HLV Klopp 'không cần suy nghĩ' khi quyết định mua Shaqiri về Liverpool

14/07/2018 06:14 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Xherdan Shaqiri đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Liverpool. Anh gia nhập đội chủ sân từ Stoke City và thương vụ này có giá 13 triệu bảng.

HLV Juergen Klopp đang rất muốn tăng cường chiều sâu đội hình và Liverpool đã tận dụng cơ hội để chiêu mộ Xherdan Shaqiri từ Stoke với giá 13 triệu bảng.

Cầu thủ người Thụy Sĩ hiện đang đi nghỉ sau khi giúp ĐTQG vào đến vòng 1/8 tại World Cup 2018. Anh đã hoàn thành buổi kiểm tra y tế hôm thứ Sáu (13/7) và đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Anfield. Shaqiri sẽ mặc chiếc áo số 23 mà Emre Can để lại sau khi cầu thủ này gia nhập Juventus.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Shaqiri ký hợp đồng với Liverpool sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra y tế

Liverpool đã gặp vấn đề về chiều sâu đội hình trong giai đoạn cuối mùa giải trước. Không có gì bất ngờ khi CLB nhắm đến Shaqiri trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Cầu thủ này từng thi đấu cho Inter Milan và Bayern Munich trong quá khứ.

Phát biểu trên trang web chính thức của CLB, Shaqiri cho biết: “Tôi rất vui khi được ở đây. Đây là một CLB vĩ đại có lịch sử lớn, những cầu thủ giỏi và một HLV tuyệt vời. Vì vậy, tôi thực sự rất vui mừng và hạnh phúc khi được ở đây”.

“Là một cầu thủ, tôi luôn muốn được chơi ở đẳng cấp cao nhất. Một vài năm trước, tôi cũng muốn đến đây nhưng điều đó không xảy ra. Tôi thực sự hạnh phúc vì giờ mình đã ở đây.Tôi muốn cải thiện bản thân nhiều hơn và muốn giành thật nhiều danh hiệu cùng CLB, đó là lý do khiến tôi ở đây”.

Chú thích ảnh
Hợp đồng của Shaqiri sẽ có thời hạn 5 năm

HLV Klopp cũng có những chia sẻ về Shaqiri. Chiến lược gia người Đức nói rằng ông đã thuyết phục CLB mua ngay cầu thủ 26 tuổi mà “không cần suy nghĩ”.

“Tôi nghĩ cụm từ tiếng Anh để giải thích cho quyết định mua Xherdan là ‘không cần suy nghĩ’. Khi một cầu thủ như anh ta xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng, bạn phải phản ứng ngay nếu là người thông minh. Và chúng tôi đã làm điều đó”, Klopp chia sẻ.

“Cậu ấy có tốc độ, khả năng, sự dũng cảm và có thể gây ảnh hưởng lên mọi thứ. Để được chơi cho chúng tôi, đó là những yêu cầu bắt buộc”.

“Chúng tôi là bến đỗ hoàn hảo cho cậu ấy ở thời điểm này. Tôi nghĩ cậu ấy cần thúc đẩy và thử thách bản thân và chúng tôi khuyến khích điều đó. Chúng tôi muốn Xherdan thể hiện bản thân nhưng cũng học hỏi và cải thiện chuyên môn của mình”.

Muslera mắc sai lầm, cộng đồng mạng lại lôi Karius của Liverpool ra để chế giễu

Muslera mắc sai lầm, cộng đồng mạng lại lôi Karius của Liverpool ra để chế giễu

Sai lầm của thủ thành Muslera trong bàn thua thứ 2 của Uruguay khiến người ta liên tưởng đến sai lầm của thủ thành Loris Karius trong trận chung kết Champions League trước Real Madrid.

Shaqiri là tân binh thứ 3 của Liverpool trong mùa Hè này sau Fabinho và Naby Keita. Anh là nhân tố quan trọng trong đội hình Thụy Sĩ ở World Cup 2018. Chính anh là người ghi bàn thắng muộn vào lưới Serbia giúp đội bóng này vượt qua vòng bảng.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm