Harry Kane: Sau Premier League là châu Âu

26/03/2016 18:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Mauricio Pochettino cố không bị cảm xúc tác động khi đánh giá Harry Kane, nhưng khi chiến lược gia người Argentina nói rằng Kane là tiền đạo xuất sắc nhất ở Premier League, ông không hề thiên vị học trò cưng.

Pochettino được hỏi sau khi Kane lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Bournemouth để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới. “Anh ấy có phải là tiền đạo giỏi nhất ở Premier League không ư?” Pochettino nói. “Với tôi thì đúng là thế đấy”.

Xuất sắc nhất

Kane giờ được coi là mục tiêu số 1 của Man United, dù cho họ có bổ nhiệm Jose Mourinho vào mùa Hè này hay không. Còn ở tuyển Anh, anh được chờ đợi sẽ thay thế Wayne Rooney trong tương lai rất gần.

EURO 2016 có thể là một cột mốc quan trọng với tiền đạo trẻ này, sau khi anh đã góp công lớn giúp Tottenham trở thành một ứng viên đầy triển vọng cho chức vô địch ở mùa giải đang diễn ra. Vấn đề không chỉ là những bàn thắng. Kane đã cho thấy anh có thể đóng vai cầu thủ của những trận lớn và người mà các đồng đội có thể trông cậy vào trong một cuộc đua vô địch ra sao.

Hàng công tuyển Anh: Kane xứng đáng đá chính ở EURO hơn Rooney?

Hàng công tuyển Anh: Kane xứng đáng đá chính ở EURO hơn Rooney?

Việc có quá nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công khiến HLV Roy Hodgson bối rối chọn người đá chính. Nhưng Harry Kane, chứ không phải Wayne Rooney, mới xứng đáng ra sân ngay từ đầu ở EURO 2016.

Điều đó càng ấn tượng vì chỉ vài tháng trước, Kane còn phải tự giải tỏa áp lực cho mình rằng anh chỉ là “một ánh chớp của mùa giải” khi hơn 1 năm trước, những nhân vật như Sam Allardyce và John Terry đều nói thử thách thật sự với Kane phải là một mùa giải trọn vẹn, và khi các đối thủ không còn bất ngờ về anh nữa.

Nhưng hóa ra Allardyce lẫn Terry đều đã sai. Những bàn thắng của Kane còn đều đặn hơn. Anh đã có 21 bàn trong 34 trận ở Premier League mùa trước, còn giờ đạt tới mốc đó chỉ trong 31 trận. Những con số càng thêm ấn tượng vì các pha lập công của anh mùa này còn có ý nghĩa hơn nữa: Chúng đã giúp Spurs tham gia vào cuộc đua vô địch.

Và hơn thế nữa

Sau khi trải qua 3 trận không thắng ở mọi giải đấu và đứng trước những chỉ trích rằng đã hụt hơi, Tottenham tới Aston Villa với kỳ vọng về một chiến thắng dễ dàng, nhưng cùng với đó là áp lực rất lớn khi Spurs mãi không tìm thấy bàn thắng.

Nhiều cầu thủ của Pochettino đã có các cơ hội dứt điểm, nhưng không ai thành công, cho tới khi Kane vào vai người tạo cảm hứng. Anh dứt điểm thành công rất nhạy cảm từ một quả tạt để mở tỉ số, trước khi ghi thêm bàn nữa.

Bàn đầu tiên của anh vào lưới Bournemouth cũng diễn ra tương tự, dù lần này nó tới chỉ sau 45 giây, thay vì 45 phút. Đó lại là một tình huống dứt điểm rất quyết đoán nữa, kiểu sút bóng rất khó cản phá. Cả hai bàn thắng đó giải thích tại sao Kane là một tiền đạo rất khó đối phó: Anh chơi với nhiều bản năng và sự nhạy cảm đặc biệt, với những pha dứt điểm từ các góc khó tin.

Với sức trẻ và sự sung mãn, Kane cũng rất giỏi trong những tình huống di chuyển rộng trên sân khiến lối chơi của anh khó đoán hơn với các hậu vệ. Anh có thể không thật sự nổi bật ở từng khía cạnh đơn lẻ trong các phẩm chất cần thiết ở một tiền đạo, nhưng với việc được điểm 7 hoặc 8/10 ở từng hạng mục, Kane rất hợp với bóng đá của thời hiện đại.

Một điểm cũng cần phải nhấn mạnh trong sự vươn lên của Kane là vai trò của Pochettino. Tuyển thủ Anh đã may mắn khi có một HLV cam kết lâu dài với những cầu thủ trẻ và luôn sẵn lòng trao cho họ cơ hội.

Kane là một người rất tiêu biểu cho cách tiếp cận của Pochettino về chiến thuật, di chuyển nhiều, gây sức ép liên tục lên đối phương và cực kỳ hiệu quả. Chân sút 22 tuổi này gần như là một lựa chọn hoàn hảo trong hệ thống của Pochettino. Không có gì lạ khi chiến lược gia người Argentina khẳng định anh là người giỏi nhất của ông.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm