Ibrahimovic sẽ cùng Mourinho đối mặt với Pep ở derby Manchester?

18/02/2016 14:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ibrahimovic sẽ đáo hạn hợp đồng với PSG vào cuối mùa giải này. Chân sút khét tiếng của bóng đá châu Âu đã hé lộ khả năng có thể cập bến Premier League vào mùa Hè 2016.

Ibrahimovic năm nay đã 34 tuổi và anh sẽ rời nước Pháp vào cuối mùa giải này. Tiền đạo người Thụy Điển có ý định sang thi đấu ở giải MLS vào năm 2017. Nhiều khả năng anh sẽ gia nhập đội bóng của David Beckham ở Miami. Tuy nhiên trước đó, Ibrahimovic sẽ giành 1 năm ở một CLB khác tại châu Âu.

“Tôi còn 3 tháng hợp đồng ở PSG và sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra ư? Hãy chờ xem. Chuyện lớn lao sẽ xảy đến”, Ibrahimovic trả lời sau khi giúp PSG đánh bại Chelsea 2-1 ở Champions League vào tuần này. Khi được hỏi rằng liệu mình có thích sang Premier League thi đấu không, tiền đạo này ám chỉ rằng anh vẫn đủ sức đá ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù: “Hãy cứ cho rằng tôi vẫn còn sung sức đi”.


Ibrahimovic vẫn đủ sức đá ở Premier League

Ibrahimovic đã khẳng định tài năng của mình ở Inter Milan dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho. Chân sút người Thụy Điển đã giúp Inter giành chức vô địch Serie A mùa giải 2008-09 và đoạt danh hiệu Vua phá lưới mùa đó. Nếu HLV người Bồ Đào Nha tiếp quản ghế HLV Old Trafford từ tay Louis van Gaal, rất có thể Ibrahimovic sẽ đến Man United để tái ngộ với người thầy cũ.

Có nhiều dấu hiệu chỉ ra Ibrahimovic sẽ chia tay PSG sau 4 năm gắn bó với CLB này. Anh đã không gia hạn hợp đồng thuê nhà ở Paris. Cầu thủ 34 tuổi đã mua một lô đất ở Miami để xây dựng nhà ở. Nhưng phải vào năm 2017, dinh thự ở Mỹ của Ibrahimovic mới có thể được đưa vào sử dụng.

Vào năm đó, đội bóng của Beckham sẽ sẵn sàng cạnh tranh ở giải MLS. Cựu cầu thủ của Man United có mối quan hệ mật thiết với Ibrahimovic, khi từng sát cánh với chân sút này ở AC Milan và PSG. Viễn cảnh Beckham thuyết phục Ibrahimovic chuyển sang Mỹ đã được nhiều người nhắc đến. Tuy nhiên một câu hỏi được đặt ra là từ mùa Hè này cho đến năm 2017, Ibrahimovic sẽ chơi bóng ở đâu?

Lúc này, PSG đã chuẩn bị cho cuộc sống không có Ibrahimovic. Chủ tịch PSG là Nasser Al-Khelaifi muốn Cristiano Ronaldo, cầu thủ nổi tiếng trong sân cỏ và lĩnh vực quảng cáo, sẽ thế chỗ Ibrahimovic. Nếu Ronaldo cập bến PSG vào mùa Hè này, chắc chắn Ibrahimovic sẽ phải ra đi bởi “một rừng không thể có hai chúa sơn lâm”.


Ibrahimovic, Pep và Mourinho sẽ khiến cho derby Manchester trở nên hấp dẫn

Premier League sẽ không phải lựa chọn duy nhất của Ibrahimovic sau khi anh rời PSG. Nhưng sau trận thắng của PSG trước Chelsea vào tuần này, cầu thủ người Thụy Điển khẳng định anh vẫn đủ thể lực để có thể góp mặt ở giải đấu hàng đầu của xứ Sương mù. Tuy nhiên vấn đề lúc này là tiền lương. Ibrahimovic đang hưởng mức lương 230 nghìn bảng/tuần ở PSG. Nếu đến Premier League, Ibrahimovic sẽ phải chấp nhận giảm lương. Man United, Man City, Arsenal và Chelsea chỉ có thể đáp ứng mức lương khoảng 180 nghìn bảng/tuần cho một cầu thủ đã ngoài 30 như Ibrahimovic.

Pep sẽ dẫn Man City vào mùa giải sau. HLV người Tây Ban Nha có hiềm khích với Ibrahimovic khi cả hai làm việc cùng nhau ở Barca trong quá khứ. Do vậy, khả năng chân sút của PSG đến Etihad là điều khó có thể xảy ra.

Song một kịch bản như sau có thể xảy ra: Jose Mourinho và Ibrahimovic đối đầu với Pep ở thành Manchester. Và khi đó, trận derby Manchester sẽ rất hấp dẫn.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm