HLV Wenger tiết lộ sự thật vụ Sanchez ở lại và hỏi mua Lemar giá 100 triệu

02/09/2017 08:33 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger đã có những chia sẻ về thương vụ Man City hỏi mua Alexis Sanchez. Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ Thomas Lemar đã từ chối lời mời đến Arsenal.

Hôm thứ Năm (31/8), có thông tin nói rằng Arsenal đã chấp nhận mức giá 60 triệu bảng của Man City dành cho Alexis Sanchez. Trong đó, 55 triệu bảng là phí chuyển nhượng trả trước còn 5 triệu bảng được trả sau tùy thuộc vào thành tích. Tuy nhiên, thương vụ này cuối cùng đã không xảy ra vì Arsenal không thể tìm được người thay thế cho Sanchez.

Sau tất cả, Man City có lẽ là đội buồn nhất sau thương vụ này. Đội chủ sân Etihad đã theo đuổi Sanchez rất quyết tâm nhưng không thành công.

Nhưng trong một buổi phỏng vấn gần đây, HLV Arsene Wenger khẳng định hợp đồng này chưa bao giờ là “gần hoàn tất” cả.

“Thỏa thuận đó chưa bao giờ là sắp hoàn thành cả. Rất khó cho tôi để nói về điều này. Hiện tại, tôi chỉ muốn Sanchez tập trung vào sự nghiệp và mùa giải của cậu ấy cũng như của Arsenal”, Wenger chia sẻ với BeIn Sports.

“Tôi luôn nghĩ rằng điều đầu tiên mình cần làm là chứng minh lòng trung thành của mình sao cho xứng với những gì mọi người đặt kỳ vọng. Về phía các cầu thủ cũng vậy”.

Chú thích ảnh
Wenger khẳng định Sanchez chưa bao giờ ở gần Man City

Trong buổi phỏng vấn, HLV Wenger nhấn mạnh rằng Arsenal đã đối mặt với việc phải hy sinh “tài chính” để giữ chân Mesut Oezil và Alexis Sanchez ở lại CLB, bất chấp việc hai cầu thủ này sẽ hết hạn hợp đồng vào năm tới.

“Tôi không thể chia sẻ với các bạn bất cứ điều gì đang xảy ra. Bởi vì khi bạn quyết định để một cầu thủ tầm cỡ ra đi, bạn phải có người thay thế cho anh ta. Không ai có thể hiểu cho quyết định của bạn”, Wenger tiếp tục.

“Khi bạn không tìm được người thay thế, bạn sẽ phải giữ lại cầu thủ của mình. Bạn phải chấp nhận hy sinh về khía cạnh tài chính vì lý tưởng xây dựng một đội hình với những cầu thủ chất lượng hàng đầu”.

“Sanchez có thể ra đi, Oezil cũng vậy. Trong suốt mùa giải này, hoặc là chúng tôi sẽ tìm được cách gia hạn hợp đồng với họ, hoặc họ sẽ ra đi theo dạng tự do vào cuối mùa giải”.

BÌNH LUẬN: Mùa Hè tồi tệ của Wenger và Arsenal

BÌNH LUẬN: Mùa Hè tồi tệ của Wenger và Arsenal

HLV Arsene Wenger lại một lần nữa có cách tiếp cận sai lầm trên thị trường chuyển nhượng. Điều này để lại cho Arsenal một mớ bòng bong cùng một đội hình bị hoài nghi trong mùa giải mới.

Vào ngày cuối cùng trong kỳ chuyển nhượng, có tin đồn nói rằng Arsenal đã gửi đề nghị trị giá tới 92 triệu bảng (100 triệu euro) dành cho Thomas Lemar của Monaco. Tuy nhiên theo ông Wenger, tiền vệ người Pháp đã từ chối lời mời của Arsenal.

“Lemar đã chọn ở lại Monaco. Tôi không muốn nói quá nhiều về thương vụ này. Mọi người phải tôn trọng những gì xảy ra phía sau bàn đàm phán”, Wenger nói thêm.

“Tôi biết chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của sự minh bạch. Nhưng để tôn trọng mọi người, bạn không nên nói quá nhiều về vấn đề đó”, Wenger khép lại.

Sự tiến hóa kỳ lạ của Roger Federer

Sự tiến hóa kỳ lạ của Roger Federer

Sau một thập niên bị ám ảnh bởi những cú xoáy trên khủng khiếp của Nadal, anh quyết định là mình đã chịu đựng đủ, đã tới lúc phản kháng.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm