HLV Wenger: 'Cầu thủ Arsenal không còn non nớt, giờ đã sẵn sàng vô địch'

09/09/2016 18:41 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Ở buổi họp báo trước trận gặp Southampton ở vòng 4 Premier League, HLV Arsene Wenger đã thẳng thắn trả lời câu hỏi liên quan tới tương lai của ông ở Arsenal.

Cuối tuần này, Arsene Wenger và Claude Puel sẽ tái ngộ trong cuộc chiến giữa Arsenal và Southampton ở Premier League. Puel từng là học trò của Wenger trong thời gian ông dẫn dắt CLB Monaco. Cuộc gặp lần này chắc hẳn vì thế mà chứa đựng nhiều cảm xúc. Puel khát khao được chứng minh năng lực của mình trước người thầy cũ, còn với ông Wenger, nhắc đến Puel là kỷ niệm cũ ùa về.

"Cậu ấy đã được trang bị để có thể tạo nên ảnh hưởng lớn ở Premier League", Wenger nói về trò cũ. "Puel từng nổi tiếng trong tập luyện với những pha tắc bóng. Dù tôi có từng là HLV của Puel thì cậu ấy cũng chẳng ngại cản trở tôi".


Wenger sẽ tái ngộ trò cũ Claude Puel

Về sự chuẩn bị đội hình cho trận cầu này, ông Wenger cho biết: "Cầu thủ của tôi chẳng còn ở độ tuổi 19 hay 20 nữa, toàn đội đã là những người trưởng thành. Đây là lần đầu tiên tôi sở hữu một đội hình chững chạc, sẵn sàng để cạnh tranh chức vô địch. Ngoại trừ Sanchez và một số cầu thủ thì tất cả đều trở lại với phong độ ổn sau thời gian thi đấu quốc tế. Những tân binh cũng thích nghi nhanh chóng. Tuy nhiên, thử thách thực sự là ở sân đấu".

Những câu hỏi về Jack Wilshere đã xuất hiện trong phòng họp báo. Ở ngày cuối của TTCN mùa Hè, Wilshere bất ngờ bị đẩy sang cho mượn ở CLB Bournemouth sau 18 tháng ngồi ngoài vì chấn thương.

"Tôi đã nói chuyện với Jack và chẳng hề có lo ngại về việc cậu ấy ra sân không đủ nhiều thời gian qua. Cậu ấy ra đi để được chơi bóng. Jack muốn ra sân và tôi hiểu mong muốn của cậu ấy, đó là quyết định hợp lý. Cá nhân tôi muốn cậu ấy sẽ chơi trọn sự nghiệp ở Arsenal. Wilshere là cầu thủ đẳng cao quốc tế. Cậu ấy chẳng cần chứng minh với tôi là làm được những gì ở Bournemouth. Cậu ấy chỉ cần trở lại với chơi bóng ở đỉnh cao", ông Wenger cho biết.


Ông Wenger trong buổi tập trước trận đấu với Southampton

Không chỉ học trò, tương lai của ông Wenger cũng đang bị đặt dấu hỏi. Chiến lược gia người Pháp sẽ hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Emirates khi mùa giải này kết thúc. Và nếu tiếp tục trắng tay hoặc không nhận được sự ủng hộ từ các CĐV, Wenger chắc chắn sẽ ra đi. Báo chí Anh thời gian qua rộ lên tin huấn luyện viên của Bournemouth - Eddie Howe - đang là ứng viên được ban lãnh đạo Arsenal nhắm tới.

Về tin đồn này, Wenger chia sẻ: "Tôi không biết một ngày nào đó ai sẽ đảm nhiệm công việc của tôi. Có những câu hỏi mà chẳng thể trả lời. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng chúc điều tốt đẹp nhất cho người kế nhiệm mình".

Trận derby thành Manchester đang là tâm điểm của bóng đá Anh cuối tuần này. Trong bầu không khí hừng hực đó, ông Wenger cũng không đứng ngoài cuộc. "Tôi cũng giống như các bạn, tôi thích xem các trận cầu hấp dẫn và rút ra điểm mạnh điểm yếu của các đội. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng với những trận cầu kiểu này, những cầu thủ ngôi sao sẽ làm nên điều khác biệt. Tôi cũng sẽ thu băng trận đấu và mổ xẻ nó sau đó".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm