HLV Arsene Wenger bực mình đáp trả tin đồn 'thẳng tay trừng phạt Sanchez'

21/09/2017 21:16 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger khẳng định việc chỉ để Alexis Sanchez đá chính trong những trận đấu cúp không phải là một hình phạt. Ông đang cố giúp học trò của mình đạt được phong độ và thể lực sung mãn nhất.

Trong cuộc họp báo hôm nay, HLV Arsene Wenger tiết lộ Alexis Sanchez đang không đạt được thể lực tốt nhất. Cầu thủ 28 tuổi đã trải qua một mùa Hè cùng ĐTQG Chile tại Confederations Cup 2017. Anh đã bỏ lỡ 2 trận đầu mùa giải vì chấn thương bụng và chỉ ra sân từ ghế dự bị trong các trận gặp Chelsea và Bournemouth.

Tuy nhiên, Sanchez lại được xếp đá chính trong hai trận đấu cúp gặp Cologne tuần trước và Doncaster ở League Cup. Ở những trận đấu này, HLV Wenger sử dụng khá nhiều gương mặt quen thuộc của đội hình 2.

Hành động ấy khiến nhiều người nghi ngờ HLV Wenger đang có ý trừng phạt Sanchez vì thái độ muốn ra đi hồi mùa Hè. Nhưng chiến lược gia người Pháp đã bác bỏ tin đồn và khẳng định ông chỉ đang cố giúp Sanchez lấy lại phong độ.

“Không có bất kỳ thái độ dối trá nào trong đội bóng của tôi. Tôi chỉ cố gắng giúp cậu ấy lấy lại phong độ tốt nhất”, Wenger phát biểu. “Tôi đã để cậu ấy nghỉ ngơi rất dài trong mùa Hè và cả sau đó nữa. Cậu ấy đã trở lại nhưng chưa thực sự hồi phục. Chúng tôi mất nhiều thời gian để đưa cậu ấy trở lại nhưng rồi cậu ấy gặp chấn thương. Thông thường khi dính thêm chấn thương thì thời gian hồi phục càng lâu hơn. Nhưng tối qua, các bạn có thể thấy cậu ấy đang trở lại rất sắc nét”.

Khi được hỏi liệu Sanchez có bị phân tâm bởi những lời mời gọi từ Man City không? HLV Wenger khẳng định: “Không, không hề. Tôi có thể đảm bảo điều đó”.

“Trong trận gặp Chelsea, tôi đã lựa chọn một đội hình có thể chơi phản công. Sanchez có thể đã được lựa chọn nếu cậu ấy đạt 100% thể lực. Nhưng đối với tôi, không có hệ thống nào tồn tại mãi mãi cả”.

“Tôi có 6, 7 tiền đạo và nếu tôi chọn 3 người cho trận cuối tuần thì 3 người còn lại sẽ đá trận đấu sau mà không cần suy tính gì cả”, Wenger nói thêm.

Chú thích ảnh
Wenger phủ nhận đang trừng phạt Sanchez

Alexis Sanchez có thể sẽ trở lại đá chính trong trận đấu với West Brom cuối tuần này. Tuy nhiên, HLV Wenger tỏ ra hoài nghi về khả năng ra sân của Mesut Oezil sau khi cầu thủ người Đức dính chấn thương trong trận gặp Chelsea. Bên cạnh đó, ông cũng hy vọng Danny Welbeck có thể trở lại trong trận đấu gặp Watford vào ngày 14/10 tới.

“Oezil đã trở lại tập luyện vào tuần này. Cậu ấy có thể tham gia các bài tập cùng cả đội vào thứ Năm hay thứ Sáu tới. Còn về Welbeck, cậu ấy sẽ không thể đá cho ĐT Anh và Arsenal cho đến hết kỳ triệu tập sắp tới”, Wenger chia sẻ.

Video clip highlights bàn thắng trận Arsenal 1-0 Doncaster Rovers

Video clip highlights bàn thắng trận Arsenal 1-0 Doncaster Rovers

Ở vòng 3 League Cup, Arsenal đã giành chiến thắng tương đối nhọc nhằn 1-0 trước đối thủ vô danh Doncaster Rovers. Theo Walcott là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận đấu này.

Trong trận đấu vừa qua, Jack Wilshere đã có màn thể hiện tốt và được các CĐV ủng hộ. Nhiều người đã kêu gọi HLV Wenger đưa Wilshare vào đội hình xuất phát ở Premier League sắp tới. Nhưng ‘Giáo sư’ nói rằng tương lai của Wilshere còn phụ thuộc vào việc anh có duy trì được sức khỏe hay không.

Hiện tại, hợp đồng của Wilshere sẽ hết hạn vào cuối năm nay nhưng Pháo thủ chưa có đề nghị gì. HLV Wenger vẫn tự tin rằng bản thân tiền vệ này vẫn muốn ở lại sân Emirates.

“Tôi nghĩ cậu ấy là một người của Arsenal và là cầu thủ của Arsenal. Cậu ấy chắc chắn muốn ở lại”, Wenger tiếp tục. “Chúng tôi không bàn về hợp đồng vì trong giai đoạn đầu mùa giải, chúng tôi phải xem cậu ấy đóng góp ra sao và có ảnh hưởng thế nào tới toàn đội hình”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm