Harry Kane tiếp tục sa sút: Tottenham lo một, Tam sư lo mười

07/05/2018 16:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Harry Kane không có phong độ tốt trong giai đoạn cuối mùa giải 2017-18. Sự sa sút của anh ảnh hưởng nhiều tới thành tích thi đấu của Tottenham trong thời gian qua. Nhưng đội tuyển Anh mới cảm thấy lo lắng hơn cả.

Trận đấu hôm thứ Bảy với West Brom, Tottenham nhận thất bại sốc 0-1. Harry Kane được thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng không thể giúp đoàn quân HLV Pochettino có điểm số nào rời The Hawthorns.

Tiếng chuông báo động

Đây đã là trận tịt ngòi thứ 7 trong 10 trận gần nhất của tiền đạo người Anh cho Tottenham trên mọi mặt trận. Phong độ tồi tệ của Kane thời điểm này đang khiến đội chủ sân White Hart Lane chịu nhiều áp lực trong cuộc đua Top 4.

Lúc này, Tottenham đứng thứ 4 với 71 điểm, khoảng cách của họ với đội đứng thứ 5 Chelsea chỉ là 5 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận (chưa tính kết quả trận đấu với Liverpool). Sự sa sút của Harry Kane rõ ràng tác động rất lớn tới thành tích của Tottenham. Trong hai vòng đấu cuối, chân sút này vẫn im lặng thì họ hoàn toàn có thể bị đánh bật khỏi Top 4. Điều đó đồng nghĩa cơ hội dự Champions League mùa sau của Tottenham sẽ rất mong manh.

Mùa trước, Tottenham cạnh tranh chức vô địch với Chelsea. Mùa này, cuộc đua của họ chỉ là Top 4 và đối thủ thì vẫn là Chelsea. Năm ngoái đoàn quân HLV Pochettino đã chịu thất bại. Nếu năm nay họ một lần nữa bại trận trong cuộc đua Top 4 thì nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội.

M.U mua tiền đạo: Dybala, Kane, Griezmann, Cavani... ai sẽ đến Old Trafford Hè này?

M.U mua tiền đạo: Dybala, Kane, Griezmann, Cavani... ai sẽ đến Old Trafford Hè này?

Brighton 1-0 M.U. Một lần nữa M.U bị một đội bóng nhỏ đánh bại. Sau những Huddersfield, Newcastle, West Brom thì đến lượt Brighton khiến Mourinho điên đầu.

Dẫu vậy, người cảm thấy lo lắng nhất lúc này không phải những người ở Tottenham. Người đứng ngồi không yên lúc này là HLV Gareth Southgate của Tam sư. Với phong độ hiện tại của Harry Kane, ông có quyền lo lắng về những gì sắp diễn ra trên đất Nga vào tháng Sáu tới.

Niềm hy vọng, hay nỗi thất vọng của nước Anh?

Báo chí Anh trong suốt những thập kỷ qua đã luôn dành những lời tâng bốc, nịnh nọt cho các cầu thủ đội tuyển trước mỗi kỳ EURO hay World Cup. Còn kết quả luôn là thất bại ê chề của Tam sư. Nhưng với Harry Kane thì khác.

Trong mùa giải thi đấu thường xuyên của mình cho đội chủ sân White Hart Lane, Kane đã ghi được tổng cộng 21 bàn thắng tại Premier League, sánh ngang thành tích với các chân sút lừng danh trước đây như Teddy Sheringham, Jürgen Klinsmann và Gareth Bale. Hai mùa giải sau đó, Kane luôn là Vua phá lưới của Premier League với thành tích lần 25 và 29 pha lập công. Cho tới nay, Harry Kane đã khẳng định được khả năng và trở thành chân sút chủ lực của Tottenham. Hơn thế, anh còn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của đội tuyển Anh tại vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Nga vào tháng tới.

Mùa Hè 2016 tại Pháp, Harry Kane chưa thể hiện được nhiều. Đó là điều dễ hiểu khi anh chưa có cơ hội được thi đấu cấp quốc gia nhiều. Thời điểm ấy, Kane vẫn chỉ được coi là cầu thủ trẻ nhưng hiện tại mọi thứ đã khác. Vị trí đá cắm trên hàng công của tuyển Anh cũng chắc chắn thuộc về anh khi những tên tuổi khác như Jamie Vardy, Daniel Sturridge hay Marcus Rashford đều không đủ sức cạnh tranh. Thậm chí, trong các trận đấu gần đây của Tam Sư, anh chính là người đeo băng đội trưởng.

Ở Harry Kane hội tụ đầy đủ yếu tố cần có ở một sát thủ vòng cấm. Anh sở hữu tốc độ, sức mạnh cùng khả năng ghi bàn trong nhiều tư thế. Hơn thế, Kane vừa có khả năng độc lập tác chiến, vừa có thể tham gia phối hợp với các đồng đội. Harry Kane luôn là chìa khóa hóa giải mọi khó khăn cho Tam sư trong giai đoạn vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Đội tuyển Anh lúc này được đánh giá là “thế hệ vàng” khi có nhiều cầu thủ đạt tới độ chín trong sự nghiệp như Raheem Sterling, Jordan Henderson, Eric Dier, Dele Alli, Kyle Walker… Nhưng việc Southgate trao băng đội trưởng cho Harry Kane ở những trận đấu gần đây cho thấy ông đặc biệt tin tưởng vào tiền đạo 25 tuổi này. Vì thế, Harry Kane sa sút phong độ, HLV Southgate cùng đội tuyển Anh là những người cảm thấy lo lắng nhất.

Quý Dậu (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm