HLV Juergen Klopp: 'Đá thế này thì còn biện minh, bảo vệ gì nữa!'

05/02/2017 08:14 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) –Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi để thua Hull 0-2 ở vòng 24 Premier League dù là đội thi đấu lấn lướt hơn. Vì thế, HLV Juergen Klopp tin rằng các học trò xứng đáng nhận chỉ trích sau trận đấu.

Năm 2017 đang dần trở nên đáng quên hơn bao giờ hết đối với Liverpool. Họ chỉ mới thắng 1 sau 10 trận đã đấu. Kể từ 31/12/2016 tới giờ, đoàn quân HLV Juergen Klopp chưa hưởng niềm vui chiến thắng lần nào ở Premier League. Chính thành tích nghèo nàn này khiến HLV người Đức phải thừa nhận rằng rất khó để tiếp tục bảo vệ các học trò trước những chỉ trích.


Hull 2-0 Liverpool

“Chúng tôi đã lãng phí hiệp 1. Trong hiệp 2, các cơ hội đã đến nhưng Hull phòng ngự quá chắc chắn. Và rồi đội bóng tiếp tục để thủng lưới dễ dàng. Tôi chấp nhận kết quả trận đấu. Đội bóng đáng nhận những lời chỉ trích từ mọi người. Mọi người có thể viết bất cứ điều gì mình muốn”, Klopp chia sẻ.

“Tôi biết các cầu thủ của mình. Tôi theo dõi họ hàng ngày. Họ đã không có phong độ tốt trong suốt cả tuần này. Lúc này, đội bóng chưa thể đưa ra câu trả lời thỏa mãn trên sân bóng. Chúng tôi đã tự gây khó khăn. Lỗi lầm thuộc về tôi, thuộc về tất cả cầu thủ”, HLV người Đức cho biết.


Các cầu thủ Liverpool xứng đáng nhận chỉ trích

Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất của Juergen Klopp kể từ khi dẫn dắt Liverpool hồi tháng 10/2015. Hệ thống phòng ngự kém cỏi đang khiến Liverpool phải nhận những kết quả tệ hại.

“Một tuần trước, khi đội bóng vẫn còn đứng ở vị trí thứ 4, mọi người sẽ có cái nhìn tích cực. Thế nhưng khi nhận những thất bại như thế này, tôi chẳng biết phải nói gì. Chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn vào bản thân. Chúng tôi phải thi đấu tốt hơn những gì đã làm. Trách nhiệm của tôi là biết những điều đó trở thành hiện thực”, HLV Juergen Klopp nói thêm.


Hàng thủ vẫn là điểm yếu của Liverpool

Thành tích đối đầu với 6 đội dẫn đầu của Liverpool là rất tốt khi họ đã bất bại trong cả 7 trận. Thế nhưng, toàn bộ 4 thất bại của họ ở Premier League lại đều là trước những đối thủ yếu hơn như Burnley, Bournemouth, Swansea và Hull. Lúc này, Liverpool mới chỉ có 46 điểm. Trong khi đó, Chelsea đang dẫn đầu bảng với 59 điểm. Khoảng 13 điểm không dễ gì san lấp. Mục tiêu thời điểm tới của Liverpool có lẽ sẽ chỉ là một tấm vé dự Champions League.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm