Hiddink: ‘Pha ngã của Van Gaal là một chiêu trong sách giáo khoa judo’

01/03/2016 12:53 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Guus Hiddink của Chelsea tiết lộ rằng pha ngã của người đồng hương Louis van Gaal ở trận đấu giữa Man United với Arsenal thực ra là một chiêu trong sách giáo khoa về judo, gọi là “ngã bất thình lình”.

Sở dĩ Hiddink biết rõ như vậy là bởi ông và chính Van Gaal từng học judo khi còn làm giáo viên thể lực. Tuy nhiên, HLV của Chelsea cũng nói rằng ông sẽ không bao giờ làm như Van Gaal.

“Bạn có thể thấy rằng ông ấy (Van Gaal) đã được đào tạo một cách bài bản, bởi ông ấy đã thực hiện động tác rất tốt. Tôi cũng có thể thực hiện một vài động tác trong judo nên tôi có thể thực hiện y như vậy, nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi không có đai đen”, Hiddink tiết lộ trước khi nói thêm rằng ông còn tập cả đấm bốc.

Pha ngã của Van Gaal trong trận thắng Arsenal



“Khi tôi 18 hoặc 19 tuổi, tôi còn chơi cả boxing nữa. Đó là một trong những môn thể thao khó khăn nhất bởi bạn phải rất giỏi chịu đựng và rất khỏe nữa. Dù sao tôi cũng rất thích môn này”.

Các đội bóng được Hiddink dẫn dắt thường được biết đến với sự kỷ luật và tinh thần chiến đấu, như Chelsea hiện tại. “Tôi khuyến khích điều đó. Tôi đã cho thấm nhuần điều đó từ khi còn dẫn dắt PSV, với những cầu thủ trẻ từ lò đào tạo. Chúng tôi còn tổ chức cho họ đấu vật, bởi bạn cần nó khi thi đấu trên sân. Tôi không nói rằng bạn phải là một đô vật trên sân nhưng bạn cần các kỹ năng đó”.

Liên quan tới trận đấu với Norwich ở Premier League vào giữa tuần, Hiddink tiết lộ rằng Alexandre Pato có thể sẽ được ra mắt Chelsea khi ông đang có ý định để chân sút số 1 Diego Costa nghỉ ngơi. Chelsea sẽ có 2 trận đấu ở Premier League với Norwich và Stoke trước khi đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League với PSG.  “Đó là một khả năng. Chúng tôi sẽ có 2 trận đấu ở Premier League trước khi tái đấu PSG”, HLV người Hà Lan khẳng định.

Tuy nhiên, Hiddink cũng nhấn mạnh tài năng trẻ Bertrand Traore, người đã ghi bàn trong cả 3 lần ra sân từ ghế dự bị, mới là tiền đạo tiếp theo của Chelsea sau Costa, chứ không phải Pato và Loic Remy.

“Pato chưa sẵn sàng cho việc chơi trọn trận nhưng anh ấy có thể tham gia một phần của trận đấu. Nhưng một lần nữa tôi phải nói rằng chúng tôi sẽ cân nhắc cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Costa là số 1 nhưng các tiền đạo khác phải sẵn sàng. Tôi đặc biệt hài lòng với sự tiến bộ của Bertrand Traore. Cậu ấy còn trẻ và chưa có tiếng tăm như các cầu thủ khác nhưng tôi không quan tâm tới điều đó”.

Chelsea của Hiddink hiện đang xếp thứ 11 trên BXH Premier League, kém đội xếp thứ 4 là Man City tới 11 điểm.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm