HLV Mourinho đã tính sẵn PHƯƠNG ÁN B nếu thất bại vụ Pogba

22/07/2016 07:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cuộc tái ngộ giữa Paul Pogba và Man United vẫn chưa thể diễn ra. Nhưng điều này không khiến HLV Jose Mourinho cảm thấy ngạc nhiên. Ông đã chuẩn bị sẵn 2 sự lựa chọn khác.

Paul Pogba đã dứt áo Man United ra đi được 4 năm. Anh tới Italy để đầu quân cho Juventus. Pogba đã phát triển một cách mạnh mẽ tại nơi đây. Tiền vệ 23 tuổi nổi lên với sự hứa hẹn sẽ sớm trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Nhiều đội bóng không giấu ý định muốn sở hữu tiền vệ người Pháp. Man United cũng là một trong những đội bóng đó, dù cho họ đã từng không tin tưởng cầu thủ này.

Đội bóng chủ sân Old Trafford đã gửi lời đề nghị 110 triệu euro dành cho Pogba tới “Lão bà”. Với con số này, nếu Juventus đồng ý thì tiền vệ người Pháp sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá cho tới thời điểm này. Thế nhưng theo ESPN cho biết, Juventus đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Man United. Trên Twitter, người đại diện Mino Raiola của Paul Pogba cũng đã đăng tải nội dung: “Không có thỏa thuận nào liên quan tới Pogba được hoàn tất, thật nhiều điều linh tinh”.


Mino Raiola chia sẻ trên Twitter

Điều này có nghĩa rằng, Man United vẫn sẽ phải tiếp tục đi tìm mảnh ghép khác để hoàn tất đội hình của mình. Tuy nhiên, các CĐV “Quỷ đỏ” không cần phải cảm thấy sốt ruột bởi ngoài Pogba, HLV Mourinho cũng đã chuẩn bị 2 cái tên khác phòng trường hợp thương vụ của tiền vệ người Pháp đổ bể. Blaise Matuidi của PSG và Nemanja Matic của Chelsea chính là 2 sự lựa chọn khác mà “Người Đặc biệt” muốn đem tới sân Old Trafford.

Trong một bài phát biểu mới đây, HLV Mourinho cho biết, ông đã hoàn thành 75% tiến độ xây dựng lại Man United theo ý mình với 3/4 vị trí đã “căn bản” đã được hoàn tất. Từ đầu mùa Hè, Man United đã đem về hậu vệ Eric Bailly, tiền vệ kiến tạo Henrikh Mkhitaryan, tiền đạo cắm Zlatan Ibrahimovic. Lúc này, Mourinho cần lắm một tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha khẳng định Man United sẽ không mù quáng bởi khả năng của Pogba.

“Man United cần thêm một tiền vệ nữa. Mọi người luôn nói về một người. Nhưng tôi sẽ chẳng bất ngờ nếu không thể chiêu mộ được cầu thủ ấy. Tôi đã có sẵn hai sự lựa chọn khác. Man United đang tiến rất gần tới một trong số đó”, HLV Mourinho cho biết.


Man United hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyền nhượng mùa Hè này

“Chúng ta đều biết rằng Paul Pogba thuộc quyền sở hữu của Juventus, một đội bóng không hề nhỏ. Họ là một đội bóng lớn với tiềm lực tài chính mạnh mẽ đủ sức để tranh giành cầu thủ và đấu tranh cố gắng giữ lại những cầu thủ quan trọng của mình. Nhiều đội bóng khác cũng đã chạy đua với chúng tôi để giành chữ ký của Pogba. Nhưng với Man United, đó không phải dạng cuộc chạy đua để giành chiến thắng thắng hay phải nhận thất bại. Đây hỉ đơn giản là thị trường chuyển nhượng. Khi ở thị trường chuyển nhượng, bạn luôn có những sự lựa chọn khác nhau. Bạn không thể chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Lúc này chúng tôi rất thoải mái nên biết được điều gì là đúng, việc gì là sai.”, HLV Mourinho cho biết.

“Mối quan hệ giữa tôi với Woodward rất tốt. Cả hai đều cởi mở với nhau. Tôi không bao giờ tạo ra tình thế buộc phải lựa chọn cho ông ấy. Tôi luôn đưa ra nhiều sự lựa chọn để ông ấy không cảm thấy áp lực rằng “Mình phải có được cầu thủ này vì đây là cầu thủ mà HLV muốn”. Thực tế, các HLV phải đơn giản hóa mọi thứ. Thị trường chuyển nhượng là vốn đã rất phức tạp. Ban lãnh đạo đội bóng không cần có thêm áp lực từ phía HLV nữa”, HLV Mourinho chia sẻ.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm