HLV Wenger: 'Tôi bị nghiện bóng đá, tôi rất sợ nghỉ hưu'

08/08/2016 21:53 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger cho biết ông sợ hãi trước viễn cảnh nghỉ hưu, sau khi đã dẫn dắt Arsenal được gần 20 năm.

HLV Arsene Wenger sẽ đáo hạn hợp đồng với Arsenal vào mùa Hè năm sau. Nhà cầm quân 66 tuổi này cho biết ông vẫn rất yêu thích công việc huấn luyện và không hiểu tại sao cựu HLV Man United Sir Alex Ferguson vẫn có thể sống tốt mà không có bóng đá.

“Công việc HLV là cuộc sống của tôi. Thành thực mà nói, tôi khá sợ hãi khi phải từ bỏ công việc này vào một ngày nào đó”, ông Wenger phát biểu.

“Sự chờ đợi càng lâu, khó khăn càng đến nhiều thì cơn nghiện bóng đá của tôi càng kéo dài. Thật khó để từ bỏ nó”, nhà cầm quân người Pháp nói tiếp. Với ông, bóng đá như một chất gây nghiện.


HLV Wenger không hiểu tại sao Sir Alex có thể sống thoải mái sau khi nghỉ hưu

“Sau khi Sir Alex nghỉ hưu, ông ấy đã nhắn tin cho tôi để rủ đi uống rượu. Tôi hỏi ông ấy: “Ông nhớ công việc của mình chứ?”. Sir Alex đáp lại: “Không hề chút nào”. Tôi không hiểu được điều đó. Người ta sẽ cảm thấy trống vắng sau khi đã trải qua việc cố giành chiến thắng hết trận này cho đến trận khác trên ghế HLV trong gần suốt cuộc đời”, HLV Wenger bộc bạch.

Nhà cầm quân người Pháp hy vọng sẽ giành thêm một chức vô địch Premier League với Arsenal trước khi ra đi. Nhưng ông không sẵn lòng bạo chi trên thị trường chuyển nhượng vào mùa Hè này để tăng cường đội hình.

HLV Wenger gửi lời CẢNH BÁO đến Ibra

HLV Wenger gửi lời CẢNH BÁO đến Ibra

HLV Arsene Wenger ca ngợi Zlatan Ibrahimovic là “cầu thủ sinh ra để vô địch” nhưng ông cũng tin rằng với tuổi 34, tiền đạo người Thụy Điển sẽ gặp khó khăn khi thi đấu ở Premier League


“Cá nhân tôi nghĩ rằng cách duy nhất để HLV tiêu pha ngân quỹ của CLB hợp lý là coi đó như số tiền của mình. Nếu như không làm như vậy, các HLV có thể dễ dàng mắc nhiều sai lầm. Những HLV phải đưa ra quyết định mua sắm cầu thủ và tôi nghĩ họ phải xem ngân quỹ CLB như tiền riêng của mình và coi mình giống là chủ sở hữu của CLB. Tôi nghĩ nếu làm như vậy, các HLV mới có thể giúp đội bóng tiến lên”, HLV Wenger tuyên bố.

Ông Wenger cho rằng việc trả lương quá hậu hĩnh cho các cầu thủ trẻ cho thể dập tắt lòng khao khát của họ, trong khi những cầu thủ đó đang cần khẳng định tài năng của mình ở đẳng cấp cao nhất: “Nếu bạn trả quá nhiều tiền cho các cầu thủ trẻ trước khi họ khẳng định được bản thân, điều đó có thể giết chết lòng khao khát của họ. Tôi e sợ khi bây giờ chúng tôi có những cầu thủ 17, 18 tuổi nhưng đã kiếm được 1 triệu bảng trong một năm. Khi Ian Wright (chân sút khét tiếng trong lịch sử Arsenal) kiếm được bằng ấy tiền, anh ấy là một cầu thủ săn bàn hàng đầu. Giờ đây trước khi các cầu thủ trẻ bắt đầu thi thố được tài nghệ, họ đã là những triệu phú”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm