Cup hay không. Đó là yếu tố không thể xem nhẹ trong giai đoạn cuối mùa giải khi thể lực của các cầu thủ giảm sút và có thể tạo ra một phản ứng dây chuyền.

Lí thuyết là vậy, còn trước mắt Liverpool vẫn là vô vàn sức ép từ việc họ đã đánh rơi 6 điểm quan trọng trong 4 vòng đấu gần đây. Phong độ này không cho thấy họ có khả năng giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng hay xứng đáng là nhà vô địch.

Có điều, sân cỏ vẫn chuyển động và nếu đội hình hiện tại của Liverpool đều tỏ ra thiếu kinh nghiệm trong một cuộc đua đường dài như vậy, ít nhất họ cũng có thể dựa vào kinh nghiệm của Klopp trong hai chức vô địch Bundesliga cùng Dortmund ở giai đoạn 2010-2012 để vượt qua khó khăn.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm