Juergen Klopp: 'Chiến thắng cho Liverpool là hoàn toàn xứng đáng'

27/12/2015 08:48 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Juergen Klopp tỏ ra rất hài lòng với Liverpool khi đội bóng đã chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng bằng 3 điểm trước đội đầu bảng Leicester City.

Tiền đạo vào sân thay người bất đắc dĩ Christian Benteke (thay cho Origi bị chấn thương) đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Liverpool ẵm trọn 3 điểm trong ngày Boxing Day.

“Đây là một trận thắng hoàn toàn xứng đáng”, Juergen Klopp phát biểu sau trận đấu và không giấu được sự vui mừng.

“Chúng tôi đã chơi tồi trước Watford ở tuần trước (thua 0-3). Hôm nay, toàn đội đã làm tốt hơn rất nhiều”.

“Chúng tôi biết là nếu toàn đội tập trung hơn, các cầu thủ sẽ có được cơ hội để dứt điểm trận đấu. Hiệp 1 đội bóng đã tạo ra một vài tình huống nguy hiểm nhưng như vậy là chưa đủ, và bàn thắng đã tới với Liverpool trong hiệp 2”.

Không có quá nhiều điều để nói về Leicester trong trận đấu này khi Liverpool mới là đội bóng làm chủ cuộc chơi ở trên sân, khác với vị thế của 2 đội trên BXH trước khi trận đấu này diễn ra: “Đội bóng đã ghi được bàn thắng khi Leicester City tổ chức phòng ngự. Điều đó là không dễ dàng nhưng chúng tôi đã làm được. Các cầu thủ đã có đủ kiên nhẫn và điều đó là rất tốt. Ba điểm này là hoàn toàn xứng đáng với Liverpool”.


 “Rất nhiều đội đã không thể đối phó được với Leicester, vì vậy màn trình diễn hôm nay của toàn đội làm tôi thực sự hài lòng”.

Trong trận đấu này, Divock Origi là người được lựa chọn lĩnh xướng hàng công Lữ đoàn đỏ và dù chỉ có mặt trên sân 38 phút sau đó phải rời sân vì chấn thương, những gì cầu thủ này để lại cũng là tương đối ấn tượng: “Origi đã làm rất tốt. Tôi hy vọng chấn thương của cậu ấy không quá nghiêm trọng. Chúng ta sẽ được biết sớm thôi”.

“Đó là một chấn thương gân khoeo và điều ấy thực sự không hay một chút nào. Từ đầu năm tới giờ, các cầu thủ của tôi luôn gặp phải những vấn đề về gân khoeo và giờ đây, lại là nó”.

“Benteke đã làm rất tốt khi ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu nhưng tôi quyết định chọn Origi trong đội hình xuất phát. Như bạn thấy đó, tốc độ của Origi đã làm khó hàng phòng ngự Leicester”.

“Benteke vào sân và không hề dễ dàng trong khoảng 10 phút đầu, nhưng hiệp 2 cậu ấy đã chơi tốt hơn nhiều. Cậu ấy chiến đấu mạnh mẽ để cống hiến cho đội bóng và đó là thành quả của cá nhân Benteke”, Klopp nói thêm.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm