Jose Mourinho: 'Man United được hưởng penalty quá ít. Ibra đã bị ngăn cản để bắt kịp Messi'

01/01/2017 06:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho khẳng định rằng công lý đã được thực thi sau khi Man United ngược dòng đánh bại Middlesbrough với tỉ số 2-1 ở Old Trafford. 

Hai bàn thắng trong 2 phút của Anthony Martial và Paul Pogba đã mang về chiến thắng thứ 5 liên tiếp cho Man United ở Premier League, bất chấp Grant Leadbitter đã mở tỉ số cho Middlesbrough.

Man United đã bị từ chối một bàn thắng trong hiệp 1, sau khi trọng tài Lee Mason cho rằng Ibrahimovic đã mắc lỗi chơi cao chân trong tình huống anh bay người dứt điểm tung lưới Valdes. “Phải, công lý đã được thực thi. Tôi cảm thấy tiếc cho Middlesbrough, không phải chỉ bởi Aitor Karanka thân thiết như người anh em với tôi mà còn vì họ đã cống hiến hết mọi thứ và việc để thua ở những phút cuối luôn là điều đau đớn”, Mourinho phát biểu trên Sky Sports.

Mourinho cho rằng Man United đã ghi 3 bàn thắng hợp lệ vào lưới Middlesbrough: “Nhưng chúng tôi đã thi đấu tốt. Man United đã tạo nhiều cơ hội và ghi 3 bàn thắng. Chúng tôi xứng đáng với thắng lợi này. Tôi không nghĩ là Man United đã gặp may mắn. Công lý đã được thực thi ở phút 86. Nếu Sir Alex dẫn dắt Man United vào hôm nay, tỉ số có thể là 3-1 nghiêng về chúng tôi”.


Ibrahimovic bị trọng tài từ chối bàn thắng

“Đây là trận đấu tuyệt vời. Bởi vì khi thua 0-1 và trận đấu còn lại 20 phút, chúng tôi không hề e ngại sẽ thua 0-2 hay 0-3. Chúng tôi đã chơi hai hậu vệ ở hàng thủ để kèm 2 cầu thủ là Negredo và Traore. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình và tạo ra rất nhiều cơ hội. Marcus Rashford đã mang về một tình huống đáng được hưởng penalty. Chúng tôi cũng đã ghi 2 bàn và tạo ra thế trận áp đảo với tinh thần thi đấu quật cường. Và hiển nhiên là các cầu thủ đã thi đấu hết mình vì khán giả và đã mang họ vào trận đấu. 20 phút cuối trận là đáng xem với các CĐV. Tôi nghĩ là trong 15-20 phút cuối, Man United đã thi đấu với 70 nghìn người”, Mourinho nói tiếp.


Pogba ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Man United

HLV người Bồ Đào Nha nói về việc trọng tài Lee Mason từ chối bàn thắng của Ibrahimovic: “Ông ấy biết là mình đã mắc sai lầm. Tôi nghĩ ông ấy cũng rất thất vọng vì biết mình đưa ra quyết định không chính xác. Tuy nhiên chúng tôi cũng thất vọng. Man United chỉ được hưởng 1 quả penalty trong 19 trận và hôm nay, chúng tôi lẽ ra có thêm 1 quả nữa (sau khi Rashford ngã trong vòng cấm). Man United đã ghi một bàn thắng đẹp mắt trước giờ nghỉ giải lao và nó có thể giúp Ibrahimovic trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất năm 2016, cùng với Messi. Nhưng bàn thắng của Ibrahimovic đã không được công nhận và khiến chúng tôi chán nản. Nhưng nó cũng là một bài kiểm tra về bản lĩnh cho các cầu thủ Man United”.


KẾT QUẢ VÒNG 19

Hull City 2 - 2 Everton

Burnley 4 - 1 Sunderland

Chelsea 4 - 2 Stoke City

Leicester City 1 - 0 West Ham United

Manchester United 2 - 1 Middlesbrough

Southampton 1 - 2 West Brom

Swansea City 0 - 3 AFC Bournemouth

Liverpool 1 - 0 Manchester City


BẢNG XẾP HẠNG


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm