Henderson: 'Mùa trước thì không nhưng mùa này, tôi tin mình đủ sức làm đội trưởng'

09/09/2016 18:58 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Jordan Henderson thừa nhận anh đã hoài nghi bản thân về việc có mình có phải là người phù hợp mang băng đội trưởng của Liverpool ở mùa giải trước không.

Vào mùa Hè năm ngoái, tiền vệ Jordan Henderson đã trở thành đội trưởng của Liverpool sau khi Steven Gerrard ra đi. Tuy nhiên, Henderson đã trải qua một mùa giải đáng quên khi bị chấn thương hành hạ. “Tôi luôn muốn làm đội trưởng. Nhưng ở mùa giải trước, tôi đã sa sút vì không ra sân nhiều và hoài nghi bản thân về năng lực làm đội trưởng của Liverpool. Tôi đã không thể giúp đỡ đội bóng như tôi muốn và James Milner (đội phó) đã đảm đương vai trò đầu tàu thay cho tôi”, Henderson phát biểu.

“Khoảng thời gian đó thật khó khăn và tôi cảm thấy bế tắc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ mình không muốn làm đội trưởng, nhưng tôi đã tự hỏi lòng rằng mình có phải là người phù hợp với trọng trách đó không. Thật khó cảm thấy bản thân là đội trưởng khi mà tôi không đóng góp nhiều cho đội bóng. Trong đội bóng có nhiều cầu thủ có thể trở thành thủ lĩnh, không chỉ mình tôi. Có nhiều cầu thủ có cá tính mạnh trong phòng thay đồ và tôi không nghĩ là mình là cầu thủ duy nhất mà toàn đội có thể trông cậy. Tôi từng có cảm giác như vậy cách đây 1 năm. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn ấy. Tôi hiện có thể trạng tốt hơn và thấy rất tự tin để đưa đội bóng này giành chiến thắng”, cầu thủ 26 tuổi người Anh tâm sự. Henderson chỉ dá 17 trận ở Premier League mùa trước và ghi được 2 bàn thắng.


Henderson từng hoài nghi bản thân ở mùa giải trước

Anh khẳng định: “Ở mùa giải trước, tôi đã thi đấu với thể lực không đạt 100% và tinh thần thi đấu của tôi lúc đó cũng không tốt. Nhưng mùa giải này thì khác và tôi nghĩ mọi người có thể thấy điều đó qua màn trình diễn của tôi”

Bất chấp những tin đồn chuyển nhượng trong mùa Hè này, Henderson vẫn ở lại Liverpool và thi đấu ở các trận cho đội bóng chủ sân Anfield ở mùa giải này. Henderson vẫn được HLV Juergen Klopp tín nhiệm và anh muốn đền đáp HLV người Đức. Ông Klopp đã nói về Henderson sau trận thua 0-2 của Liverpool trước Burnley: “Nếu tôi hoài nghi Henderson thì cậu ấy sẽ không có mặt ở đây”. HLV Klopp cũng khuyên Henderson rằng: “Đừng cố làm những điều đặc biệt. Cậu chỉ cần làm những điều mà mình nên làm hơn là những thứ cậu muốn làm”.

CĐV Liverpool nổi điên vì nhà tài trợ mới 'đá đểu' CLB trắng tay

CĐV Liverpool nổi điên vì nhà tài trợ mới 'đá đểu' CLB trắng tay

Các fan Liverpool tức giận sau khi nhà tài trợ mới, hãng sản xuất đồng hồ Holler, móc máy về chuyện đội bóng này không vô địch Anh từ sau lần đăng quang gần nhất năm 1990 tới nay.


“Tôi có mối quan hệ tốt với HLV Juergen Klopp. Những gì mà ông ấy nói với tôi hoàn toàn trái ngược với những gì mà báo chí viết. Tôi không nghĩ là HLV đã nhìn thấy tôi chơi với phong độ cao nhất và tôi rất phấn khích muốn thể hiện điều đó”, Henderson nói tiếp.

Cuối tuần này, Liverpool gặp Leicester, nhà ĐKVĐ Premier League. Henderson cho biết anh và các đồng đội muốn giành thắng lợi ở trận đấu tới: “Chúng tôi rất tôn trọng Leicester. Họ là đội bị đánh giá thấp hơn nhưng Leicester là nhà ĐKVĐ. Chúng tôi sẽ dốc sức thi đấu ở mỗi vòng, bất kể đối thủ là ai. Liverpool dứt khoát đang đi đúng hướng và nếu có thêm vài chiến thắng, chúng tôi sẽ có động lực để tiến lên phía trước”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm