Jose Mourinho: ‘Thật khó tin khi Ibrahimovic chưa từng có Bóng vàng’

15/08/2016 00:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Nếu Paul Pogba đáng giá 100 triệu bảng, đắt nhất mọi thời, thì Zlatan Ibrahimovic là vô giá. Tiền đạo người Thụy Điển vừa ghi bàn trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh, góp công lớn vào thắng lợi 3-1 của Man United trước Bournemouth.

HLV Jose Mourinho tin tưởng Ibra sẽ là một hiện tượng tại Man United. Chỉ một tuần sau pha đánh đầu giúp Quỷ Đỏ giành Siêu Cúp Anh, siêu sao người Thụy Điển tiếp tục gây sốt với cú sút xa từ cự ly gần 30 mét phá lưới Bournemouth ngay trên sân Vitality. Ibra hiện đã ghi bàn ở Champions League, Serie A, La Liga, Ligue 1 và Premier League.


Xem lại diễn biến trận Bournemouth 1-3 Man United

“Thật khó tin khi Zlatan Ibrahimovic chưa một lần được trao Quả bóng Vàng thế giới trong sự nghiệp” – Mourinho chia sẻ với BBC sau trận. “Tuy nhiên, tôi nghĩ cậu ấy muốn vô địch Premier League hơn giành QBV”.

Mourinho cũng cho rằng việc so sánh Ibra với huyền thoại Cantona của Man United là không khách quan: “Họ gia nhập Man United ở hai thời đại khác và độ tuổi cũng khác nhau. Eric Cantona đã đến đây khi cậu ấy đang ở đỉnh cao phong độ”.

“Ibra còn hơn cả một cầu thủ. Tôi đoán cậu ấy sẽ làm mưa làm gió tại Premier League trong hai mùa giải tới đây” – ông khẳng định.


Mourinho lại hết lời lăng xê trò cưng Ibra

Về tân binh Paul Pogba, Mourinho chia sẻ: “Pogba là một cầu thủ rất giỏi, thậm chí phi thường. Cậu ấy sẽ trở thành con bài quan trọng của chúng tôi”.

Về lịch đấu trong giai đoạn này, ông nói: “Các cầu thủ phải ngồi dự bị có thể cảm thấy khó chịu một chút trong tháng 8 này, vì mỗi tuần đội chỉ đá một trận. Song bước sang tháng 9, tất cả sẽ có cơ hội khi League Cup, Europa League khởi tranh và cả loạt trận giao hữu quốc tế đầy rẫy rủi ro nữa. Đây là một cuộc đua đường trường. Tất cả đều có cơ hội và mọi cầu thủ trong đội hình đều có giá trị sử dụng”.

“Tôi đã giáp mặt một đội hình gồm toàn những gương mặt buồn bã khi mới đến. Nhưng giờ đây, làm việc với tôi là những con người chăm chỉ, khát khao chiến thắng và làm các CĐV tự hào” – Mourinho kết lại.


Pogba vẫn chờ ngày tái ra mắt United

Ibrahimovic cũng đã phát biểu cảm nghĩ sau trận ra mắt Premier League. “Đây là một trận đấu khó khăn” – anh nói với Sky Sports. “Chúng tôi không đạt 100% phong độ trong hiệp một, không thể kiểm soát thế trận, nhưng đã tìm được nhiều khoảng trống hơn trong hiệp hai để lái trận đấu theo ý muốn. Điều quan trọng là chúng tôi đã khởi đầu tốt với một chiến thắng. Tôi chỉ vừa đến đây, đang cố gắng hòa nhập với một môi trường mới, các sân vận động mới, các đối thủ và đồng đội mới. Song, tôi vẫn sẽ chơi theo cách của mình".

Đội trưởng Wayne Rooney thì chia sẻ: “Giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên là điều rất quan trọng. Chúng tôi đã phản công tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đội bóng thể hiện tham vọng thực sự với bốn tân binh đắt giá và một HLV mới, khiến không chỉ riêng các CĐV mà cả chúng tôi cũng rất hào hứng với mùa giải này. Riêng tôi, tôi chẳng cần chứng minh điều gì cả. Tôi đã chơi bóng rất lâu rồi. Tôi nghĩ mình đủ năng lực để được đá chính” – anh khẳng định.


Xem lại pha dọn cỗ "bá đạo" bằng gót của Ibra cho Rooney

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm